Thần học có thể nào trộn lẫn với chính trị chỉ trong vài dòng chữ với mức độ tinh tế nên bị đòi hỏi phải làm sáng tỏ vấn đề. Làm sao người ta có thể giải thích được trong “một văn thư ngắn” mà không đưa đến hiểu lầm mục đích cần phải đạt đưọc. Đức Hồng Y Ratzinger đã làm một việc gay cấn là đã gởi một thư ngắn dính líu đến các ứng cử viên Tổng Thống của Hoa Kỳ. Đó là một bản tóm lược ngắn ngủi và các Giám Mục Hoa Kỳ đã tùy nghi giải thích. Đây là một tài liệu “nội bộ”, nhưng đã được một tờ báo Ý chộp lấy cơ hội phổ biến trong khi đó không có gì là chính thức vì đây không phải là một văn thư mà là một thư riêng.
Nhưng “Văn thư” này đã phát xuất từ Roma đề cập đến lý do khước từ các chính trị gia Công giáo phò việc phá thai. Điều này chứng tỏ ủng hộ Tổng Thống Bush đương đầu với đối thủ John Kerry. Sự việc này làm cho Đức Hồng Y Theodore McCarrick, Tổng Giáo Phận Washington DC bối rối vì là người chịu trách nhiệm về vấn đề chính trị nội bộ trong Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
Đức Hồng Y Mc Carrick lo lắng người ta sẽ dùng một điều rất thánh vào cứu cánh bầu cử và đem một tín điều để gây phe phái trong cuộc bầu cử sắp tới. Đó là điều mà Đức Hồng Y Ratzinger không bao giờ mong muốn mà ngài chỉ nói một cách tổng quát ý nghĩ của mình mà thôi và muốn để cho các Giám Mục Hoa Kỳ tự xét đoán tùy trường hợp có cho những chính trị gia phò phá thai được rước lễ hay không.
Tài liệu nói các cử tri Công giáo bỏ phiếu cho một ứng cử viên công khai phò phá thai hoặc trợ tử là “cấu kết với sự ác” và như vậy họ cũng không nên được rước lễ. Nhưng nếu một tín hữu Công giáo không cùng quan điểm với ứng cử viên phò thai nhưng bỏ phiếu cho họ về các lý do tốt đẹp khác về xã hội thì phải xem đó là “một hợp tác về một viễn tượng tốt trong tương lai” và như vậy chỉ là tương đối.
Đối với các người Công giáo bảo thủ, số đông ủng hộ Tổng Thống Bush, thì lời lẽ của Đức Hồng Y Ratzinger có vẽ quá nhu mì đối với quan điểm phò phá thai của Kerry. Một nhà xã hội học danh tiếng là Cha Andrew Greely bày tỏ là Đức Hồng Y Ratzinger rất đúng khi nói là người Công giáo không nên chỉ chú trọng vào một điểm mà cần phải cân nhắc tất cả mọi khía cạnh.
Các điều giải thích trên làm cho Tòa Thánh bực bội, vì đây không phải là một công văn chính thức mà là một thư riêng giửa hai vị Hồng Y mà các báo chí đã phổ biến chỉ gây thêm nhiều bối rối cho người Công giáo.
Cha dòng Đa Minh DiNola nói khó mà quyết định là tội hay không có tội chỉ vì một hành động bầu phiếu. Đối với Giáo Hội hổ trợ việc phá thai là một tội trọng, nhưng có nhiều vấn đề quan trọng khác như ngừa thai nhân tạo hoặc những cản trở việc sinh sản v.v cũng cần phải được giải thích…
Bức thư của Đức Hồng Y nói một cách tổng quát và thần học luân lý trong trường hợp đầu phiếu này rất là tế nhị và không thể quyết đóan bỏ phiếu cho ứng cử viên ủng hộ luật phá thai là có tội hay không có tội.
Nhưng “Văn thư” này đã phát xuất từ Roma đề cập đến lý do khước từ các chính trị gia Công giáo phò việc phá thai. Điều này chứng tỏ ủng hộ Tổng Thống Bush đương đầu với đối thủ John Kerry. Sự việc này làm cho Đức Hồng Y Theodore McCarrick, Tổng Giáo Phận Washington DC bối rối vì là người chịu trách nhiệm về vấn đề chính trị nội bộ trong Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
Đức Hồng Y Mc Carrick lo lắng người ta sẽ dùng một điều rất thánh vào cứu cánh bầu cử và đem một tín điều để gây phe phái trong cuộc bầu cử sắp tới. Đó là điều mà Đức Hồng Y Ratzinger không bao giờ mong muốn mà ngài chỉ nói một cách tổng quát ý nghĩ của mình mà thôi và muốn để cho các Giám Mục Hoa Kỳ tự xét đoán tùy trường hợp có cho những chính trị gia phò phá thai được rước lễ hay không.
Tài liệu nói các cử tri Công giáo bỏ phiếu cho một ứng cử viên công khai phò phá thai hoặc trợ tử là “cấu kết với sự ác” và như vậy họ cũng không nên được rước lễ. Nhưng nếu một tín hữu Công giáo không cùng quan điểm với ứng cử viên phò thai nhưng bỏ phiếu cho họ về các lý do tốt đẹp khác về xã hội thì phải xem đó là “một hợp tác về một viễn tượng tốt trong tương lai” và như vậy chỉ là tương đối.
Đối với các người Công giáo bảo thủ, số đông ủng hộ Tổng Thống Bush, thì lời lẽ của Đức Hồng Y Ratzinger có vẽ quá nhu mì đối với quan điểm phò phá thai của Kerry. Một nhà xã hội học danh tiếng là Cha Andrew Greely bày tỏ là Đức Hồng Y Ratzinger rất đúng khi nói là người Công giáo không nên chỉ chú trọng vào một điểm mà cần phải cân nhắc tất cả mọi khía cạnh.
Các điều giải thích trên làm cho Tòa Thánh bực bội, vì đây không phải là một công văn chính thức mà là một thư riêng giửa hai vị Hồng Y mà các báo chí đã phổ biến chỉ gây thêm nhiều bối rối cho người Công giáo.
Cha dòng Đa Minh DiNola nói khó mà quyết định là tội hay không có tội chỉ vì một hành động bầu phiếu. Đối với Giáo Hội hổ trợ việc phá thai là một tội trọng, nhưng có nhiều vấn đề quan trọng khác như ngừa thai nhân tạo hoặc những cản trở việc sinh sản v.v cũng cần phải được giải thích…
Bức thư của Đức Hồng Y nói một cách tổng quát và thần học luân lý trong trường hợp đầu phiếu này rất là tế nhị và không thể quyết đóan bỏ phiếu cho ứng cử viên ủng hộ luật phá thai là có tội hay không có tội.