Kêu gọi các tôn giáo cùng chung vai sát cánh xây dựng hòa bình
Roma, ngày 25.04.2005 (Zenit) - Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã kêu gọi các tôn giáo cùng chung vai sát cánh với nhau để xây dựng hòa bình. Ngài đề nghị với các tôn giáo cùng « cam kết để hiểu biết nhau trong sự tương kính và yêu thương nhau »
Đức Giáo Hoàng đã tiếp kiến phái đoàn các giáo hội Kitô giáo khác và các vị đại diện các tôn giáo hiện đang có mặt tại Roma sau khi tham dự Lễ Khai Mạc triều giáo hoàng của Ngài vào sáng ngày 25.04.2005 tại phòng Clémentin trong Điện các Tông Đồ. Sau khi đã chào mừng các giáo hội Kitô giáo khác bằng tiếng Ý và Pháp, Đức Giáo Hoàng chào mừng các vị đại diện các tôn giáo bằng tiếng Anh và tiếng Ý.
Đức Giáo Hoàng đặc biệt cám ơn các đại diện của các cộng đồng Hồi Giáo. Ngài vui mừng về « sự gia tăng đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo ở cấp bậc địa phương và quốc tế ». Ngài quả quyết rằng Giáo hội « muốn tiếp tục xây những cây cầu của tình thân hữu giữa các tín đồ của mọi tôn giáo ».
Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải dấn thân cho hòa bình và xác quyết đó là nhiệm vụ của tất cả mọi người, Ngài nói : « Ngay từ đầu triều giáo hoàng của tôi, tôi xin gửi đến Quý Vị và tất cả mọi tín đồ của những truyền thống tôn giáo của quý vị, cùng tới tất cả mọi người đang thành tâm thiện chí kiếm tìm chân lý, tôi tha thiết kêu mời tất cả hãy cùng nhau trở nên những thợ xây dựng hòa bình bằng việc cam kết hiểu biết nhau trong sự tương kính và yêu thương nhau »
Đức Giáo Hoàng nhận định như sau : « Thế giới mà chúng ta đang sinh sống thường bị xâu xé bởi những cuộc tranh chấp, bởi bạo lực và chiến tranh. Nhưng thế giới ấy luôn khát vọng hòa bình, một nền hòa bình trước tiên là hồng ân của Thiên Chúa, một nền hòa bình mà chúng ta phải không ngừng nguyện xin »
Đức Thánh Cha kết luận : « Hòa bình là một bổn phận mà tất cả đều được kêu gọi, nhưng nhất là những người tuyên xưng niềm tin tôn giáo. Chúng ta phải ra công gắng sức nuôi dưỡng đối thoại, đó chính là góp phần hữu hiệu để xây dựng hòa bình trên những nền tảng vững chắc. Như vậy cần phải dấn thân để duy trì một cuộc đối thoại đích thực và chân thực, được xây dựng trên sự kính trọng phẩm giá của mọi người, đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa »
Roma, ngày 25.04.2005 (Zenit) - Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã kêu gọi các tôn giáo cùng chung vai sát cánh với nhau để xây dựng hòa bình. Ngài đề nghị với các tôn giáo cùng « cam kết để hiểu biết nhau trong sự tương kính và yêu thương nhau »
Đức Giáo Hoàng đã tiếp kiến phái đoàn các giáo hội Kitô giáo khác và các vị đại diện các tôn giáo hiện đang có mặt tại Roma sau khi tham dự Lễ Khai Mạc triều giáo hoàng của Ngài vào sáng ngày 25.04.2005 tại phòng Clémentin trong Điện các Tông Đồ. Sau khi đã chào mừng các giáo hội Kitô giáo khác bằng tiếng Ý và Pháp, Đức Giáo Hoàng chào mừng các vị đại diện các tôn giáo bằng tiếng Anh và tiếng Ý.
Đức Giáo Hoàng đặc biệt cám ơn các đại diện của các cộng đồng Hồi Giáo. Ngài vui mừng về « sự gia tăng đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo ở cấp bậc địa phương và quốc tế ». Ngài quả quyết rằng Giáo hội « muốn tiếp tục xây những cây cầu của tình thân hữu giữa các tín đồ của mọi tôn giáo ».
Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải dấn thân cho hòa bình và xác quyết đó là nhiệm vụ của tất cả mọi người, Ngài nói : « Ngay từ đầu triều giáo hoàng của tôi, tôi xin gửi đến Quý Vị và tất cả mọi tín đồ của những truyền thống tôn giáo của quý vị, cùng tới tất cả mọi người đang thành tâm thiện chí kiếm tìm chân lý, tôi tha thiết kêu mời tất cả hãy cùng nhau trở nên những thợ xây dựng hòa bình bằng việc cam kết hiểu biết nhau trong sự tương kính và yêu thương nhau »
Đức Giáo Hoàng nhận định như sau : « Thế giới mà chúng ta đang sinh sống thường bị xâu xé bởi những cuộc tranh chấp, bởi bạo lực và chiến tranh. Nhưng thế giới ấy luôn khát vọng hòa bình, một nền hòa bình trước tiên là hồng ân của Thiên Chúa, một nền hòa bình mà chúng ta phải không ngừng nguyện xin »
Đức Thánh Cha kết luận : « Hòa bình là một bổn phận mà tất cả đều được kêu gọi, nhưng nhất là những người tuyên xưng niềm tin tôn giáo. Chúng ta phải ra công gắng sức nuôi dưỡng đối thoại, đó chính là góp phần hữu hiệu để xây dựng hòa bình trên những nền tảng vững chắc. Như vậy cần phải dấn thân để duy trì một cuộc đối thoại đích thực và chân thực, được xây dựng trên sự kính trọng phẩm giá của mọi người, đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa »