Dấn thân « không lùi bước » của Giáo Hội Công Giáo để xây dựng hiệp nhất

Roma, ngày 16/6/2005 - ĐGH đã tiếp kiến mục sư Samuel Kobia, mục sư Tin lành Méthodiste, hiện đang là tổng thư ký của Hội Đồng Đại Kết của các Giáo Hội » tại điện Vatican vào ngày 16/6. Trong lời chào mừng phái đoàn, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã tuyên bố : « sự dấn thân của Giáo Hội Công Giáo trong việc tìm kiếm hiệp nhất với các giáo hội Kitô giáo quả thực « không lùi bước».

Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Giáo Hoàng và Mục Sư Tổng Thư Ký của Hội Đồng Đại Kết từ khi các vị này nhậm chức. Cùng tháp tùng Mục sư Kobia trong cuộc tiếp kiến này, có hiền thê của Mục sư và phái đoàn của Hội Đồng Đại Kết có trụ sở ở Genève.

Nhật báo Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận của Tòa Thánh, trong số phát hành ngày 17/6 bằng tiếng Ý đã đặc biệt chú trọng đến lời tuyên bố trên đây và tĩnh từ « không lùi bước»

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nguyện mong rằng cuộc viếng thăm này sẽ giúp tăng cường « mối dây hiểu biết và huynh đệ hơn » và giúp tiếp tục theo đuổi sự « hợp tác » cùng với cơ quan trọng yếu này.

ĐGH cũng ghi nhận rằng những mối liên hệ giữa Giáo Hội Công Giáo và Hội Đồng Đại Kết đã được phát triển nhờ sự thúc đẩy của Công Đồng Vaticanô II. Chính tại Công Đồng này, hai quan sát viên từ Genève cũng đã có mặt tham dự.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nhắc nhớ rằng : vào năm 1965, một nhóm làm việc song phương đã được thành lập như là « phương thế để gặp gỡ và hợp tác thường xuyên » nhằm mục đích « luôn có trước mắt nhiệm vụ chung là lo cho hiệp nhất »

Vào tháng 11 sắp tới, 40 năm sau Công Đồng Vaticanô II, tương lai của nhóm này sẽ là trọng tâm của một cuộc thảo luận. Đức Giáo Hoàng bày tỏ hy vọng rằng đối tượng và phương thức của Hội Đồng sẽ là mục tiêu cho một « bản tuyên ngôn » đặt trọng tâm trong lợi ích của sự hiểu biết, cộng tác và thăng tiến hiệp nhất luôn luôn lớn mạnh thêm ». ĐGH hứa cầu nguyện cho công cuộc này.

Đàng khác Đức Giáo Hoàng cũng đã tái khẳng định cam kết Ngài đã đoan hứa ngay trong những giây phút đầu tiên trong triều giáo hoàng của Ngài là đặt ưu tiên hàng đầu: « không ngừng nỗ lực để xây dựng mối hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của tất cả các môn đệ Chúa Kitô ».

Cũng như Đức Bênêđictô XVI đã xác định, việc xây dựng hiệp nhất này « cần phải có nhiều ý ngay lành, cần những hành động cụ thể thấm nhập vào tinh thần và lay động lương tâm ».

Về phía mục sư Samuel Kobia, ông đã xác nhận rằng những lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng quả thực là những « dấu hiệu của niềm hy vọng trong sáng ». Mục sư ước mong ba đề tài sau đây sẽ được đào sâu : tinh thần siêu nhiên, sự huấn luyện và cuộc thảo luận về giáo hội học, làm sao để có thể khai sáng mở lối cho « hoặc có thể cùng nhìn nhận nhau như Giáo Hội một cách hỗ tương, hoặc bất lực».

Ông nói : « Đức tin của chúng ta sẽ đem lại hiệu quả và sẽ gây chấn động hơn khi tất cả các anh chị em trong Chúa Kitô cùng nhau sống đức tin này. Lúc ấy, chứng tá ngôn sứ của chúng ta, sứ mệnh của chúng ta và sự phục vụ của chúng ta sẽ có hiệu lực bội phần hơn nếu như chúng ta có thể cầu nguyện, tuyên xưng đức tin của chúng ta, nói và hành động cùng với nhau hơn là riêng rẽ»

Tuyên bố trên đài phát thanh Vatican, mục sư Kobia đã phát biểu như sau : « Tước tiên tôi phải thú nhận rằng tôi rất trân quý những xác quyết của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI như lời chào đón nhiệt tình, Ngài đã muốn đặt mối hiệp nhất là ưu tiên số một đối với Ngài. Đàng khác, một điều khác mà tôi muốn trình bày ở đây là tôi đã thật sự trân trọng lập trường này, khi muốn xác nhận ở đây là chúng tôi thật sự sẵn sàng để hợp tác và cùng nhau hoạt động nhắm cùng nhau đạt tới sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các Giáo Hội Kitô giáo và các giáo hội khác trên thế giới ».