Theo tin từ Hà Nội, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam đã giảm sút đi đến 55% trong chín tháng đầu của năm nay, với tổng số đầu tư trực tiếp chỉ đạt được 886 triệu đôla.

Tuy nhiên, theo Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư Việt Nam, chín tháng đầu năm nay, số dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã tăng 27% và lên đến 478 dự án.

Cho đến nay đã có tất cả 3.495 dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với tổng số đầu tư lên đến 38,9 tỷ đô la. Tuy nhiên trong số này chỉ mới có 1861 dự án với tổng số vốn là 22,5 tỷ đô la là đã hoạt động.

Ngân Hàng Thế Giới và các định chế quốc tế đã khuyến cáo Việt Nam cần cải thiện cả về phẫm lẫn lượng các dự án đầu tư nước ngoài đặc biệt là hướng về xuất khẩu và tạo công ăn việc làm.