JERUSALEM—Hôm Thứ Hai 07.10.2002 tất cả các vị lãnh đạo Kitô giáo của vùng Ðất Thánh Jerusalem đã công bố một thông điệp khẩn thiết đến Tổng Thống J.W. Bush, trong đó các vị phản đối đạo luật dự thảo năm 2003 của Hoa Kỳ, nhằm công nhận Jerusalem như thủ đô của Do Thái.

Thông điệp ghi rằng, biện pháp này của Hoa Kỳ đã không tôn trọng những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, cũng như những hiệp ước hòa bình đã được thỏa thuận với biết bao khó khăn giữa Do Thái và Palestina.

Các Thượng Phụ, Giám Mục và lãnh đạo giáo hội Tin Lành đã cùng bày tỏ: "Chúng tôi rất lo lắng về việc mới chấp thuận đạo luật dự thảo này. Ðặc biệt qua báo cáo của Ủy Ban 214 đặc trách về quan hệ đối ngoại tại Jerusalem càng làm chúng tôi lo lắng hơn".

"Sau biết bao công sức, nhằm chấm dứt bạo động và đổ máu, cũng như xây dựng hòa bình trên vùng vất này, đối với chúng tôi việc chấp thuận đạo luật trên như là một sự khiêu khích với quốc hội Hoa Kỳ, mà đã từng đặc biệt ủng hộ những cuộc hội đàm và dự thảo những đạo luật trong khuôn khổ Hiệp ước Oslo và nghị quyết 242 và 338 của Liên Hiệp Quốc".

"Ðông Jerusalem là một địa hạt bị chiếm đóng và nên được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế".
Linh Mục Michael H. Sellors đã đại diện các Thượng Phụ và lãnh đạo tôn giáo công bố thông điệp: "Ðối với người Do Thái, Kitô hữu cũng như người theo đạo Hồi thì nhiều nơi trong thành phố là nơi thánh. Chính vì thế, Jerusalem cũng phải được tự do và bảo đảm cho các tín đồ của những tôn giáo này".

"Chúng tôi đánh giá rằng, điều cần thiết là sự nhẫn nại, quan tâm và hướng thiện, để có thể xác định tình trạng của Thành Thánh Jerusalem. Và vì thế, chúng tôi kêu gọi ngài (Bush) đừng làm nguy hại cho những nỗ lực hòa bình tương lai, kẻo khổ đau lại càng gia tăng ở một vùng mà vốn sẵn nhiều thương đau".