Sau buổi tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng Thống Bush và Kerry, ngày hôm sau “Pax Christi US” (Phong trào Hòa Bình Kitô Hoa Kỳ) đã cho đăng trên nhiều tờ báo quan điểm của phong trào về cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 sắp đến. Dưới nhan đề: “Sự sống không chỉ dừng lại lúc mới được sinh ra đời” và bản tin nêu lên: “Đức Tin Công giáo là một kết hợp mật thiết bao gồm nhiều tín lý nếu chỉ nêu lên một vài khía cạnh rồi kết luận đó là niềm tin của người Công giáo thì thật là khiếm diện và sai lầm.
Việc ủng hộ về chính trị chỉ căn cứ vào một vài ý tưởng xã hội của Giáo Hội Công giáo cũng không nêu lên được trách nhiệm bảo vệ sự sống và mục đích ích lợi chung cho toàn thể mọi người.” Đối với phong trào Pax Christi, nếu chúng ta kết án việc phá thai như một tội ác thì chúng ta cũng phải kết án những cuộc giết người ghê tởm khác như những cuộc dội bom tàn sát người dân vô tội đàn bà trẻ con và những xúi giục chém giết lẫn nhau để trục lợi.
Giữa cuộc tranh luận cam go thì có vài Giám mục nêu lên việc cần phải cấm cho rước Mình Thánh Chúa đối với các chính trị gia xem việc phá thai là hợp pháp và những người Công giáo bỏ phiếu cho họ. Phong trào Pax Christi nêu lên rằng, nếu như vậy thì những người có trách nhiệm và giới truyền thông đã làm hại cho Giáo Hội khi đóng khung tính chất người Công giáo vào trong một vài lý tưởng xã hội.
Đức Giám Mục phụ tá Los Angeles, Đức Cha Gabino Zavala, chủ tịch phong trào Pax Christi Hoa Kỳ nói rỏ: “ Truyền thống đức tin Công giáo dạy chúng ta, mọi sự sống đều có giá trị và rất thánh và người Công giáo phải tôn trọng và đề cao những gì hại đến giá trị và phẩm giá con người như: chiến tranh, nghèo đói, tử hình, đối xử tàn tệ với người di dân, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tín ngưỡng và còn nhiều nữa. Nhà đại diện tốt và xứng đáng phải là người có tinh thần bảo vệ sự sống con người toàn diện dưới nhiều khía cạnh.”
Tuy vậy trong một thư mục vụ phổ biến ngày 1 tháng 10 của Đức Giám Mục Burke ở St Louis đã trình bày như là người Công giáo chỉ cần chú ý đến vấn đề phá thai và đời sống luân lý mà thôi, như vậy là có ý thiên vị Tổng Thống Bush và đã đưa ra các đường lối cho người Công giáo trong việc xử dụng lá phiếu trong ngày 2 tháng 11 sắp tới.. Ngài đã viết: “Không thể biện minh được, khi bầu phiếu cho một ứng viên ủng hộ việc phá thai, giết người vô tội, nghiên cứu thai nhi, trợ tử, nghiên cứu tế bào phôi thai và hợp thức hóa hôn phối đồng phái tính.”
Đối với phần lớn các Giám Mục Hoa kỳ, bức thư mục vụ này quá hạn hẹp không diển tả hết được những điều mà các ngài mong muốn. Đức Giám Mục chủ tịch Pax Christi nhấn mạnh là chúng ta phải bảo vệ sự sống dưới mọi hình thức và phải đề cao lương tâm và linh hồn của xứ sở Hoa Kỳ là tự do và dân chủ.
Việc ủng hộ về chính trị chỉ căn cứ vào một vài ý tưởng xã hội của Giáo Hội Công giáo cũng không nêu lên được trách nhiệm bảo vệ sự sống và mục đích ích lợi chung cho toàn thể mọi người.” Đối với phong trào Pax Christi, nếu chúng ta kết án việc phá thai như một tội ác thì chúng ta cũng phải kết án những cuộc giết người ghê tởm khác như những cuộc dội bom tàn sát người dân vô tội đàn bà trẻ con và những xúi giục chém giết lẫn nhau để trục lợi.
Giữa cuộc tranh luận cam go thì có vài Giám mục nêu lên việc cần phải cấm cho rước Mình Thánh Chúa đối với các chính trị gia xem việc phá thai là hợp pháp và những người Công giáo bỏ phiếu cho họ. Phong trào Pax Christi nêu lên rằng, nếu như vậy thì những người có trách nhiệm và giới truyền thông đã làm hại cho Giáo Hội khi đóng khung tính chất người Công giáo vào trong một vài lý tưởng xã hội.
Đức Giám Mục phụ tá Los Angeles, Đức Cha Gabino Zavala, chủ tịch phong trào Pax Christi Hoa Kỳ nói rỏ: “ Truyền thống đức tin Công giáo dạy chúng ta, mọi sự sống đều có giá trị và rất thánh và người Công giáo phải tôn trọng và đề cao những gì hại đến giá trị và phẩm giá con người như: chiến tranh, nghèo đói, tử hình, đối xử tàn tệ với người di dân, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tín ngưỡng và còn nhiều nữa. Nhà đại diện tốt và xứng đáng phải là người có tinh thần bảo vệ sự sống con người toàn diện dưới nhiều khía cạnh.”
Tuy vậy trong một thư mục vụ phổ biến ngày 1 tháng 10 của Đức Giám Mục Burke ở St Louis đã trình bày như là người Công giáo chỉ cần chú ý đến vấn đề phá thai và đời sống luân lý mà thôi, như vậy là có ý thiên vị Tổng Thống Bush và đã đưa ra các đường lối cho người Công giáo trong việc xử dụng lá phiếu trong ngày 2 tháng 11 sắp tới.. Ngài đã viết: “Không thể biện minh được, khi bầu phiếu cho một ứng viên ủng hộ việc phá thai, giết người vô tội, nghiên cứu thai nhi, trợ tử, nghiên cứu tế bào phôi thai và hợp thức hóa hôn phối đồng phái tính.”
Đối với phần lớn các Giám Mục Hoa kỳ, bức thư mục vụ này quá hạn hẹp không diển tả hết được những điều mà các ngài mong muốn. Đức Giám Mục chủ tịch Pax Christi nhấn mạnh là chúng ta phải bảo vệ sự sống dưới mọi hình thức và phải đề cao lương tâm và linh hồn của xứ sở Hoa Kỳ là tự do và dân chủ.