ROME 17/04/05 - Thông tấn AP đã phỏng vấn ĐGM Joseph Zen của giáo phận Hồng Kông trong ngày Chúa Nhật hôm qua và cho biết ĐGH Gioan Phaolô II đã có lần viết thư cho Chủ Tịch Giang Trạch Dân và Ngài luôn luôn mơ tưởng có ngày được thăm Trung Quốc.

ĐGM Joseph Zen tiết lộ ĐGH Gioan Phaolô II đã viết thư cho Chủ Tịch Giang Trạch Dân vào năm 2000 sau khi Vatican phong thánh cho 120 vị Tử Đạo Trung Quốc.

Việc phong thánh đã làm cho chính quyền Trung Quốc vô cùng giận dữ vì ngày phong thánh là ngày 1 tháng 10, cũng là ngày kỷ niệm năm thứ 51 Đảng Cộng Sản chiến thắng cai trị Trung Quốc. Vị vụ này, ĐGM Zen cho biết ĐGH đã viết thư xin lỗi Chủ Tịch Giang Trạch Dân

Chính quyền trung Quốc thì cho đây là một âm mưu có tính toán của Toà Thánh nên mới chọn ngày như thế. Còn phía Tòa Thánh, theo như lời ĐGM Zen thì đó chỉ là sơ suất bình thường vì không biết ngày phong thánh lại rơi đúng vào ngày đảng cộng sản mừng chiến thắng nắm quyền cai trị Trung Quốc.

Chính quyền cộng sản vô thần Trung Quốc đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh từ năm 1951 đến nay. Và mặc dầu ĐGH Gioan Phaolô II đã được đi thăm nhiều nước trên thế giới nhưng Ngài vẫn chưa được đặt chân đến Trung Quốc. ĐGH đã lặp đi lặp lại với ĐGM Hồng Kông rằng: “Cha muốn đi Trung Quốc, Cha muốn đi Trung Quốc”.

Trong khi Trung Quốc không có mối liên hệ ngoại giao với Vatican thì Tòa Thánh lại thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Đây là trường hợp duy nhất của một quốc gia Âu Châu không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc mà lại có quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

ĐGM Zen tiên đoán mối liên hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Vatican sẽ được cải thiện và Ngài cho biết trong ngày thứ Năm vừa qua giới chức chính quyền Trung Quốc đã thúc giục Tòa Thánh tạo điều kiện để có thể thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là dưới triều đại của vị tân Giáo Hoàng.

Các nhà quan sát tình hình tôn giáo tại Trung Quốc cho biết số giáo dân thuộc tổ chức Công Giáo Yêu Nước do chính quyền kiểm soát là 4 triệu người, trong khi đó số giáo dân trung thành với ĐGH là 12 triệu người.