VATICAN CITY 2/10/04 - Theo nguồn tin của AFP, đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nghiêm khắc lên án điều mà Ngài gọi là “lấy sinh mạng con người làm giá mạc cả”. Ngài dùng ngôn từ này để ám chỉ nạn bắt cóc đang diễn ra ở Iraq.

Đức Giáo Hoàng tuyên bố nội dung trên đây khi Ngài được hệ thống truyền hình Công Giáo Pháp trao tặng giải thưởng dành cho những người có công đóng góp vào nên hoà bình và huynh đệ. Ngài nói với phái đoàn báo chí Pháp: “Tôi luôn tưởng nhớ tới những ký giả mà qua những chứng cớ và bài viết của họ đã góp phần vào việc xây dựng hòa bình và tự do. Trong khi đó họ lại phải trả một giá quá cao trong thời có xung đột”.

ĐGH cũng nói Ngài luôn tưởng nhớ tới những người bị bắt làm con tin và gia đình của họ. Họ là những nạn nhân vô tội của sự thù hận và bạo động. Ngài lên án những kẻ bắt cóc:

“Người ta không được đem mạng sống con người ra mà làm giá mạc cả cho bất cứ một yêu sách nào và con đường bạo động sẽ không có lối thoát.”

Tưởng cũng nên nhắc lại là hiện nay có khoảng 30 người ngoại quốc trong đó có 2 nhà báo Pháp đang bị bắt làm con tin ở Iraq. Từ đầu tháng Tư đến nay, có khoảng 150 người ngoại quốc bị bắt làm con tin ở Iraq. Một số đã được thả, một số đã bị giết. Đồng thời hàng trăm người Iraq cũng bị bắt để đòi tiền chuộc mạng.