Washington: Trước một cử tọa khoảng 1600 người tham dự trong buổi Công Giáo Toàn Quốc Cầu Nguyện trước giờ Điểm Tâm lần thứ hai, được tổ chức vào ngày 20/5 tại Washington Hilton- Hoa Kỳ, Tổng Thống George W Bush đã ca ngợi sự hy sinh và đóng góp của Công Giáo tại Hoa Kỳ.
Các tham dự viên đến từ khắp nơi trong nước cũng nghe thuyết trình viên chính trong chương trình, là Đức Tổng Giám Mục Charles J. Chaput, cai quản Tổng Giáo Phận Denver. Ngài cũng động viên các cử tọa viên đừng để tôn giáo bị loại ra ngoài đời sống công khai.
Trong bài thuyết trình, Tổng Thống Bush đã trích lời phẩm bình mới đây của Đức Giáo Hoàng về chủ nghĩa luân lý tương đối hóa.
“Tự do dựa trên những chân lý hiển nhiên về phẩm giá con người. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI mới đây đã cảnh giác khi chúng ta quên đi những chân lý này, chúng ta có nguy cơ sa vào một chế độ độc tài chủ nghĩa tương đối hóa, nơi mà chúng ta không còn có thể bảo về những giá trị của chúng ta. Công Giáo và người không Công Giáo cũng thế, có thể can đảm tin tưởng nơi con người ngồi trên tòa Thánh Phêrô, bởi vì Ngài nói với lòng cảm xúc đến kiểu mẫu tự do của Hoa Kỳ được bén rễ trong sự cam kết luân lý”.
Tổng Thống nói người Công Giáo “đã hy sinh trong suốt dòng lịch sử Hoa Kỳ bởi vì họ hiểu rằng tự do là một ân ban của thượng đế, mang theo với nó những trách nhiệm nghiêm trọng. Giữa những trách nhiệm cao cả nhất này là bảo vệ những người cô thế nhất trong xã hội chúng ta”.
Lời bình luận của Tổng Thống Bush đã được các thính giả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, đặc biệt nhất là khi Tổng Thống nhắc đến Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, mà ông là vị Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên đến tham dự lễ tang Giáo Hoàng vào hồi tháng Tư; khi Tổng Thống ca ngợi các trường Công Giáo tại Hoa Kỳ; và khi Tổng Thống nhắc lại nhiều lần “văn hóa sự sống” là cụm từ mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II rất thường dùng.
Trong buổi Cầu Nguyện trước giờ Điểm Tâm, vị thuyết trình chính là Đức Tổng Giám Mục Chaput, Ngài đã nhắc nhở cử tọa rằng “Công Giáo coi chính trị như là một phần của lịch sử cứu độ”, theo đó mỗi người đều quan trọng. “Những gì chúng ta tin rằng Thiên Chúa uốn nắn chúng ta suy nghĩ thế nào đến người nam và người nữ. Và cũng uốn nắn những gì để chúng ta cổ võ nhân phẩm con người”.
Đức Tổng nói tiếp, thế nhưng bầu khí chính trị mà nhiều người dường như muốn, là trong đó đức tin tôn giáo bị xem là khó chịu và nguy hiểm, bị xem là bất bình thường và không lành mạnh.
“Bổn phận chúng ta, nếu chúng ta nghiêm túc mình là người Công Giáo, thì đừng để điều đó xảy ra”. Tuy nhiên, một trọng trách nặng nề hơn cho người Công Giáo Hoa Kỳ là cam kết sâu xa hơn nữa cho đức tin và hành động như nó mang ý nghĩa gì đó. Ngài bày tỏ rằng thật là một lỗi lầm cho người Công Giáo vì sợ mình “quá là Công Giáo hay sợ một ai đó bị xúc phạm …Nó là một công thức để đánh mất đức tin và quăng mất đi niềm hy vọng”.
Những cá nhân và các viên chức được tuyển chọn cần mang những cam kết luân lý vào trong đời sống công khai, “loại từ Thiên Chúa khỏi quãng trường công cộng là cắt bỏ cái đầu và con tim khỏi đời sống công khai của chúng ta”.
