(Vatican 24/12/2004). Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chia buồn cùng Đức Cha Alonso Llano, Giám Mục giáo phận Istmina-Tado, Hội Đồng Giám Mục và Giáo Hội Công Giáo Colombia trước cái chết của cha Javier Francisco Montoya.

Ngày 8/12/2004, trên đường lái xe đến một họ lẻ để dâng thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cha Javier Francisco Montoya, 45 tuổi, cha xứ của nhà thờ quận Choco trong vùng rừng núi phía Tây Bắc thủ đô Bogota, đã bị quân du kích cộng sản thuộc lực lượng Quân Đội Cách Mạng Giải Phóng Colombia (FARC) bắt và giết chết.

Cha Javier Francisco Montoya là linh mục thứ 60 bị quân du kích cộng sản FARC giết chết.