Washington: Tổng Thống George W Bush nói rằng ông không thể nào hình dung ra được là làm tổng thống mà không có mối quan hệ với Thiên Chúa và Tổng Thống cho biết ông đã có sức chịu đựng được cũng nhờ lời cầu nguyện của hàng triệu người mà “tôi sẽ không bao giờ thấy” họ.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Thời Báo Washington, Tổng Thống cho biết đức tin tôn giáo không bị công kích tại Hoa Kỳ.
Tổng Thống đã trả lời cho chủ nhiệm và các ký giả của tờ thời báo: “Tôi nghĩ đến càng lúc càng nhiều người hơn … hiểu được tầm quan trọng của đức tin trong cuộc đời của họ”.
Một số đoạn trích cuộc phỏng vấn được lấy từ Thời Báo Washington số ấn hành ngày 12/1
“Tôi không thấy thế nào mà bạn có thể là tổng thống, ít nhất là theo quan điểm của tôi, làm sao mà bạn có thể là tổng thống … mà lại không có một mối quan hệ với Thượng Đế”.
Tổng Thống Bush cũng lưu ý đến một số người phẩm bình vì những quan điểm công khai đến tầm quan trọng đức tin trong cuộc đời của ông, ông đã nhắc tới một bài báo đặt câu hỏi cho rằng ông có nên đặt tay trên cuốn Kinh Thánh, để tuyên thệ trong ngày nhậm chức Tổng Thống nhiệm kỳ 2 vào ngày thứ Năm 20/1 tới đây hay không.
Tổng Thống Bush nói “Tôi sẽ đặt tay trên cuốn Kinh Thánh”
Tổng Thống Bush bác bỏ quan điểm rằng đức tin của ông là một chướng ngại vật để trở thành tổng thống trong một xã hội đa nguyên.
“Thật có một số người lo lắng đến một tổng thống là người dựa trên đức tin, một con người thừa nhận một cách công khai rằng tôi chấp nhận những lời cầu nguyhện của con người, để rồi cố công áp đặt ước muốn mình trên người khác”.
“Tôi hoàn toàn hiểu rằng công việc của tổng thống, là và phải luôn luôn bảo vệ đến quyền lợi trọng đại của con người để thờ phượng hay không thờ phượng nếu họ muốn”.
“Công việc của tổng thống không phải để nói quý vị phải là người có đạo”.
Tổng Thống Bush nói tiếp “Công việc của tổng thống để nói là mỗi người tự do chọn lựa. Và nó thật sự quan trọng và rõ ràng cho ngày nay để đưa cho thế giới nơi chúng ta sống. Và cho dẫu quý vị là một người theo đạo Sihk hay Hồi Giáo, là một người đạo Methodist hay bất cứ người nào, đó là một tín hiệu quan trọng”.
Tổng Thống Bush là người theo đạo Episcopalian và đã theo đạo vợ là United Methodist khi tổng thống lập gia đình.
Tổng Thống Bush đã nhắc tới bài thánh ca “ A Charge to Keep I Have” của John Wesley, là một người thành lập Giáo Hội Methodist từ thế kỷ thứ 18.
“Bài thánh ca nói đến sự phục vụ Đấng Toàn năng. Cho nên nó cũng nói đến cho cá nhân tôi”.
“Tôi không thể nào nói với quý vị đến sự cảm kích, chịu đựng và an ủi của tôi thế nào bởi sự kiện là cả triệu người đang cầu nguyện cho tôi, nhiều người trong số họ tôi sẽ không bao giờ được gặp mặt. Đó là một trong những khía cạnh độc nhất vô nhị của triều tổng thống”.
Về các vấn đề chính sách, Tổng Thống Bush lập lại lời cam kết của ông để làm việc với “con người dựa trên đức tin” trên “chương trình nghị sự có tích cách động lòng thương”.
Tổng Thống đã đề nghị nới rộng một chương trình, theo đó con người cần đến những phục dịch xã hội có thể dùng những tem phiếu, để chọn một cơ quan dựa trên đức tin nhờ sự giúp đỡ.
