Khai Mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ Tại La Vang

Sáng ngày 1 tháng 5, lễ Thánh Giuse thợ, cũng là ngày đầu tháng kính Đức Mẹ. Tổng Giáo phận Huế tổ chức trọng thể Dâng Hoa tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang, khai mạc tháng Hoa.

Xem Hình

Dưới cái nắng chói chang của ngày đầu mùa Hạ trên vùng đất khô cằn đá sỏi Quảng Trị, Đức nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Phanxico Xavie Lê Văn Hồng được sự ủy thác của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã chủ sự Nghi thức Khai mạc tháng Hoa và chủ tế Thánh lễ tạ ơn tại Linh Đài Đức Mẹ La vang.

Phát biểu mở đầu nghi thức khai mạc, Đức Tổng Giám mục Phanxico Xavie mời gọi các tín hữu trong tháng này, ở Nhà thờ cũng như tại tư gia hãy dâng lên Mẹ tấm lòng của mình bằng những lời cầu nguyện sốt mến, nhất là lòng hiếu thảo đối với Mẹ hiền. Trong tháng này, chúng ta tin chắc rằng ân phúc của Thiên Chúa sẽ đổ xuống trên mỗi người chúng ta qua bàn tay của Đức Mẹ. Ngài mượn lời của Đức Thánh Cha: “Tôi long trọng tuyên bố Khai mạc tháng Hoa tôn vinh Mẹ Maria.” Một màn pháo hoa rực sáng trước Linh Đài mừng kính Mẹ.

Các em thanh tuyển thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm đã dày công tập luyện trong suốt thời gian qua để dâng lên Mẹ Vũ khúc chào mừng Mẹ đầy ân sủng của Thiên Chúa.

Đại diện các Dòng tu Nam-Nữ thuộc Tổng Giáo phận Huế và đại diện Tín hữu dâng Mẹ những lẵng hoa tươi sắc màu bày tỏ tấm lòng tôn kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phanxico Xavie nhắc nhở Cộng đoàn hành hương: Thánh lễ khai mạc tháng Hoa tôn vinh Mẹ hôm nay là ngày của Mẹ, ngày đầu tháng Hoa. Là những người con, chúng ta bày tỏ tình yêu mến và hiếu thảo với Mẹ nhân lành. Hôm nay cũng là lễ Thánh Giuse thợ, người bạn đời thân thiết và công chính mà Chúa đã ban cho Mẹ, để cùng Mẹ cộng tác vào mầu nhiệm Nhập Thể và công trình cứu độ. Hôm nay cũng là ngày lao động quốc tế, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta: lao động là một ân huệ cộng tác với Thiên Chúa để làm đẹp cho vũ trụ này, để đem hạnh phúc đến cho con người và dẫn đưa con người đến hạnh phúc trên trời. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng: lao động không phải là cùng đích của cuộc sống, để rồi ham mê của cải vật chất trần gian mà quên đi các giá trị thiêng liêng khác. Ngài mời gọi Cộng đoàn hướng về Đại hội La Vang lần thứ 31 nhân dịp kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, xin Mẹ chúc lành cho Đại hội sắp tới và cho mỗi người chúng ta biết chuẩn bị tâm hồn hướng về Đại hội và biết lắng nghe lời Mẹ: “Hãy siêng năng lần hạt, cải thiện đời sống và tôn sùng Thánh tâm Mẹ”.

Sau Thánh lễ, Cha Quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La vang Giacôbê Lê Sĩ Hiền nói lời cảm ơn Đức Tổng Phanxico Xavie, cảm ơn quí Cha và Cộng đoàn đã về Linh địa La Vang tham dự Thánh lễ và nghi thức thức dâng hoa Khai mạc tháng Hoa tôn vinh Mẹ nhân lành. Ngài cũng cảm ơn đoàn vũ công của dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm đã hy sinh vất vả để dâng lên Mẹ vũ khúc tâm tình tri ân Mẹ, cảm ơn Ca đoàn Avê Maria của Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam đã dâng lên Mẹ những lời ca tôn vinh Mẹ.

Đức Tổng Giám mục Phanxico Xavie ban phép lành cho cộng đoàn tham dự ngày khai mạc tháng Hoa hôm nay tại Linh đài Đức Mẹ.

Trương Trí