ROME 30/08/04 - Giữa hàng loạt tin tức có thể quân khủng bố sẽ tấn công Ý Đại Lợi thì có một nhóm khủng bố lại cam kết sẽ không tấn công Vatican. Một giới chức cao cấp Tòa Thánh cho biết Đức Giáo Hoàng từ trước tới nay vẫn tỏ ra thản nhiên trước những lời đe dọa của quân khủng bố.

Chính quyền Ý Đại Lợi đã nhận được nhiều lời đe dọa của nhóm khủng bố Hồi Giáo quá khích vì Ý đã đưa quân sang Iraq yểm trợ Hoa Kỳ. Tuần qua quân khủng bố đã giết một con tin người Ý sau khi đòi hỏi Ý phải rút quân lập tức ra khỏi Iraq.

Nhóm khủng bố ở Âu Châu có tên là Đạo Quân Abu Hafs al Masri có liên hệ với nhóm al-Qaida dọa thủ tướng Silvio Berlusconi rằng họ sẽ biến nước Ý thành địa ngục trần gian nếu cứ để quân tại Iraq”

Trong khi đó, một bản tin đăng trên mạng lưới điện toán toàn cầu nói rằng nhóm Abu Hafs cam kết sẽ không tấn công Tòa Thánh Vatican. Bản tin viết ”Chúng tôi tuyên bố rằng Vatican sẽ không bao giờ là mục tiêu của chúng tôi”. Giới chức cơ quan an ninh Ý cho biết không bao giờ tin tuyên cáo trên là thật vì kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001 Tòa Thánh Vatican đã bị quân khủng bố liệt kê vào danh sách những mục tiêu cần phải tấn công.

Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh tuyên bố với tờ Corriere della Sera rằng Đức Giáo Hoàng không run sợ vì những lời đe dọa khủng bố. Đời Ngài đã chứng kiến biết bao nhiêu là thảm kịch trong thế kỷ 20”

Đức Hồng Y cũng cho tờ nhật báo Ý biết ĐGH luôn thôi thúc người Kitô Giáo hãy hoạt động để diệt trừ bạo động và luôn lên tiếng nghiêm khắc lên án khủng bố. ĐGH nói “Chủ thuyết khủng bố là một trong những bộ mặt thê thảm nhất của lịch sử đương thời, và chúng ta phải đoàn kết chống lại khủng bố.”