Các cộng đoàn đức tin sẽ không bị kỳ thị để có thể được trợ cấp ngân quỹ liên bang, bao lâu mà số tiền ấy không được dùng cho việc chiêu mộ tín đồ.
“Nếu quý vị có khả năng giúp một người nghiện.. chúng tôi sẽ cho quý vị hưởng ngân quỹ một cách đặc biệt đề ra cho việc điều trị sự nghiện ngập”.
“Đối với những ai tin là chúng tôi không nên dùng tiền của người đóng thuế để chiêu mộ tín đồ, tôi hòan toàn đồng ý một trăm phần trăm”.
Tổng Thống Bush cũng nói đến sự cải tổ vấn đề di dân là một việc ưu tiên. Tổng Thống nói “Hệ thống đã bị suy nhược” nhất là dọc theo biên giới Mễ Tây Cơ.
“Chúng tôi có một vấn đề tại Mỹ Quốc khi mà quý vị có 8 triệu người cư ngụ không có giấy tờ đang làm việc tại đây”.
Điều này cũng đưa tới những vấn đề đối với chủ hãng là những người miễn cưỡng không muốn mướn những người di dân, vì họ nghĩ đó là những người bất hợp pháp”.
Tổng Thống Bush đã ca ngợi đến những động cơ của người di dân đã đến Hoa Kỳ cách bất hợp pháp hầu kiếm công ăn việc làm, vì họ muốn cải thiện đời sống của họ và gia đình họ.
Nhiệm vụ giờ đây là “phát triển một hệ thống mà những người sẵn lòng làm việc phù hợp với những người chủ sẵn lòng nhận”.
Những ưu tiên khác trong nhiệm kỳ Tổng Thống lần 2 cũng phải kể đến cuộc chiến chống khủng bố.
“Chúng ta sẽ xử dụng mọi khả năng để đánh bại những người trước khi họ đến và gây thương tổn cho chúng ta”.
Khi hỏi đến binh sĩ đang đóng tại những vùng chiến tuyến, Tổng Thống Bush đã chống lại việc xử dụng phụ nữ trên các mặt trận”. Tuy nhiên, Tổng Thống Bush nói “Chúng ta có những phụ nữ lái trực thăng, lái các chiến đấu cơ, là điều mà tôi hoàn toàn hài lòng”.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Thời Báo Washington, Tổng Thống cho biết đức tin tôn giáo không bị công kích tại Hoa Kỳ.Tổng Thống đã trả lời cho chủ nhiệm và các ký giả của tờ thời báo: “Tôi nghĩ đến càng lúc càng nhiều người hơn … hiểu được tầm quan trọng của đức tin trong cuộc đời của họ”.
Một số đoạn trích cuộc phỏng vấn được lấy từ Thời Báo Washington số ấn hành ngày 12/1
“Tôi không thấy thế nào mà bạn có thể là tổng thống, ít nhất là theo quan điểm của tôi, làm sao mà bạn có thể là tổng thống … mà lại không có một mối quan hệ với Thượng Đế”.
Tổng Thống Bush cũng lưu ý đến một số người phẩm bình vì những quan điểm công khai đến tầm quan trọng đức tin trong cuộc đời của ông, ông đã nhắc tới một bài báo đặt câu hỏi cho rằng ông có nên đặt tay trên cuốn Kinh Thánh, để tuyên thệ trong ngày nhậm chức Tổng Thống nhiệm kỳ 2 vào ngày thứ Năm 20/1 tới đây hay không.
Tổng Thống Bush nói “Tôi sẽ đặt tay trên cuốn Kinh Thánh”
Tổng Thống Bush bác bỏ quan điểm rằng đức tin của ông là một chướng ngại vật để trở thành tổng thống trong một xã hội đa nguyên.
“Thật có một số người lo lắng đến một tổng thống là người dựa trên đức tin, một con người thừa nhận một cách công khai rằng tôi chấp nhận những lời cầu nguyhện của con người, để rồi cố công áp đặt ước muốn mình trên người khác”.
“Tôi hoàn toàn hiểu rằng công việc của tổng thống, là và phải luôn luôn bảo vệ đến quyền lợi trọng đại của con người để thờ phượng hay không thờ phượng nếu họ muốn”.
