ĐGM Hồng Kông: Tòa Thánh cắt đứt ngoại giao với Đài Loan, bang giao với Trung Quốc
HONG KONG, 05/04/03- Theo nguồn tin của Reuters Đức Giám Mục Hồng Kông Joseph Zen cho biết Tòa Thánh Vatican có thể sẽ miễn cưỡng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để thiết lập bang giao với chính quyền Trung Hoa lục địa với điều kiện chính phủ nước này bảo đảm quyền tự do tôn giáo.
ĐGM Zen đưa ra lời tuyên bố trên đây với hãng thông tấn Reuters trong ngày thứ Ba. Nguyên văn lời tuyên bố như sau: "Nếu chính quyền Trung Quốc sẵn lòng cho tự do tôn giáo thực sự tại Trung Hoa lục địa thì Tòa Thánh Vatican sẽ miễn cưỡng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.”
Tuy nhiên ĐGM lại thêm rằng: “Có một điều không công bình là Bắc Kinh cứ muốn Tòa Thánh Vatican ngưng quan hệ ngoại giao với Đài Loan trước rồi mới nói chuyện với Tòa Thánh
Tuy nhiên, hãng Reuters cho biết họ đã không thể liên lạc được với giới chức nào tại Tòa Thánh để xác nhận nguồn tin trên.
Tờ South China Morning Post dẫn lời ĐGM Zen nói rằng “Tòa Thánh đã nghĩ tới việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Đây là một quyết định khó khăn nhưng đã quyết định thi hành"
Chính quyền Trung Quốc đã gửi điện văn chia buồn tới Tòa Thánh nhân dịp ĐGH Gioan Phaolô II tạ thế. Đồng thời điện văn còn cho biết Trung Quốc ước ao muốn cải thiện quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh với điều kiện Tòa Thánh phải cắt đứt ngoại giao với Đài Loan. Về phía Giáo Hội Quốc Doanh đã đưọc phép chính quyền cho tổ chức một thánh lễ trang trọng ở một nhà thờ ở thủ đô Bắc Kinh để cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Trong thánh lễ, nhà thờ đầy chặt giáo dân.
Giáo Hội Quốc Doanh Trung Quốc không đưa ra lời bình luận nào trong vấn đề bang giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Họ chỉ nói Tòa Thánh không được can thiệp vào nội tìnhTrung Quốc.
Phó Chủ Tịch Tổ Chức Công Giáo Trung Quốc Yêu Nước nói với thông tấn Reuters: “Đã từ lâu chúng tôi mong mỏi cải thiện quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh nhưng Tòa Thánh phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.”
ĐGM Zen nhận xét rằng” Bắc Kinh không tha thiết gì mấy đến việc đối thoại với Tòa Thánh Vatican”và Ngài nói thêm:”Tôi hy vọng có người giải thích cho chính quyền Trung Quốc biết rằng Tòa Thánh chỉ muốn có sự an bình tôn giáo cho dân chúng, chứ Tòa Thánh không có bất cứ tham vọng chính trị nào. ĐGH bổ nhiệm Giám Mục khắp nơi trên thế giới, chả có ai phản đối chuyện gì. Chúng tôi hy vọng chính quyền Trung Quốc hiểu điều đó.”
Theo báo cáo, số người Công Giáo Trung Hoa đi theo Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước là 2 triệu người. Trong khi đó, số người trung thành với Tòa Thánh Vatican là 10 triệu người.
Về phía chính phủ Đài Loan, ông Michel Lu, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Đài Loan nhấn mạnh rằng quan hệ ngoaị giao giữa Đài Loan và Tòa Thánh không có gì thay đổi.
ĐGM mục Zen đua ra nhận xét: "Tòa Thánh thiết lập bang giao với Trung Quốc là điều tốt cho giáo dân Trung Quốc vì nếu không có bang giao sẽ không có tự do tôn giáo "
HONG KONG, 05/04/03- Theo nguồn tin của Reuters Đức Giám Mục Hồng Kông Joseph Zen cho biết Tòa Thánh Vatican có thể sẽ miễn cưỡng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để thiết lập bang giao với chính quyền Trung Hoa lục địa với điều kiện chính phủ nước này bảo đảm quyền tự do tôn giáo.
ĐGM Zen đưa ra lời tuyên bố trên đây với hãng thông tấn Reuters trong ngày thứ Ba. Nguyên văn lời tuyên bố như sau: "Nếu chính quyền Trung Quốc sẵn lòng cho tự do tôn giáo thực sự tại Trung Hoa lục địa thì Tòa Thánh Vatican sẽ miễn cưỡng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.”
Tuy nhiên ĐGM lại thêm rằng: “Có một điều không công bình là Bắc Kinh cứ muốn Tòa Thánh Vatican ngưng quan hệ ngoại giao với Đài Loan trước rồi mới nói chuyện với Tòa Thánh
Tuy nhiên, hãng Reuters cho biết họ đã không thể liên lạc được với giới chức nào tại Tòa Thánh để xác nhận nguồn tin trên.
Tờ South China Morning Post dẫn lời ĐGM Zen nói rằng “Tòa Thánh đã nghĩ tới việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Đây là một quyết định khó khăn nhưng đã quyết định thi hành"
Chính quyền Trung Quốc đã gửi điện văn chia buồn tới Tòa Thánh nhân dịp ĐGH Gioan Phaolô II tạ thế. Đồng thời điện văn còn cho biết Trung Quốc ước ao muốn cải thiện quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh với điều kiện Tòa Thánh phải cắt đứt ngoại giao với Đài Loan. Về phía Giáo Hội Quốc Doanh đã đưọc phép chính quyền cho tổ chức một thánh lễ trang trọng ở một nhà thờ ở thủ đô Bắc Kinh để cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Trong thánh lễ, nhà thờ đầy chặt giáo dân.
Giáo Hội Quốc Doanh Trung Quốc không đưa ra lời bình luận nào trong vấn đề bang giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Họ chỉ nói Tòa Thánh không được can thiệp vào nội tìnhTrung Quốc.
Phó Chủ Tịch Tổ Chức Công Giáo Trung Quốc Yêu Nước nói với thông tấn Reuters: “Đã từ lâu chúng tôi mong mỏi cải thiện quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh nhưng Tòa Thánh phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.”
ĐGM Zen nhận xét rằng” Bắc Kinh không tha thiết gì mấy đến việc đối thoại với Tòa Thánh Vatican”và Ngài nói thêm:”Tôi hy vọng có người giải thích cho chính quyền Trung Quốc biết rằng Tòa Thánh chỉ muốn có sự an bình tôn giáo cho dân chúng, chứ Tòa Thánh không có bất cứ tham vọng chính trị nào. ĐGH bổ nhiệm Giám Mục khắp nơi trên thế giới, chả có ai phản đối chuyện gì. Chúng tôi hy vọng chính quyền Trung Quốc hiểu điều đó.”
Theo báo cáo, số người Công Giáo Trung Hoa đi theo Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước là 2 triệu người. Trong khi đó, số người trung thành với Tòa Thánh Vatican là 10 triệu người.
Về phía chính phủ Đài Loan, ông Michel Lu, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Đài Loan nhấn mạnh rằng quan hệ ngoaị giao giữa Đài Loan và Tòa Thánh không có gì thay đổi.
ĐGM mục Zen đua ra nhận xét: "Tòa Thánh thiết lập bang giao với Trung Quốc là điều tốt cho giáo dân Trung Quốc vì nếu không có bang giao sẽ không có tự do tôn giáo "