(Rôma 1/11/2004). Tòa Thánh không có lập trường chính thức nào liên quan đến việc gia nhập Liên Hiệp Châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ và nghĩ rằng quyết định có cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập hay không cần phải tuân theo những luật lệ của Liên Hiệp Châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Stampa của thành phố Turin, Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, thư ký bộ Quan Hệ với các nước minh định rằng “theo đúng luật lệ, Thổ Nhĩ Kỳ cần thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn chính trị được đề ra trong hội nghị thượng đỉnh tại Copenhagen tháng 12/2002”.

Những tiêu chuẩn này bao gồm việc bảo đảm nhân quyền cũng như toàn bộ các quyền tự do tín ngưỡng của cá nhân và cộng đoàn, là những quyền “do tự phẩm giá con người”.

Đức Tổng Giám Mục đã đưa ra đánh giá về tình trạng tự do tôn giáo tại quốc gia này và nhấn mạnh rằng quyền tự do tôn giáo “không chỉ được bảo đảm ở mức độ Hiến Pháp, luật lệ và ở cấp chính quyền, nhưng còn phải được bảo vệ cách có hiệu quả trong các khía cạnh cụ thể của cơ cấu xã hội”.

Những nước chống lại việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu thường cho rằng quyết định kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm suy yếu sự thống nhất về văn hóa của đại lục này. Trong khi đó, những nước muốn kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ thì tin rằng việc này sẽ nêu gương cho thế giới Hồi Giáo thấy về việc hội nhập vào thế giới phương Tây.

Đức Tổng Giám Mục nhận định rằng tranh cãi về việc cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu phản ánh lo ngại về tính ưu việt của Liên Hiệp Châu Âu và do đó “có thể hiểu được tại sao chính quyền nhiều nước muốn được ủng hộ bởi một cuộc trưng cầu dân ý”

“Dẫu sao, Tòa Thánh không quan ngại về việc mở rộng Châu Âu: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhiều lần nói về một Liên Hiệp Châu Âu kéo dài từ Đại Tây Dương đến dãy Ural. Điều quan trọng là Châu Âu mới có sự mạch lạc sâu sắc bên trong”.

Đức Tổng Giám Mục cũng thêm rằng “cần chú ý hơn đến những nước đã là ứng viên như Rumani, Bảo Gia Lợi, Crotia, Ukraine, Moldova, Georgia và Armenia là những nước có một nền văn hóa cổ và cao quý”

”Và danh sách các nước còn tiếp tục với các nước vùng Balkan như Serbia, Montenegro, Macedonia và Albania, mà Âu Châu không thể không tính đến và Tòa Thánh cảm thấy rất gần gũi”.