Ngài nói đến chìa khóa cho người dân Hoa Kỳ để hành động với niềm tin chắc rằng “Chúa Giêsu là Thiên Chúa” hơn là đối xử coi một ai đó hay một thực thể chính quyền nào là Thiên Chúa.
“Thiên Chúa không cần phải ở trên miệng lưỡi chúng ta mỗi phút trong mọi ngày. Nhưng Ngài phải được ngự trong tâm khảm chúng ta từ lúc chúng ta thức dậy cho tới khi chúng ta yên giấc. Và thật sự không thể nào.. không thể nào để chúng ta tự cho phép mình bị đuổi ra khỏi một quảng trường công cộng, chỉ vì những ai đó muốn một người nào đó hay thứ gì đó là thượng đế”.
Trong buổi Công Giáo Tòan Quốc Cầu Nguyện trước giờ Điểm Tâm được tổ chức vào năm ngoái thì chỉ có 1000 người tham dự. Nhưng biến cố năm nay lôi kéo nhiều người hơn nên phải tổ chức tại một địa điểm rộng rãi hơn, chưa kể đến đông đảo số người đến tham dự Thánh Lễ vào lúc 6g 45 sáng trước buổi Điểm Tâm. Thánh lễ được Đức Tổng Giám Mục Jose H. Gomez tại Tổng Giáo Phận San Antonio chủ tế.
Trong chương trình trước giờ Điểm Tâm năm nay còn có phần giới thiệu đến hoạt động của các Dòng Tiểu Muội phục vụ người nghèo và phần tưởng nhớ đến Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và tuyên dương Đức Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI.
Trong số các tham dự viên còn có sự góp mặt của Đức Hồng Y cai quản TGP Washington là Đức Theodore E. McCarrick, Giám Mục Paul S. Loverde tại Arlington, Va,. và Đức Giám Mục Phụ Tá Maritn D. Holly tại Washington. Hơn một chục các thượng nghị sĩ, nhiều đại diện trong Tòa Bạch Cung, Bộ Trưởng Tư Pháp Paul Clement và Thống Đốc Michael Steele tại Maryland. Trong số danh sách những viên chức chỉ thấy có một đại diện duy nhất cho Đảng Dân Chủ là ông Bart Stupak tại Michigan.
Các tham dự viên đến từ khắp nơi trong nước cũng nghe thuyết trình viên chính trong chương trình, là Đức Tổng Giám Mục Charles J. Chaput, cai quản Tổng Giáo Phận Denver. Ngài cũng động viên các cử tọa viên đừng để tôn giáo bị loại ra ngoài đời sống công khai.Trong bài thuyết trình, Tổng Thống Bush đã trích lời phẩm bình mới đây của Đức Giáo Hoàng về chủ nghĩa luân lý tương đối hóa.
“Tự do dựa trên những chân lý hiển nhiên về phẩm giá con người. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI mới đây đã cảnh giác khi chúng ta quên đi những chân lý này, chúng ta có nguy cơ sa vào một chế độ độc tài chủ nghĩa tương đối hóa, nơi mà chúng ta không còn có thể bảo về những giá trị của chúng ta. Công Giáo và người không Công Giáo cũng thế, có thể can đảm tin tưởng nơi con người ngồi trên tòa Thánh Phêrô, bởi vì Ngài nói với lòng cảm xúc đến kiểu mẫu tự do của Hoa Kỳ được bén rễ trong sự cam kết luân lý”.
Tổng Thống nói người Công Giáo “đã hy sinh trong suốt dòng lịch sử Hoa Kỳ bởi vì họ hiểu rằng tự do là một ân ban của thượng đế, mang theo với nó những trách nhiệm nghiêm trọng. Giữa những trách nhiệm cao cả nhất này là bảo vệ những người cô thế nhất trong xã hội chúng ta”.
