Hãy chiêm ngắm Đức Kitô với cặp mắt của Đức Maria

Roma, ngày 02/05/2005 (Zenit) - Trong buổi tiếp kiến khoảng 50.000 dân chúng tụ họp trong quảng trường Thánh Phêrô vào giờ kinh trưa Chủ Nhật đầu thánh Hoa dâng kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã mời gọi tín hữu hãy lần hạt Mân Côi trong Tháng Đức Mẹ, như gương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã để lại.

Đức Bênêđictô nói : « Bằng lời nói và nhất là bằng việc làm, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã dạy chúng ta chiêm ngắm Đức Kitô với cặp mắt của Đức Maria, trong khi đặt trọng tâm vào giá trị cầu nguyện của Tràng Hạt Mân Côi rất thánh »

Ngài kết luận : « Qua Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng, chúng ta xin phó thác mọi nhu cầu của Giáo hội và của nhân loại cho Mẹ »

Linh mục Jesus Castellano Cervera, O.C.D., cố vấn của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin và là giáo sư ở viện « Teresianum », đã nhắc lại những lời đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, ngay sau khi Ngài xuất hiện vào chiều 19/4 vừa qua : « Trong những lời đầu tiên, Đức Giáo Hoàng đã nói một cách đơn giản rằng Đức Maria luôn ở bên cạnh chúng ta ».

Linh mục Jesus Castellano Cervera đã ghi nhận thêm rằng : « Khi Đức Gioan-Phaolô II ban hành thông điệp « Redemptoris Mater » (Mẹ Đấng Cứu Thế), thì chính Đức Hồng Y Joseph Ratzinger và nhà thần học Hans Urs von Balthasar đã viết lời dẫn nhập giới thiệu nội dung thông điệp này một cách thật tuyệt diệu. Tôi cảm nhận được trong Ngài một « diện mạo Maria » nội tâm, một cách thế hiện hữu và đón nhận, một cách thế trao ban và làm chứng xuất phát từ lòng sùng kính Đức Mẹ từ thẳm sâu tâm hồn và cá biệt »

« Một vị giáo hoàng sùng kính Đức Mẹ không đơn giản chỉ là một vị giáo hoàng biết hăng say diễn đạt lòng sùng kính Đức Mẹ ở bên ngoài nhưng cũng là và có thể đúng như Đức Bênêđictô đã ghi chú, một vị giáo hoàng kết hợp mật thiết với Đức Mẹ của Chúa Kitô và Mẹ của Giáo Hội, trong khi biết làm sống lại những tình cảm và những thái độ của Đức Maria với một tình phụ tử siêu nhiên thấm nhiễm tinh thần Đức Maria, tình mẫu tử, với một tình yêu biết kính trọng và biết đón nhận hết mọi người ».