PHILADELPHIA - Hội Giáo Dục Công Giáo Quốc Gia Hoa Kỳ đang nhóm họp tại thành phố Philadelphia cho biết số học sinh ghi danh vào các trường Công giáo đang giảm dần, từ sĩ số 2.6 triệu học sinh trong niên khóa 2000, nay chỉ còn 2.4 triệu em trong niên khóa 2004-2005.
Như vậy số giảm thiểu tính là 2.6% từ niên khóa 2003-2004 tới niên khóa 2004-2005. Thêm vào đó trong niên khóa vừa qua có tất cả 173 trường Công giáo đã đóng cửa hay dồn lại với nhau, trong khi đó chỉ có 37 ngôi trường mới được khai trương.
Nhà giáo Michael J. Guerra phát biểu rằng: "Để duy trì được trường Công giáo thì cả là một cuộc phấn đấu, nhưng trong vòng 4 hay 5 năm qua nó lại càng trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi không muốn mất những học sinh. Chúng tôi cũng không muốn chỉ phục vụ những ai có thể trả được học phí mà thôi”.
Vấn đề chi phí là một yếu tố quan trọng tại sao học sinh không ghi tên học trường Công giáo. Đang khi đó Đức TGM John P. Foley, chủ tịch Họi Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông có mặt và diễn thuyết trong hôị nghị này, nói rằng:’ Số người Công giáo đủ tiền dâng cúng tiền cho trường Công giáo nhưng họ đã không làm như vậy. Tôi cũng nhận xét thấy rằng người Công giáo càng ngày càng trở nên khá giả hơn, thế nhưng cách nào đó họ lại kém rộng lượng hơn”.
Đức TGM Foley nói tiếp; “Chúng ta phải nhất định tìm cách tài trợ nền giáo dục Công giáo có chất lượng và về tài chánh cừa túi tiền để mỗi con em đều có cơ hội theo học”.
Ngày nay học phí học ở trường Công giáo trung bình là $5,870 mỹ kim một năm cho niên khóa 2003-04, như vậy tăng hơn 5 năm trước là 37% số học phí.
Trong một số năm gần đây có một số trường tại các giáo phận như Chicago, Boston, Brooklyn và St. Louis đã bị đóng cửa, tuy vậy báo cáo cũng cho hay là trong tổng số 7,799 trường Công Giáo tại Hoa Kỳ thị hiện nay 1/3 trong tổng số đó đang trong danh sách chờ đợi đóng cửa.
Tuy vậy tại một số thành phố mới như Atlanta, Minneapolis và Austin thì lại có một số trường mới trong danh sách khai trương sắp tới.
Như vậy số giảm thiểu tính là 2.6% từ niên khóa 2003-2004 tới niên khóa 2004-2005. Thêm vào đó trong niên khóa vừa qua có tất cả 173 trường Công giáo đã đóng cửa hay dồn lại với nhau, trong khi đó chỉ có 37 ngôi trường mới được khai trương.
Nhà giáo Michael J. Guerra phát biểu rằng: "Để duy trì được trường Công giáo thì cả là một cuộc phấn đấu, nhưng trong vòng 4 hay 5 năm qua nó lại càng trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi không muốn mất những học sinh. Chúng tôi cũng không muốn chỉ phục vụ những ai có thể trả được học phí mà thôi”.
Vấn đề chi phí là một yếu tố quan trọng tại sao học sinh không ghi tên học trường Công giáo. Đang khi đó Đức TGM John P. Foley, chủ tịch Họi Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông có mặt và diễn thuyết trong hôị nghị này, nói rằng:’ Số người Công giáo đủ tiền dâng cúng tiền cho trường Công giáo nhưng họ đã không làm như vậy. Tôi cũng nhận xét thấy rằng người Công giáo càng ngày càng trở nên khá giả hơn, thế nhưng cách nào đó họ lại kém rộng lượng hơn”.
Đức TGM Foley nói tiếp; “Chúng ta phải nhất định tìm cách tài trợ nền giáo dục Công giáo có chất lượng và về tài chánh cừa túi tiền để mỗi con em đều có cơ hội theo học”.
Ngày nay học phí học ở trường Công giáo trung bình là $5,870 mỹ kim một năm cho niên khóa 2003-04, như vậy tăng hơn 5 năm trước là 37% số học phí.
Trong một số năm gần đây có một số trường tại các giáo phận như Chicago, Boston, Brooklyn và St. Louis đã bị đóng cửa, tuy vậy báo cáo cũng cho hay là trong tổng số 7,799 trường Công Giáo tại Hoa Kỳ thị hiện nay 1/3 trong tổng số đó đang trong danh sách chờ đợi đóng cửa.
Tuy vậy tại một số thành phố mới như Atlanta, Minneapolis và Austin thì lại có một số trường mới trong danh sách khai trương sắp tới.