Xưng tội qua Internet không thành
Vatican, ngày 22/03/2005 (Zenit) - Trong một công báo ngắn với nhan đề “những tòa giải tội trên mạng thông tin” được hãng thông tấn Fides đăng tải, Hội Đồng Giám Mục Pérou xác định rằng: những cuộc xưng tội qua Internet không thành sự, vì Bí Tích Hòa Giải đòi hối nhân phải hiện diện thực sự.
Để đối phó với những thông tin sai lạc được tung ra trên mạng Internet rằng có thể lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải qua “tòa giải tội trên mạng” và việc xưng tội này phù hợp với giáo luật đã quy định về nơi chốn có thể lãnh nhận Bí Tích xưng tội (xem Giáo luật 964, §1), Hội Đồng Giám Mục Pérou tuyên bố rằng: “Để lãnh nhận Bí Tích Giải Tội, ngoài những điều kiện cần thiết liên kết với Bí Tích này, tín hữu còn cần phải hiện diện thể lý thực sự và tự mình xưng thú những tội riêng cho linh mục”.
Như vậy “trong mọi trường hợp, việc xưng thú tất cả các tội nặng và việc tha tội của linh mục cho hối nhân đang ở xa, vẫn được Giáo Hội Công Giáo kể như là không thành sự”.
Thông báo ngắn của Giáo Hội Pérou kết thúc bằng việc nhắc nhớ lại lời tuyên bố của Ủy Ban Giáo Hòang về Truyền Thông Xã Hội đã viết trong tài liệu “Giáo Hội và Internet” rằng: “Sự thực qua màn ảnh không thể thay thế sự hiện hữu thực sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể, cũng vậy thực tại bí tích của các Bí Tích khác, và việc thờ phụng trong một cộng đồng nhân loại phải là sự hiện hữu bằng xương bằng thịt. Do đó, trên Internet, không phải là các Bí Tích được”. (Xem số 9).
Vatican, ngày 22/03/2005 (Zenit) - Trong một công báo ngắn với nhan đề “những tòa giải tội trên mạng thông tin” được hãng thông tấn Fides đăng tải, Hội Đồng Giám Mục Pérou xác định rằng: những cuộc xưng tội qua Internet không thành sự, vì Bí Tích Hòa Giải đòi hối nhân phải hiện diện thực sự.
Để đối phó với những thông tin sai lạc được tung ra trên mạng Internet rằng có thể lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải qua “tòa giải tội trên mạng” và việc xưng tội này phù hợp với giáo luật đã quy định về nơi chốn có thể lãnh nhận Bí Tích xưng tội (xem Giáo luật 964, §1), Hội Đồng Giám Mục Pérou tuyên bố rằng: “Để lãnh nhận Bí Tích Giải Tội, ngoài những điều kiện cần thiết liên kết với Bí Tích này, tín hữu còn cần phải hiện diện thể lý thực sự và tự mình xưng thú những tội riêng cho linh mục”.
Như vậy “trong mọi trường hợp, việc xưng thú tất cả các tội nặng và việc tha tội của linh mục cho hối nhân đang ở xa, vẫn được Giáo Hội Công Giáo kể như là không thành sự”.
Thông báo ngắn của Giáo Hội Pérou kết thúc bằng việc nhắc nhớ lại lời tuyên bố của Ủy Ban Giáo Hòang về Truyền Thông Xã Hội đã viết trong tài liệu “Giáo Hội và Internet” rằng: “Sự thực qua màn ảnh không thể thay thế sự hiện hữu thực sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể, cũng vậy thực tại bí tích của các Bí Tích khác, và việc thờ phụng trong một cộng đồng nhân loại phải là sự hiện hữu bằng xương bằng thịt. Do đó, trên Internet, không phải là các Bí Tích được”. (Xem số 9).