Quĩ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc, tức UNICEF, đã bày tỏ sự quan ngại trước tình trạng số trẻ em bị thiệt mạng vì lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long mỗi lúc một tăng cao. Tin tức cho biết, đến nay đã có tới 116 trẻ em là nạn nhân trực tiếp của các trận lụt trong thời gian qua.

Hôm thứ Sáu, khi lên tiếng cảnh báo trước thực trạng này, Quỹ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc cũng đã loan báo dành một ngân khoản cứu trợ khẩn cấp 500,000 cho nạn nhân của thiên tai tại Việt Nam.

Tháng trước, Hội Chữ Thập Ðỏ Việt Nam kêu gọi các nước cấp viện giúp đỡ khẩn cấp cho 200.000 gia đình dân cư tại 7 tỉnh thuộc đồng bằng Nam Bộ bị lụt tàn phá.

Theo các con số thống kê chính thức, đến nay đã có ít nhất 300 người, trong đó gần một nửa là trẻ em, bị thiệt mạng trong các vụ lũ lụt và đất chuồi xảy ra từ tháng Bảy đến nay.

Hiện 125.000 ngôi nhà ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn bị ngập chìm trong nước.