SYDNEY 16/09/04 - Đức Hồng Y George Pell của Úc Đại Lợi đã cấm nhóm Công Giáo cấp tiến tổ chức các cuộc hội thảo trong khuôn viên tài sản của Giáo Hội.
Mặc dù bị cấm nhưng nhóm Công Giáo cấp tiến có tên là “Người Công Giáo Úc Cải Cách” sẽ tổ chức cuộc hội thảo vào tháng tới tại một cơ sở do các chị dòng thánh Giuse điều hành nằm tại McKillop Place phía bắc Sydney.
Được tin nhóm này nhất quyết triệu tập phiên họp, Đức Hồng Y Pell đã ra lệnh cho hai Linh mục ở Sydney không được tham dự phiên họp và ngăn cản đức Cha Pat Power, Giám Mục Canberra không cử hành thánh lễ trong cuộc họp của nhóm này. Đức Giám Mục Pat Power đã dành cho phóng viên của hãng thông tấn AM của Úc Đại Lợi một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Sau đây là nội dung:
NICK GRIMM ( phóng viên hãngthông tấn AM): Thưa đức Giám Mục Pat Power, là một thành viên cao cấp của Giáo Hội Công Giáo Úc, Ngài có ngạc nhiên khi biết cuộc hội thảo đã bị cấm không được tổ chức trong khuôn viên tài sản Giáo Hội không?
Đức Giám Mục PAT POWER: Thực ta tôi có ngạc nhiên, chúng tôi thực sự không phải là một nhóm mạnh. Họ là những nhóm người cố gắng muốn bày tỏ hy vọng và ước muốn của những người Công Giáo mà có lẽ tiêu biểu cho rất nhiều người. Nhưng chắc chắn họ là những người đang bị bực mình. Nhưng tôi có thể hiểu tại sao họ làm cho Đức Hồng Y Pell lo âu một chút.
NICK GRIMM: Vậy văn phòng của ĐHY Pell sẽ phản ứng ra sao?
ĐGM. PAT POWER: Hai vị Linh Mục của địa phận Sydney sẽ nói trong đại hội đã được yêu cầu rút khỏi chương trình đó. ĐHY đã viết thư cho tôi và và nói Ngài không cho phép tôi cử hành thánh lễ với nhóm người đó trong địa phận của Ngài
NICK GRIMM: Và Ngài cũng cấm nhóm người Công Giáo đó xử dụng cơ sở của Giáo Hội để nhóm họp ?
ĐGM. PAT POWER: Vâng đúng vậy, còn một chuyện khác nữa là nhóm người Công Giáo đó sẽ tổ chức tai cơ sở của các chị dòng thánh Giuse ở Bắc Sydney. ĐHY cũng đã chỉ thị các chị dòng không được phép để họ tổ chức tại đây.
NICK GRIMM: Thưa ĐGM, Ngài nghĩ tại sao Đức Hồng Y đã làm như vậy ?
ĐGM. PAT POWER: Vâng, Căn bản tôi nghĩ rằng ĐHY đã không bằng lòng với những tham dự viên trong phiên họp này. Tôi muốn nói đến những người đồng tính luyến ái, những người chủ trương phong chức linh mục cho phụ nữ.
NICK GRIMM: Vậy ĐHY có đưa ra một lý do chính thức nào không?
ĐGM. PAT POWER: ĐHY chỉ nói với tôi là Ngài không cho phép tôi cử hành thánh lễ cho nhóm người đó trong địa phận của Ngài.
NICK GRIMM: Thưa ĐGM. Power, vậy chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ ?
ĐGM. PAT POWER: Theo tôi biết là phiên họp vẫn cứ tiến hành, nhưng tại một nơi không phải là khuôn viên tài sản Giáo Hội và tôi cho nhóm họ biết là tôi không thể cử hành thánh lễ cho họ.
Tôi sẽ tham dự buổi hội thảo một cách đặc biệt, không phải là đóng góp cho nhóm người đó mà thực sự sẽ nghe họ muốn nói gì. Hiện giời tôi không thể làm được điều đó.
NICK GRIMM: Xin ĐGM cho biết phản ứng của Đức Hồng Y Pell có đặc điểm như thế nào?
ĐGM PAT POWER : Tôi nghĩ phản ứng của Ngài phản ảnh điều Ngài tin tưởng. Ngài có trách nhiệm với Giáo Hội, phải gìn giữ những giáo huấn của Giáo Hội cho được luôn luôn chính thống. Tôi nghĩ rằng đó thực sự là một điều không may, vì bằng nhiều cách chúng ta đã giới hạn ý nghĩa người công Giáo là gì và tôi nghĩ ngày càng có nhiều người bị loại khỏi đời sống Giáo Hội. Tôi tin rằng điều quan trọng là phải nghe những tiếng nói này.
