Các Đức Giám Mục Hoa Kỳ trông đợi vào Đức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI
San Antonio (CNA) - Trong khi Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI bằng đầu sứ vụ của Ngài như là một vị mục tử thiêng liêng của trên hơn 1 tỉ người Công Giáo, thì các Đức Giám Mục khắp Hoa Kỳ đang tỏ bày niềm hy vọng và sung sướng qua việc vị Hồng Y người Đức là Giuse Ratzinger được bầu chọn làm vị Tân Giáo Hoàng.
Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của Tổng Giáo Phận San Anotino, thuộc tiểu bang Texas, xem vị Tân Giáo Hoàng như là một con người "rất khiêm tốn và uyên thâm sâu sắc".
Ngài nói thêm rằng, trong bài giảng của Ngài ngay khi bắt đầu Cơ Mật Viện, [Đức Hồng Y Ratzinger] đã nhóa cho chúng ta biết rằng chính Ngài, với tư cách là Giáo Hoàng, sẽ tiếp tục thách đố chúng ta, những người môn đệ của Chúa Giêsu, qua đó gọi mời chúng ta: "hãy trưởng thành hơn nữa trong đức tin của Chúa Kitô."
Ngài cũng ghi nhận là "Vị Tân Giáo Hoàng là một người thánh thiện, đã từng cộng tác chặt chẽ với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong rất nhiều năm qua" và diễn đạt sự tin tưởng của Ngài vào những gì mà Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto XVI sẽ tiếp tục làm trong tinh thần của đức tin và sự đoàn kết, mang tất cả chúng ta lại với nhau để cùng diện đối với những nhu cầu của Giáo hội và thế giới với sự can đảm và lòng yêu thương.
Đức Tổng Giám Mục Alex J. Brunett của Giáo Phận Seatle rất vui mừng đón nhận tin vui mới về vị Tân Giáo Hoàng vào hôm thứ ba vừa qua. Ngài nói: "Chúng ta rất vui mừng, sung sướng là tất cả các vị Hồng Y cử tri đã chọn ra một người thông thái và có kinh nghiệm rất lâu về Tòa Thánh." Đức Giáo Hoàng Benedict được biết đến như là một người mục tử thánh thiện và khiêm tốn, một người hăng say đối thoại và cũng là người biết cách lắng nghe.
Ghi nhận về sự liên hệ mật thiết của Ngài với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Tổng Giám Mục Brunett nói rằng: "Đức Giáo Hoàng Bênêdictô hiểu biết rất rõ về những nhu cầu liên lũy của chúng ta qua việc đối thoại ở mức độ xa hơn, và chúng ta cũng nguyện cầu rằng sự hướng dẫn và lãnh đạo của Ngài sẽ dạy cho tất cả chúng ta biết sống một cách trọn vẹn hơn nữa với đức tin Công Giáo của chúng ta."
Đức Hồng Y Theodore McCarrick, người đã dự phần vào việc bầu chọn trong cơ mật viện, phát biểu từ Rôma rằng: "Cùng với những người Công Giáo trên khắp thế giới, chúng ta vui mừng về việc bầu chọn ra vị Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI. Thật là một hồng ân lớn lao khi được dự phần vào việc bầu chọn đó. Tôi đã được vinh dự để có thể chào đón một người bạn củ như là một Đức Thánh Cha mới của chúng ta."
Đức Hồng Y cũng còn nêu ra rằng: "Chúng ta có thể cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một thần học gia lỗi lạc, một người không những hiểu rõ về thần học của Giáo Hội, mà đã từng sống và yêu mến nó, và đó sẽ là một sự bảo chắc và hướng dẫn trung thành mà vị mục tử dành cho tất cả chúng ta trong những năm sắp đến."
Đức Giám Mục Samuel J. Aquila của Giáo Phận Fargo tại Thánh Lễ vào tối hôm thứ ba nói thêm rằng: "Thiên Chúa tiếp tục trông nom chúng ta, những người môn đệ của Ngài. Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta. Khi chúng ta hoán chuyển từ một vị Giáo Hoàng này đến vị Giáo Hoàng khác, Giáo Hội của chúng ta vẫn luôn đứng vững trên cùng tản đá đức tin, chính là Chúa Giêsu Kitô."
