VATICAN, Oct 6, 2004 (AFP) Trong ngày thứ tư Đức Thánh Cha Gioan Phao lồ II chỉ đọc được vài câu của bài giảng cho 15,000 khách hành hương tại quảng trường thánh Phêrô. Trái lại ngài lại viết nhiều hơn và sắp phát hành một tập sách mới được ra mắt vào ngày thứ tư ở Francfort.
Đức Thánh Cha đã can đảm chịu đựng đau đớn với căn bệnh Parkinson trong hơn 10 năm qua, dù là có một nhóm y sĩ điều trị, nhưng căn bệnh cứ tăng dần nên ngài rất khó khăn lúc phát biểu bằng lời nói. Mặc dù bệnh tình, và đã 84 tuổi, trong 10 ngày nữa Đức Thánh Cha sẽ kỷ niệm ngày đăng quang Giáo Hòang năm thứ 26.
Theo như lời của nhà xuất bản Rizzoli thì tập sách mới này đề cập đến những tiêu đề quan trọng của lịch sử trong thế kỷ XX, giải đáp những câu hỏi về cuộc sống trong thời hiện đại và những liên hệ giữa văn hóa và tôn giáo.
Đây là tập sách thứ ba về những kỷ niệm cũng như những suy tư của Đức Gioan Phao lồ II sau những tập sách “Vượt qua ngưỡng cửa hy vọng”(1994) và “Hãy chổi dậy, nào cùng tiến bước”(2004). Ngài cũng đã cho xuất bản một tập thơ “Triptyque romain” năm 2003.
Trong bài giảng ngày thứ tư, được các vị đại diện tóm lược trong nhiều thứ ngôn ngữ, Đức Thánh Cha nói về vấn đề sinh sản. Trên thực tế, hôn phối trở thành một vấn đề rất quan trọng đối với văn hóa Tây Phương. Họ không còn tin tưởng nhiều về các thế hệ tương lai, vào việc giáo dục con cái là một đảm bảo cho sự nối tiếp liên tục nền văn minh và thành tựu trong lịch sử ơn cứu độ.
“Ước gì Đức Trinh Nữ Maria giúp đỡ các đôi bạn sống viên mãn đời sống vợ chồng như là dấu chỉ tình yêu của Chúa Cha đối với nhân loại.”
Đức Thánh Cha ký thác vào Đức Mẹ “ những niềm hy vọng cho một thế giới hòa bình.”.Trước khi đến công trường thánh Phêrô cho buổi triều kiến công cọng ngài đã làm phép tượng thánh nữ Têrêxa Giêsu de los Andes, vị thánh đầu tiên của xứ Chí Lợi, qua đời năm 1920 và bức tượng này sẽ được đặt ở ngoài khuôn viên của Vương Cung Thánh đường thánh Phêrô.
Đức Thánh Cha đã can đảm chịu đựng đau đớn với căn bệnh Parkinson trong hơn 10 năm qua, dù là có một nhóm y sĩ điều trị, nhưng căn bệnh cứ tăng dần nên ngài rất khó khăn lúc phát biểu bằng lời nói. Mặc dù bệnh tình, và đã 84 tuổi, trong 10 ngày nữa Đức Thánh Cha sẽ kỷ niệm ngày đăng quang Giáo Hòang năm thứ 26.
Theo như lời của nhà xuất bản Rizzoli thì tập sách mới này đề cập đến những tiêu đề quan trọng của lịch sử trong thế kỷ XX, giải đáp những câu hỏi về cuộc sống trong thời hiện đại và những liên hệ giữa văn hóa và tôn giáo.
Đây là tập sách thứ ba về những kỷ niệm cũng như những suy tư của Đức Gioan Phao lồ II sau những tập sách “Vượt qua ngưỡng cửa hy vọng”(1994) và “Hãy chổi dậy, nào cùng tiến bước”(2004). Ngài cũng đã cho xuất bản một tập thơ “Triptyque romain” năm 2003.
Trong bài giảng ngày thứ tư, được các vị đại diện tóm lược trong nhiều thứ ngôn ngữ, Đức Thánh Cha nói về vấn đề sinh sản. Trên thực tế, hôn phối trở thành một vấn đề rất quan trọng đối với văn hóa Tây Phương. Họ không còn tin tưởng nhiều về các thế hệ tương lai, vào việc giáo dục con cái là một đảm bảo cho sự nối tiếp liên tục nền văn minh và thành tựu trong lịch sử ơn cứu độ.
“Ước gì Đức Trinh Nữ Maria giúp đỡ các đôi bạn sống viên mãn đời sống vợ chồng như là dấu chỉ tình yêu của Chúa Cha đối với nhân loại.”
Đức Thánh Cha ký thác vào Đức Mẹ “ những niềm hy vọng cho một thế giới hòa bình.”.Trước khi đến công trường thánh Phêrô cho buổi triều kiến công cọng ngài đã làm phép tượng thánh nữ Têrêxa Giêsu de los Andes, vị thánh đầu tiên của xứ Chí Lợi, qua đời năm 1920 và bức tượng này sẽ được đặt ở ngoài khuôn viên của Vương Cung Thánh đường thánh Phêrô.