Tân Giám Mục Salazar của Los Angeles nói: Đây là thời điểm tốt nhất…
Lễ tấn phong giám mục phụ tá Los Angeles
LOS ANGELES - Vào chiếu ngày hôm qua 4-11-2004, lễ phong chức cho tân giám mục Alexander Salazar, phụ tá TGP Los Angeles đã được cử hành long trọng tại vương cung thánh đường mới của Los Angeles do ĐHY Roger Mahony chủ sự cùng với sự hiện diện của 26 giám mục, gần 1000 linh mục và rất đông thân nhân, giáo dân tham dự.
Tân giám mục Salazar, 54 tuổi, chính xứ St. Teresa of Avila thuộc Los Angeles và là phó Chương Ấn TGP Los Angeles. Ngài là vị giám mục thứ hai được phong chức tại vương cung thánh đường mới Nữ Vương Các Thiên Thần. Đức tân giám mục sinh trưởng tại quốc gia Costa Rica, di cư sang Hoa Kỳ, theo học tại Đại chủng viện St. John's Seminary ở Camarillo và được thụ phong linh mục năm 1984, đã phục vụ trong nhiều xứ đạo, và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô bổ nhiệm làm giám mục vào tháng 9 vừa qua.
Tân giám mục sẽ đặc trách vùng San Pedro của tổng giáo phận thay thế Đức Cha hồi hưu Joseph M. Sartoris. Hiện giáo phận Los Angeles có 1 Đức Hồng Y và 6 giám mục phụ tá, công thêm 2 giám mục hồi hưu.
Trong bài giảng ĐHY Mahony nói về hiện tình khó khăn của thế giới, quốc gia và giáo hội. ngài nói như sau:
"Hình tình bây giờ của Giáo Hội chúng ta, trong cộng đồng, nơi quốc gia và trên toàn thế giới là có quá nhiều sự phân rẽ… Có quá nhiều xung đột, căng thẳng, ngay cả thù ghét, trên mọi lãnh vực và ở khắp nơi…”.
ĐHY Mahony nhắc tới cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa kỳ vừa qua, tới chiến tranh Iraq, tới Israel, Palestine cũng như những cuộc đọ súng và nạn buôn á phiện tại Los Angeles và cũng nói tới việc lạm dụng tính dục vị thành niên của hàng giáo sĩ.
Quay sang tân giám mục Alex Salazar, ngài nhắn nhủ rằng: “chính vì những thực tế này mà Chúa Giêsu Kitô đã chọn người anh em và sai anh em đi. Các mục tử phải là những người biết tha thứ và xin sự tha thứ cho chính mình”.
"Chúng ta là những giám mục, là những người không sợ sệt biết xin lỗi và xin sự tha thứ. Nhưng chúng ta không phải là người chứa đầy sự thất vọng. Chúng ta không là lớp người không có niềm hy vọng. Chúng ta là dân của đức tin”.
Trong phần đáp từ, tân giám mục Salazar nói với chừng 3000 người gồm các giáo dân cũ, các linh mục, nam nữ tu sĩ hiện diện như sau:
"Đang khi chúng ta nhận là vài năm vừa qua là thời điểm định danh trong lịch sử giáo hội chúng ta, tôi không muốn ghi nhận đó là những năm tồi tệ nhất đâu… Giám mục là người được kêu gọi để mang ánh sáng Phúc Âm tới cho những người khác và làm cho thế giới tràn đầy niềm hy vọng của Chúa Kitô phục sinh. Tôi sẵn sáng nói rằng, những thời điểm này thực ra là những thời gian tốt nhất - Vì chưa bao giờ chúng ta nhận thực được nhu cầu cần Thiên Chúa và sự hiện diện của Người trong đời sống chúng ta như trong lúc này”.
Lễ tấn phong giám mục phụ tá Los Angeles
LOS ANGELES - Vào chiếu ngày hôm qua 4-11-2004, lễ phong chức cho tân giám mục Alexander Salazar, phụ tá TGP Los Angeles đã được cử hành long trọng tại vương cung thánh đường mới của Los Angeles do ĐHY Roger Mahony chủ sự cùng với sự hiện diện của 26 giám mục, gần 1000 linh mục và rất đông thân nhân, giáo dân tham dự.
Tân giám mục Salazar, 54 tuổi, chính xứ St. Teresa of Avila thuộc Los Angeles và là phó Chương Ấn TGP Los Angeles. Ngài là vị giám mục thứ hai được phong chức tại vương cung thánh đường mới Nữ Vương Các Thiên Thần. Đức tân giám mục sinh trưởng tại quốc gia Costa Rica, di cư sang Hoa Kỳ, theo học tại Đại chủng viện St. John's Seminary ở Camarillo và được thụ phong linh mục năm 1984, đã phục vụ trong nhiều xứ đạo, và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô bổ nhiệm làm giám mục vào tháng 9 vừa qua.Tân giám mục sẽ đặc trách vùng San Pedro của tổng giáo phận thay thế Đức Cha hồi hưu Joseph M. Sartoris. Hiện giáo phận Los Angeles có 1 Đức Hồng Y và 6 giám mục phụ tá, công thêm 2 giám mục hồi hưu.
Trong bài giảng ĐHY Mahony nói về hiện tình khó khăn của thế giới, quốc gia và giáo hội. ngài nói như sau:
"Hình tình bây giờ của Giáo Hội chúng ta, trong cộng đồng, nơi quốc gia và trên toàn thế giới là có quá nhiều sự phân rẽ… Có quá nhiều xung đột, căng thẳng, ngay cả thù ghét, trên mọi lãnh vực và ở khắp nơi…”.
ĐHY Mahony nhắc tới cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa kỳ vừa qua, tới chiến tranh Iraq, tới Israel, Palestine cũng như những cuộc đọ súng và nạn buôn á phiện tại Los Angeles và cũng nói tới việc lạm dụng tính dục vị thành niên của hàng giáo sĩ.
Quay sang tân giám mục Alex Salazar, ngài nhắn nhủ rằng: “chính vì những thực tế này mà Chúa Giêsu Kitô đã chọn người anh em và sai anh em đi. Các mục tử phải là những người biết tha thứ và xin sự tha thứ cho chính mình”.
"Chúng ta là những giám mục, là những người không sợ sệt biết xin lỗi và xin sự tha thứ. Nhưng chúng ta không phải là người chứa đầy sự thất vọng. Chúng ta không là lớp người không có niềm hy vọng. Chúng ta là dân của đức tin”.
Trong phần đáp từ, tân giám mục Salazar nói với chừng 3000 người gồm các giáo dân cũ, các linh mục, nam nữ tu sĩ hiện diện như sau:
"Đang khi chúng ta nhận là vài năm vừa qua là thời điểm định danh trong lịch sử giáo hội chúng ta, tôi không muốn ghi nhận đó là những năm tồi tệ nhất đâu… Giám mục là người được kêu gọi để mang ánh sáng Phúc Âm tới cho những người khác và làm cho thế giới tràn đầy niềm hy vọng của Chúa Kitô phục sinh. Tôi sẵn sáng nói rằng, những thời điểm này thực ra là những thời gian tốt nhất - Vì chưa bao giờ chúng ta nhận thực được nhu cầu cần Thiên Chúa và sự hiện diện của Người trong đời sống chúng ta như trong lúc này”.