San Antonio (CNA) - Trong khi Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI bằng đầu sứ vụ của Ngài như là một vị mục tử thiêng liêng của trên hơn 1 tỉ người Công Giáo, thì các Đức Giám Mục khắp Hoa Kỳ đang tỏ bày niềm hy vọng và sung sướng qua việc vị Hồng Y người Đức là Giuse Ratzinger được bầu chọn làm vị Tân Giáo Hoàng.
Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của Tổng Giáo Phận San Anotino, thuộc tiểu bang Texas, xem vị Tân Giáo Hoàng như là một con người "rất khiêm tốn và uyên thâm sâu sắc".
Ngài nói thêm rằng, trong bài giảng của Ngài ngay khi bắt đầu Cơ Mật Viện, [Đức Hồng Y Ratzinger] đã nhóa cho chúng ta biết rằng chính Ngài, với tư cách là Giáo Hoàng, sẽ tiếp tục thách đố chúng ta, những người môn đệ của Chúa Giêsu, qua đó gọi mời chúng ta: "hãy trưởng thành hơn nữa trong đức tin của Chúa Kitô."
Ngài cũng ghi nhận là "Vị Tân Giáo Hoàng là một người thánh thiện, đã từng cộng tác chặt chẽ với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong rất nhiều năm qua" và diễn đạt sự tin tưởng của Ngài vào những gì mà Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto XVI sẽ tiếp tục làm trong tinh thần của đức tin và sự đoàn kết, mang tất cả chúng ta lại với nhau để cùng diện đối với những nhu cầu của Giáo hội và thế giới với sự can đảm và lòng yêu thương.
Đức Tổng Giám Mục Alex J. Brunett của Giáo Phận Seatle rất vui mừng đón nhận tin vui mới về vị Tân Giáo Hoàng vào hôm thứ ba vừa qua. Ngài nói: "Chúng ta rất vui mừng, sung sướng là tất cả các vị Hồng Y cử tri đã chọn ra một người thông thái và có kinh nghiệm rất lâu về Tòa Thánh." Đức Giáo Hoàng Benedict được biết đến như là một người mục tử thánh thiện và khiêm tốn, một người hăng say đối thoại và cũng là người biết cách lắng nghe.
Ghi nhận về sự liên hệ mật thiết của Ngài với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Tổng Giám Mục Brunett nói rằng: "Đức Giáo Hoàng Bênêdictô hiểu biết rất rõ về những nhu cầu liên lũy của chúng ta qua việc đối thoại ở mức độ xa hơn, và chúng ta cũng nguyện cầu rằng sự hướng dẫn và lãnh đạo của Ngài sẽ dạy cho tất cả chúng ta biết sống một cách trọn vẹn hơn nữa với đức tin Công Giáo của chúng ta."
Đức Hồng Y Theodore McCarrick, người đã dự phần vào việc bầu chọn trong cơ mật viện, phát biểu từ Rôma rằng: "Cùng với những người Công Giáo trên khắp thế giới, chúng ta vui mừng về việc bầu chọn ra vị Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI. Thật là một hồng ân lớn lao khi được dự phần vào việc bầu chọn đó. Tôi đã được vinh dự để có thể chào đón một người bạn củ như là một Đức Thánh Cha mới của chúng ta."
Đức Hồng Y cũng còn nêu ra rằng: "Chúng ta có thể cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một thần học gia lỗi lạc, một người không những hiểu rõ về thần học của Giáo Hội, mà đã từng sống và yêu mến nó, và đó sẽ là một sự bảo chắc và hướng dẫn trung thành mà vị mục tử dành cho tất cả chúng ta trong những năm sắp đến."
Đức Giám Mục Samuel J. Aquila của Giáo Phận Fargo tại Thánh Lễ vào tối hôm thứ ba nói thêm rằng: "Thiên Chúa tiếp tục trông nom chúng ta, những người môn đệ của Ngài. Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta. Khi chúng ta hoán chuyển từ một vị Giáo Hoàng này đến vị Giáo Hoàng khác, Giáo Hội của chúng ta vẫn luôn đứng vững trên cùng tản đá đức tin, chính là Chúa Giêsu Kitô."