“Công việc của tổng thống không phải để nói quý vị phải là người có đạo”.
Tổng Thống Bush nói tiếp “Công việc của tổng thống để nói là mỗi người tự do chọn lựa. Và nó thật sự quan trọng và rõ ràng cho ngày nay để đưa cho thế giới nơi chúng ta sống. Và cho dẫu quý vị là một người theo đạo Sihk hay Hồi Giáo, là một người đạo Methodist hay bất cứ người nào, đó là một tín hiệu quan trọng”.Tổng Thống Bush là người theo đạo Episcopalian và đã theo đạo vợ là United Methodist khi tổng thống lập gia đình.
Tổng Thống Bush đã nhắc tới bài thánh ca “ A Charge to Keep I Have” của John Wesley, là một người thành lập Giáo Hội Methodist từ thế kỷ thứ 18.
“Bài thánh ca nói đến sự phục vụ Đấng Toàn năng. Cho nên nó cũng nói đến cho cá nhân tôi”.
“Tôi không thể nào nói với quý vị đến sự cảm kích, chịu đựng và an ủi của tôi thế nào bởi sự kiện là cả triệu người đang cầu nguyện cho tôi, nhiều người trong số họ tôi sẽ không bao giờ được gặp mặt. Đó là một trong những khía cạnh độc nhất vô nhị của triều tổng thống”.
Về các vấn đề chính sách, Tổng Thống Bush lập lại lời cam kết của ông để làm việc với “con người dựa trên đức tin” trên “chương trình nghị sự có tích cách động lòng thương”.
Tổng Thống đã đề nghị nới rộng một chương trình, theo đó con người cần đến những phục dịch xã hội có thể dùng những tem phiếu, để chọn một cơ quan dựa trên đức tin nhờ sự giúp đỡ.
Các cộng đoàn đức tin sẽ không bị kỳ thị để có thể được trợ cấp ngân quỹ liên bang, bao lâu mà số tiền ấy không được dùng cho việc chiêu mộ tín đồ.
“Nếu quý vị có khả năng giúp một người nghiện.. chúng tôi sẽ cho quý vị hưởng ngân quỹ một cách đặc biệt đề ra cho việc điều trị sự nghiện ngập”.
“Đối với những ai tin là chúng tôi không nên dùng tiền của người đóng thuế để chiêu mộ tín đồ, tôi hòan toàn đồng ý một trăm phần trăm”.
Tổng Thống Bush cũng nói đến sự cải tổ vấn đề di dân là một việc ưu tiên. Tổng Thống nói “Hệ thống đã bị suy nhược” nhất là dọc theo biên giới Mễ Tây Cơ.
“Chúng tôi có một vấn đề tại Mỹ Quốc khi mà quý vị có 8 triệu người cư ngụ không có giấy tờ đang làm việc tại đây”.
Điều này cũng đưa tới những vấn đề đối với chủ hãng là những người miễn cưỡng không muốn mướn những người di dân, vì họ nghĩ đó là những người bất hợp pháp”.Tổng Thống Bush đã ca ngợi đến những động cơ của người di dân đã đến Hoa Kỳ cách bất hợp pháp hầu kiếm công ăn việc làm, vì họ muốn cải thiện đời sống của họ và gia đình họ.
Nhiệm vụ giờ đây là “phát triển một hệ thống mà những người sẵn lòng làm việc phù hợp với những người chủ sẵn lòng nhận”.
Những ưu tiên khác trong nhiệm kỳ Tổng Thống lần 2 cũng phải kể đến cuộc chiến chống khủng bố.
“Chúng ta sẽ xử dụng mọi khả năng để đánh bại những người trước khi họ đến và gây thương tổn cho chúng ta”.
Khi hỏi đến binh sĩ đang đóng tại những vùng chiến tuyến, Tổng Thống Bush đã chống lại việc xử dụng phụ nữ trên các mặt trận”. Tuy nhiên, Tổng Thống Bush nói “Chúng ta có những phụ nữ lái trực thăng, lái các chiến đấu cơ, là điều mà tôi hoàn toàn hài lòng”.