Lời bình luận của Tổng Thống Bush đã được các thính giả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, đặc biệt nhất là khi Tổng Thống nhắc đến Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, mà ông là vị Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên đến tham dự lễ tang Giáo Hoàng vào hồi tháng Tư; khi Tổng Thống ca ngợi các trường Công Giáo tại Hoa Kỳ; và khi Tổng Thống nhắc lại nhiều lần “văn hóa sự sống” là cụm từ mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II rất thường dùng. Trong buổi Cầu Nguyện trước giờ Điểm Tâm, vị thuyết trình chính là Đức Tổng Giám Mục Chaput, Ngài đã nhắc nhở cử tọa rằng “Công Giáo coi chính trị như là một phần của lịch sử cứu độ”, theo đó mỗi người đều quan trọng. “Những gì chúng ta tin rằng Thiên Chúa uốn nắn chúng ta suy nghĩ thế nào đến người nam và người nữ. Và cũng uốn nắn những gì để chúng ta cổ võ nhân phẩm con người”.
Đức Tổng nói tiếp, thế nhưng bầu khí chính trị mà nhiều người dường như muốn, là trong đó đức tin tôn giáo bị xem là khó chịu và nguy hiểm, bị xem là bất bình thường và không lành mạnh.
“Bổn phận chúng ta, nếu chúng ta nghiêm túc mình là người Công Giáo, thì đừng để điều đó xảy ra”. Tuy nhiên, một trọng trách nặng nề hơn cho người Công Giáo Hoa Kỳ là cam kết sâu xa hơn nữa cho đức tin và hành động như nó mang ý nghĩa gì đó. Ngài bày tỏ rằng thật là một lỗi lầm cho người Công Giáo vì sợ mình “quá là Công Giáo hay sợ một ai đó bị xúc phạm …Nó là một công thức để đánh mất đức tin và quăng mất đi niềm hy vọng”.Những cá nhân và các viên chức được tuyển chọn cần mang những cam kết luân lý vào trong đời sống công khai, “loại từ Thiên Chúa khỏi quãng trường công cộng là cắt bỏ cái đầu và con tim khỏi đời sống công khai của chúng ta”.
Ngài nói đến chìa khóa cho người dân Hoa Kỳ để hành động với niềm tin chắc rằng “Chúa Giêsu là Thiên Chúa” hơn là đối xử coi một ai đó hay một thực thể chính quyền nào là Thiên Chúa.
“Thiên Chúa không cần phải ở trên miệng lưỡi chúng ta mỗi phút trong mọi ngày. Nhưng Ngài phải được ngự trong tâm khảm chúng ta từ lúc chúng ta thức dậy cho tới khi chúng ta yên giấc. Và thật sự không thể nào.. không thể nào để chúng ta tự cho phép mình bị đuổi ra khỏi một quảng trường công cộng, chỉ vì những ai đó muốn một người nào đó hay thứ gì đó là thượng đế”.
Trong buổi Công Giáo Tòan Quốc Cầu Nguyện trước giờ Điểm Tâm được tổ chức vào năm ngoái thì chỉ có 1000 người tham dự. Nhưng biến cố năm nay lôi kéo nhiều người hơn nên phải tổ chức tại một địa điểm rộng rãi hơn, chưa kể đến đông đảo số người đến tham dự Thánh Lễ vào lúc 6g 45 sáng trước buổi Điểm Tâm. Thánh lễ được Đức Tổng Giám Mục Jose H. Gomez tại Tổng Giáo Phận San Antonio chủ tế.
Trong chương trình trước giờ Điểm Tâm năm nay còn có phần giới thiệu đến hoạt động của các Dòng Tiểu Muội phục vụ người nghèo và phần tưởng nhớ đến Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và tuyên dương Đức Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI.Trong số các tham dự viên còn có sự góp mặt của Đức Hồng Y cai quản TGP Washington là Đức Theodore E. McCarrick, Giám Mục Paul S. Loverde tại Arlington, Va,. và Đức Giám Mục Phụ Tá Maritn D. Holly tại Washington. Hơn một chục các thượng nghị sĩ, nhiều đại diện trong Tòa Bạch Cung, Bộ Trưởng Tư Pháp Paul Clement và Thống Đốc Michael Steele tại Maryland. Trong số danh sách những viên chức chỉ thấy có một đại diện duy nhất cho Đảng Dân Chủ là ông Bart Stupak tại Michigan.