Tưởng cũng nên nói thêm, trong khi ĐGM Pat Power trả lời cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn AM của Úc thì đức Hồng Y Pell đã khước từ không trả lời cuộc phỏng vấn điện thoại.
Mặc dù bị cấm nhưng nhóm Công Giáo cấp tiến có tên là “Người Công Giáo Úc Cải Cách” sẽ tổ chức cuộc hội thảo vào tháng tới tại một cơ sở do các chị dòng thánh Giuse điều hành nằm tại McKillop Place phía bắc Sydney.
Được tin nhóm này nhất quyết triệu tập phiên họp, Đức Hồng Y Pell đã ra lệnh cho hai Linh mục ở Sydney không được tham dự phiên họp và ngăn cản đức Cha Pat Power, Giám Mục Canberra không cử hành thánh lễ trong cuộc họp của nhóm này. Đức Giám Mục Pat Power đã dành cho phóng viên của hãng thông tấn AM của Úc Đại Lợi một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Sau đây là nội dung:
NICK GRIMM ( phóng viên hãngthông tấn AM): Thưa đức Giám Mục Pat Power, là một thành viên cao cấp của Giáo Hội Công Giáo Úc, Ngài có ngạc nhiên khi biết cuộc hội thảo đã bị cấm không được tổ chức trong khuôn viên tài sản Giáo Hội không?
Đức Giám Mục PAT POWER: Thực ta tôi có ngạc nhiên, chúng tôi thực sự không phải là một nhóm mạnh. Họ là những nhóm người cố gắng muốn bày tỏ hy vọng và ước muốn của những người Công Giáo mà có lẽ tiêu biểu cho rất nhiều người. Nhưng chắc chắn họ là những người đang bị bực mình. Nhưng tôi có thể hiểu tại sao họ làm cho Đức Hồng Y Pell lo âu một chút.
NICK GRIMM: Vậy văn phòng của ĐHY Pell sẽ phản ứng ra sao?
ĐGM. PAT POWER: Hai vị Linh Mục của địa phận Sydney sẽ nói trong đại hội đã được yêu cầu rút khỏi chương trình đó. ĐHY đã viết thư cho tôi và và nói Ngài không cho phép tôi cử hành thánh lễ với nhóm người đó trong địa phận của Ngài
NICK GRIMM: Và Ngài cũng cấm nhóm người Công Giáo đó xử dụng cơ sở của Giáo Hội để nhóm họp ?
ĐGM. PAT POWER: Vâng đúng vậy, còn một chuyện khác nữa là nhóm người Công Giáo đó sẽ tổ chức tai cơ sở của các chị dòng thánh Giuse ở Bắc Sydney. ĐHY cũng đã chỉ thị các chị dòng không được phép để họ tổ chức tại đây.
NICK GRIMM: Thưa ĐGM, Ngài nghĩ tại sao Đức Hồng Y đã làm như vậy ?
ĐGM. PAT POWER: Vâng, Căn bản tôi nghĩ rằng ĐHY đã không bằng lòng với những tham dự viên trong phiên họp này. Tôi muốn nói đến những người đồng tính luyến ái, những người chủ trương phong chức linh mục cho phụ nữ.
NICK GRIMM: Vậy ĐHY có đưa ra một lý do chính thức nào không?
ĐGM. PAT POWER: ĐHY chỉ nói với tôi là Ngài không cho phép tôi cử hành thánh lễ cho nhóm người đó trong địa phận của Ngài.
NICK GRIMM: Thưa ĐGM. Power, vậy chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ ?
ĐGM. PAT POWER: Theo tôi biết là phiên họp vẫn cứ tiến hành, nhưng tại một nơi không phải là khuôn viên tài sản Giáo Hội và tôi cho nhóm họ biết là tôi không thể cử hành thánh lễ cho họ.
Tôi sẽ tham dự buổi hội thảo một cách đặc biệt, không phải là đóng góp cho nhóm người đó mà thực sự sẽ nghe họ muốn nói gì. Hiện giời tôi không thể làm được điều đó.
NICK GRIMM: Xin ĐGM cho biết phản ứng của Đức Hồng Y Pell có đặc điểm như thế nào?
ĐGM PAT POWER : Tôi nghĩ phản ứng của Ngài phản ảnh điều Ngài tin tưởng. Ngài có trách nhiệm với Giáo Hội, phải gìn giữ những giáo huấn của Giáo Hội cho được luôn luôn chính thống. Tôi nghĩ rằng đó thực sự là một điều không may, vì bằng nhiều cách chúng ta đã giới hạn ý nghĩa người công Giáo là gì và tôi nghĩ ngày càng có nhiều người bị loại khỏi đời sống Giáo Hội. Tôi tin rằng điều quan trọng là phải nghe những tiếng nói này.
Tưởng cũng nên nói thêm, trong khi ĐGM Pat Power trả lời cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn AM của Úc thì đức Hồng Y Pell đã khước từ không trả lời cuộc phỏng vấn điện thoại.