Năm vị Thánh mới vào tháng 10-2005

Vatican, ngày 24/02/2005 (Zenit) - Đức Hồng Y Sodano, Quồc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự Mật nghị phong thánh cho 5 Vị Chân Phước, được ấn định vào ngày 23/10/2005, nhân danh Đức Giáo Hoàng, vào buổi sáng ngày 24/02/2005.

Vì bị bệnh cúm trở lại, nên vào sáng thứ năm Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã viết thư cho Đức Hồng Y Angelo Sodano, trao trọng trách cho ngài chủ sự Mật nghị phong thánh nhân danh Đức Thánh Cha. Vào ngày 13/2 vừa qua, Văn phòng Lễ Nghi Giáo Hoàng đã loan báo chính thức Mật nghị này với danh sách các Vị Chân Phước sắp được phong thánh.

Sau đây là danh sách 5 vị Thánh mới :

1. Chân phước Jozef Bilczewski (1860-1923), giám mục Ukraine thuộc Giáo Hội Công Giáo-Hy Lạp, được phong chân phước vào năm 2001.

2. Chân phước Gaetano Catanoso (1879-1963) linh mục gốc Ý, sáng lập dòng các Nữ Tu Bà Thánh Véronique, các nữ tu truyền giáo Khăm Liệm, được phong chân phước vào năm 1997

3. Chân phước Zigmunt Horazdowski (1845-1920), linh mục Công Giáo Ukraine, sáng lập dòng các Nữ Tu Thánh Giuse, được phong chân phước vào năm 2001

4. Chân phước Alberto Hurtado Cruchaga (1901-1952), linh mục Chí Lợi, Dòng Chúa Giêsu (Dòng Tên) được phong chân phước vào năm 1994

5. Chân phước Felice de Nicosie (1715-1787), một tu sĩ dòng Capucin đảo Sicile.

Đức Hồng Y Roberto Tucci, dòng Tên, đã quen biết Chân phước Alberto Hurtado Cruchaga lúc còn đang học tại đại học Louvain Bỉ, đã làm chứng về Ngài trong một chương trình phát thanh đài Vatican như sau:

« Alberto Hurtado Cruchaga, linh mục dòng Tên, đã đến thăm chúng tôi tại Louvain, lúc ấy chúng tôi đang là các sinh viên thần học và Ngài đã để lại cho chúng tôi một ấn tượng rất mạnh. Quả thực là một linh mục say mê Chúa Kitô, được nhiều đặc sủng, và khả năng thông truyền đức tin của Ngài. Trong suốt cuộc đời của Ngài, Ngài luôn luôn quan tâm đến các đề tài về công bằng xã hội ».

Đức Hồng Y Tucci cũng nhắc nhở rằng Đức Giáo Hoàng đã phong chân phước cho tổng cộng 1345 vị « nam hay nữ, nữ tu hoặc nam tu sĩ, không phải là tu sĩ, tín hữu giáo dân và các cặp vợ chồng » trong triều giáo hoàng của Ngài.

Đức Giáo Hoàng cũng đã phong hiển thánh cho 483 vị Thánh. ĐHY Tucci giải thích : « Đức Giáo Hoàng muốn đề cao ơn gọi nên thánh chung cho mọi người, những Vị đã được phong chân phước hay phong hiển thánh đều là những gương mẫu cụ thể về phương cách để nên thánh. Chính vì lý do đó mà Đức Giáo Hoàng đã luôn tuyển chọn những nhân vật thuộc đủ mọi tầng lớp của cuộc sống trong Giáo Hội »