Bà Stampa - cánh tay mặt - của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI
Theo bài viết “The Pope's Right-Hand Woman” của ký gỉa Rocco Palmo được đăng trên trang mạng Công Giáo Úc, thì đầu tháng Năm, Đức tân Giáo Hoàng trở lại căn nhà Ngài ở trước đây, không xa Vatican, Ngài đã cho một số người đang đợi ở đó hay Ngài đến tham khảo về bài giảng và người mà Ngài tham khảo không phải là linh m?c thư ký cũng không phải tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, phát ngôn viên của Tòa thánh mà là người quản gia của Ngài, bà Ingrid Stampa.
Bà Stampa, một người Đức và là bạn thân tín của ĐTC trước đây đã lâu, là người đồng cộng tác và có thể nói là “cánh tay mặt” của ĐTC trong tư tưởng nỗ lực canh tân Giáo Hội “một Giáo Hội sống và một Giáo Hội trẻ trung”.
Chúng ta đã thấy sự canh tân của Đức Bênêdictô chưa? Này nhé ngay trong những ngày đầu của triều đại Giáo hoàng, ĐTC không chỉ sắp xếp công việc cho triều đại của Ngài mà Ngài quan tâm tới những thao thức canh tân đổi mới trong Giáo Hội. Một trong những dấu làm ngỡ ngàng công luận trong và ngoài Giáo Hội đó là chọn bà Stampa, một người giáo dân trí thức Đức 55 tuổi đã từng làm việc trong Ủy Ban của Ngài từ năm 1991 như là một cố vấn và tư tưởng gia thâm thúy trong việc bảo vệ giáo điều của Giáo Hội.
Bà Stampa, độc thân và là một người giáo dân sống liên đới và là thành viên trong dòng các sơ Schoenstatt của Đức Maria, một Hội dòng Đức được thành lập vào thế kỷ 20, dòng thường quy tụ những người giáo dân có tài lãnh đạo thành cộng thể để phục vụ Giáo Hội và Xã Hội.
Dù mang danh là “quản gia” trong tư dinh, nhưng bà không hề làm công tác nấu nướng hay thư ký của Đức HY Ratzinger. Nguợc lại bà Stampa, một cựu giáo sư của miền Hamburg, nói thông thạo ít là ba ngôn ngữ và có nhiều bằng cấp cao về âm nhạc cổ điển, nên bà là người soạn thảo và chuyển ngữ các văn kiện cần thiết cho ĐHY. Bây giờ bà là cố vấn thân cận cho ĐTC, tương tự như ĐTGM Stanislaw Dziwisz đã từng làm cho ĐTC Gioan Phaolô II. Hơn nữa bà còn là tai mắt cho ĐTC trong những ngõ ngách mà ĐTC không lui tới được, hầu cung cấp cho ĐTC những dữ kiện hoặc đề đạt những nguyện vọng mà vì hệ thống bàn giấy những dữ kiện hay những nguyện vọng ấy không bao giờ tới được ĐTC.
Theo bài viết “The Pope's Right-Hand Woman” của ký gỉa Rocco Palmo được đăng trên trang mạng Công Giáo Úc, thì đầu tháng Năm, Đức tân Giáo Hoàng trở lại căn nhà Ngài ở trước đây, không xa Vatican, Ngài đã cho một số người đang đợi ở đó hay Ngài đến tham khảo về bài giảng và người mà Ngài tham khảo không phải là linh m?c thư ký cũng không phải tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, phát ngôn viên của Tòa thánh mà là người quản gia của Ngài, bà Ingrid Stampa.
Bà Stampa, một người Đức và là bạn thân tín của ĐTC trước đây đã lâu, là người đồng cộng tác và có thể nói là “cánh tay mặt” của ĐTC trong tư tưởng nỗ lực canh tân Giáo Hội “một Giáo Hội sống và một Giáo Hội trẻ trung”.
Chúng ta đã thấy sự canh tân của Đức Bênêdictô chưa? Này nhé ngay trong những ngày đầu của triều đại Giáo hoàng, ĐTC không chỉ sắp xếp công việc cho triều đại của Ngài mà Ngài quan tâm tới những thao thức canh tân đổi mới trong Giáo Hội. Một trong những dấu làm ngỡ ngàng công luận trong và ngoài Giáo Hội đó là chọn bà Stampa, một người giáo dân trí thức Đức 55 tuổi đã từng làm việc trong Ủy Ban của Ngài từ năm 1991 như là một cố vấn và tư tưởng gia thâm thúy trong việc bảo vệ giáo điều của Giáo Hội.
Bà Stampa, độc thân và là một người giáo dân sống liên đới và là thành viên trong dòng các sơ Schoenstatt của Đức Maria, một Hội dòng Đức được thành lập vào thế kỷ 20, dòng thường quy tụ những người giáo dân có tài lãnh đạo thành cộng thể để phục vụ Giáo Hội và Xã Hội.
Dù mang danh là “quản gia” trong tư dinh, nhưng bà không hề làm công tác nấu nướng hay thư ký của Đức HY Ratzinger. Nguợc lại bà Stampa, một cựu giáo sư của miền Hamburg, nói thông thạo ít là ba ngôn ngữ và có nhiều bằng cấp cao về âm nhạc cổ điển, nên bà là người soạn thảo và chuyển ngữ các văn kiện cần thiết cho ĐHY. Bây giờ bà là cố vấn thân cận cho ĐTC, tương tự như ĐTGM Stanislaw Dziwisz đã từng làm cho ĐTC Gioan Phaolô II. Hơn nữa bà còn là tai mắt cho ĐTC trong những ngõ ngách mà ĐTC không lui tới được, hầu cung cấp cho ĐTC những dữ kiện hoặc đề đạt những nguyện vọng mà vì hệ thống bàn giấy những dữ kiện hay những nguyện vọng ấy không bao giờ tới được ĐTC.