Cuộc bầu cử Tổng Thống gần kề, các cuộc thăm dò trở nên khẩn thiết. Các ứng viên tìm mọi cách để “ve vãn” các “Nhà Thờ” và các cọng đoàn tôn giáo.
Mặc dù xã hội Hoa Kỳ còn tin tưởng vào tôn giáo hơn ở Âu Châu, nhưng số người bày tỏ không liên kết với một tôn giáo nào đã lên đến 14%, tuy vậy phần đông dân chúng vẫn còn rất mộ đạo và thực hành tín ngưỡng của mình cùng đi nhà thờ đều đặn.
Theo nhiều quan sát viên thì Tổng Thống Bush là một trong những Tổng Thống trong lịch sử Hoa Kỳ đã công khai bày tỏ đức tin vào Đức Chúa Trời, ông nói là ông đọc Kinh Thánh hàng ngày và chính Chúa Giêsu đã biền đổi cuộc đời ông.
Về phía ứng cử viên John Kerry dù là người Công giáo đi lễ mỗi Chúa nhật nhưng rất khó khăn trong việc thuyết phục các cử tri Công giáo bảo thủ vì những xu hướng xã hội trái ngược với giáo lý Công giáo và không được xem như một tín hữu gương mẫu vì ủng hộ phá thai, trợ tử và đồng tình luyến ái v.v.. Ông có một lập trường rỏ ràng về sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước.
Tổng Thống Bush thì cố thuyết phục nhóm bảo thủ bằng cách chống việc phá thai, trợ tử và nghiên cứu tế bào gốc v.v.
Trong cuộc viếng thăm mộ thánh Phêrô và Phao lồ “Ad limina” của các Giám Mục New York Đức Thánh Cha có nhắc nhở là các ngài đừng nên “đóng khung” trong giáo phận của mình nhưng cũng nên theo ý kiến chung của Hội Đồng Giám Mục về các vấn đề xã hội.
Các vấn đề xã hội không nên quá khắt khe mà phải uyển chuyển để có sự hòa hợp và sự dung hòa giữa các anh em Giám mục.
Mặc dù xã hội Hoa Kỳ còn tin tưởng vào tôn giáo hơn ở Âu Châu, nhưng số người bày tỏ không liên kết với một tôn giáo nào đã lên đến 14%, tuy vậy phần đông dân chúng vẫn còn rất mộ đạo và thực hành tín ngưỡng của mình cùng đi nhà thờ đều đặn.
Theo nhiều quan sát viên thì Tổng Thống Bush là một trong những Tổng Thống trong lịch sử Hoa Kỳ đã công khai bày tỏ đức tin vào Đức Chúa Trời, ông nói là ông đọc Kinh Thánh hàng ngày và chính Chúa Giêsu đã biền đổi cuộc đời ông.
Về phía ứng cử viên John Kerry dù là người Công giáo đi lễ mỗi Chúa nhật nhưng rất khó khăn trong việc thuyết phục các cử tri Công giáo bảo thủ vì những xu hướng xã hội trái ngược với giáo lý Công giáo và không được xem như một tín hữu gương mẫu vì ủng hộ phá thai, trợ tử và đồng tình luyến ái v.v.. Ông có một lập trường rỏ ràng về sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước.
Tổng Thống Bush thì cố thuyết phục nhóm bảo thủ bằng cách chống việc phá thai, trợ tử và nghiên cứu tế bào gốc v.v.
Trong cuộc viếng thăm mộ thánh Phêrô và Phao lồ “Ad limina” của các Giám Mục New York Đức Thánh Cha có nhắc nhở là các ngài đừng nên “đóng khung” trong giáo phận của mình nhưng cũng nên theo ý kiến chung của Hội Đồng Giám Mục về các vấn đề xã hội.
Các vấn đề xã hội không nên quá khắt khe mà phải uyển chuyển để có sự hòa hợp và sự dung hòa giữa các anh em Giám mục.