Vatican: Đức Hồng Y Jan Schotte đã qua đời vào ngày thứ Hai 10/1 hưởng thọ 76 tuổi là một “kiến trúc sư trong sự hiệp thông không biết mỏi mệt” cho Giáo Hội và trên thế giới.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chủ sự nghi lễ an táng cho Đức Hồng Y vào ngày thứ Sáu 14/1 tại Đền Thờ Thánh Phêrô và đích thân Đức Thánh Cha đã tiếp kiến thân nhân gia đình Đức Cố Hồng Y sau thánh lễ.
Quan tài bằng gỗ được đặt trước cung thánh, ở trên cỗ quan tài có đặt một cuốn Kinh Thánh đang mở ra và một cây Thánh Giá, sau đó linh cửu được di quan chôn cất trong nguyện đường của giáo sĩ tại nghĩa trang Verano ở Roma.
Trong bài giảng Đức Thánh Cha nói “Ngài là một con người cho hòa bình. Ngài đặt giá trị hòa bình là một trong những trọng điểm trong suốt cuộc đời phục vụ lâu dài và đầy nhiệt huyết cho giáo hội hòan vũ và đặt biệt là cho Tòa Thánh”.
“Chúng ta được an ủi vì niềm hy vọng mà giờ này đây, Ngài đang thưởng ngoạn mặt đối mặt với Thiên Chúa hòa bình là Đấng mà Ngài đã yêu mến rất nhiều và quảng đại phục vụ trong suốt cuộc đời Ngài”.
Tòa Thánh đã không đưa nguyên nhân cái chết của Đức Hồng Y là người đã phục vụ cho Tòa Thánh trong suốt hơn 3 thập niên qua, và gần đây nhất là Ngài từng làm Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới.
Trong một điện văn chia buồn gởi cho thân nhân Đức Hồng Y vào ngày 11/1, Đức Giáo Hoàng đã nói Đức Hồng Y đã để lại một gương mẫu cho những ai sống cuộc đời cho Đức Kitô, đã tận hiến cuộc đời linh mục và ơn gọi tu dòng.
Đức Cố Hồng Y đã đưa ra những vấn đề xã hội “hoàn toàn trung thành với Tin Mừng và với giáo huấn giáo hội”.
Đức Hồng Y ra đi trong khi đang giữ nhiều chức vụ tại Tòa Thánh, bao gồm đến chủ tịch văn phòng lao động tại Vatican, có trách nhiệm đến các công việc lao động tại Thành Vatican.
Ngài được đáng ghi nhớ nhất khi giữ chức vụ Tổng Thơ Ký Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới từ năm 1985 đến năm 2004, khi ngài về hưu khỏi chức vụ này vì đã đến tuổi 75.
Trong suốt hành trình 19 năm trong chức vụ Tổng Thơ Ký, Đức Hồng Y Schotte cộng tác tổ chức hơn 10 Thượng Hội Đồng về những vấn đề như đời sống dòng tu, thiên chức linh mục và vai trò người giáo dân. Một số là thượng hội đồng cấp miền nhằm xem xét đến đời sống giáo hội và chính sách truyền giảng tin mừng trên từng đại luc..
Đức Hồng Y Schotte đã tìm cách duy trì sự bảo mật cho các cuộc họp Thượng Hội Đồng và tránh sự dòm ngó từ bên ngoài, điều này đã gây nên nhiều phẩm bình từ các ký giả và một số tham dự viên vì cho là quá bí mật. Thế nhưng Đức Hồng Y nói rằng cuộc họp kín nhằm giúp bảo vệ đến sự tự do phát biểu từ tâm lòng của các giám mục cho những vấn đề tế nhị, và bảo vệ Đức Giáo Hoàng khỏi bị áp lực từ bên ngoài.
Đức Hồng Y cũng mạnh mẽ bảo vệ sự giới hạn trong cuộc họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục và đặt vai trò của thượng hội đồng như là một khí cụ triệt đế làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng chứ không phải là một bộ phận để thảo luận.
Đức Hồng Y Schotte cũng đã phục vụ như một tùy viên đặt biệt cho Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh dưới 3 triều Giáo Hoàng bắt đầu từ thời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vào năm 1972. Ngài đã phục vụ cho nhiều sứ vụ và các hội đồng là cũng đã giữ chức vụ thư ký của Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình từ năm 1980 đến năm 1983.
Đức Cố Hồng Y Jan Schotte là người làm việc rất gần gũi với Đức Gioan Phaolô II, đã tháp tùng theo hành trình của Đức Thánh trong nhiều năm. Ngài đã phục vụ cho phái đoàn Tòa Thánh trong nhiều cuộc hội nghị quốc tế vào thập niên 70 và 80.
Cậu Jan Schotte sinh tại Beveren-Leie, Bỉ Quốc và được thụ phong linh mục vào năm 1952. Sau đó Cha Schotte đã theo học giáo luật tại Đại Học Công Giáo ở Louvain, Bỉ Quốc và tại Đại Học Công Giáo America ở Washington, Hoa Kỳ.
Sau khi phục vụ với chức vụ Linh Mục Giám Đốc Chủng Viện Thừa Sai Vô Nhiễm tại Washington và giảng dạy tại nhiều học viện các dòng tu tại Bỉ Quốc, Cha đã về Roma làm Bề Trên Dòng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria là Dòng của Ngài.
Đức Hồng Y Jan Schotte ra đi, đã để lại Hồng Y đoàn còn 184 vị, trong số đó 120 Hồng Y dưới 80 tuổi có quyền bầu Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chủ sự nghi lễ an táng cho Đức Hồng Y vào ngày thứ Sáu 14/1 tại Đền Thờ Thánh Phêrô và đích thân Đức Thánh Cha đã tiếp kiến thân nhân gia đình Đức Cố Hồng Y sau thánh lễ.Quan tài bằng gỗ được đặt trước cung thánh, ở trên cỗ quan tài có đặt một cuốn Kinh Thánh đang mở ra và một cây Thánh Giá, sau đó linh cửu được di quan chôn cất trong nguyện đường của giáo sĩ tại nghĩa trang Verano ở Roma.
Trong bài giảng Đức Thánh Cha nói “Ngài là một con người cho hòa bình. Ngài đặt giá trị hòa bình là một trong những trọng điểm trong suốt cuộc đời phục vụ lâu dài và đầy nhiệt huyết cho giáo hội hòan vũ và đặt biệt là cho Tòa Thánh”.
“Chúng ta được an ủi vì niềm hy vọng mà giờ này đây, Ngài đang thưởng ngoạn mặt đối mặt với Thiên Chúa hòa bình là Đấng mà Ngài đã yêu mến rất nhiều và quảng đại phục vụ trong suốt cuộc đời Ngài”.
Tòa Thánh đã không đưa nguyên nhân cái chết của Đức Hồng Y là người đã phục vụ cho Tòa Thánh trong suốt hơn 3 thập niên qua, và gần đây nhất là Ngài từng làm Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới.
Trong một điện văn chia buồn gởi cho thân nhân Đức Hồng Y vào ngày 11/1, Đức Giáo Hoàng đã nói Đức Hồng Y đã để lại một gương mẫu cho những ai sống cuộc đời cho Đức Kitô, đã tận hiến cuộc đời linh mục và ơn gọi tu dòng. Đức Cố Hồng Y đã đưa ra những vấn đề xã hội “hoàn toàn trung thành với Tin Mừng và với giáo huấn giáo hội”.
Đức Hồng Y ra đi trong khi đang giữ nhiều chức vụ tại Tòa Thánh, bao gồm đến chủ tịch văn phòng lao động tại Vatican, có trách nhiệm đến các công việc lao động tại Thành Vatican.
Ngài được đáng ghi nhớ nhất khi giữ chức vụ Tổng Thơ Ký Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới từ năm 1985 đến năm 2004, khi ngài về hưu khỏi chức vụ này vì đã đến tuổi 75.
Trong suốt hành trình 19 năm trong chức vụ Tổng Thơ Ký, Đức Hồng Y Schotte cộng tác tổ chức hơn 10 Thượng Hội Đồng về những vấn đề như đời sống dòng tu, thiên chức linh mục và vai trò người giáo dân. Một số là thượng hội đồng cấp miền nhằm xem xét đến đời sống giáo hội và chính sách truyền giảng tin mừng trên từng đại luc..Đức Hồng Y Schotte đã tìm cách duy trì sự bảo mật cho các cuộc họp Thượng Hội Đồng và tránh sự dòm ngó từ bên ngoài, điều này đã gây nên nhiều phẩm bình từ các ký giả và một số tham dự viên vì cho là quá bí mật. Thế nhưng Đức Hồng Y nói rằng cuộc họp kín nhằm giúp bảo vệ đến sự tự do phát biểu từ tâm lòng của các giám mục cho những vấn đề tế nhị, và bảo vệ Đức Giáo Hoàng khỏi bị áp lực từ bên ngoài.
Đức Hồng Y cũng mạnh mẽ bảo vệ sự giới hạn trong cuộc họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục và đặt vai trò của thượng hội đồng như là một khí cụ triệt đế làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng chứ không phải là một bộ phận để thảo luận.
Đức Hồng Y Schotte cũng đã phục vụ như một tùy viên đặt biệt cho Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh dưới 3 triều Giáo Hoàng bắt đầu từ thời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vào năm 1972. Ngài đã phục vụ cho nhiều sứ vụ và các hội đồng là cũng đã giữ chức vụ thư ký của Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình từ năm 1980 đến năm 1983.
Đức Cố Hồng Y Jan Schotte là người làm việc rất gần gũi với Đức Gioan Phaolô II, đã tháp tùng theo hành trình của Đức Thánh trong nhiều năm. Ngài đã phục vụ cho phái đoàn Tòa Thánh trong nhiều cuộc hội nghị quốc tế vào thập niên 70 và 80.Cậu Jan Schotte sinh tại Beveren-Leie, Bỉ Quốc và được thụ phong linh mục vào năm 1952. Sau đó Cha Schotte đã theo học giáo luật tại Đại Học Công Giáo ở Louvain, Bỉ Quốc và tại Đại Học Công Giáo America ở Washington, Hoa Kỳ.
Sau khi phục vụ với chức vụ Linh Mục Giám Đốc Chủng Viện Thừa Sai Vô Nhiễm tại Washington và giảng dạy tại nhiều học viện các dòng tu tại Bỉ Quốc, Cha đã về Roma làm Bề Trên Dòng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria là Dòng của Ngài.
Đức Hồng Y Jan Schotte ra đi, đã để lại Hồng Y đoàn còn 184 vị, trong số đó 120 Hồng Y dưới 80 tuổi có quyền bầu Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện.