(Seoul 20/08/2004, UCAN) Trong ngày họp thứ ba của phiên họp khoáng đại của Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu, các tham dự viên đã có một giờ nghỉ không có trong nghị trình để có thời gian đọc các tài liệu làm việc mới được biên soạn lại.
Tài liệu làm việc tiên khởi đã được đưa ra vào tháng Tư nhưng phiên bản mới đã được đưa ra chỉ vài ngày trước ngày khai mạc phiên họp thứ Tám tại Hán Thành. Chính vì thế, hội nghị đã phải ngưng lại một giờ để các tham dự viên có thời gian đọc các tài liệu làm việc mới.
Phiên họp khoáng đại lần thứ Tám của Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu đã được khai diễn hôm 17 tháng 8 tại Daejeon (Taejon), 170 km về phía Nam Hán Thành và sẽ kết thúc vào ngày thứ Hai 23 tháng 8. Chủ đề của đại hội là “Gia đình Á Châu Hướng Về Một Nền Văn Hóa Sự Sống”.
Trong buổi sáng ngày họp thứ ba, 19 tháng 8, Đức Giám Mục Luis Antonio Tagle của giáo phận Imus, Phi Luật Tân, một thành viên của ủy ban điều hợp đã giải thích về phương pháp luận của Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu là “Quan sát - Phán xét - Hành động” và khích lệ các tham dự viên hãy đọc kỹ các tài liệu trước khi “phán xét”. Tài liệu làm việc trước đây được soạn thảo theo 3 bước: tình trạng mục vụ gia đình Á Châu, suy tư về thần học và mục vụ, và những đề nghị, nghĩa là theo đúng phương pháp luận truyền thống của Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu là “Quan sát - Phán xét - Hành động”.
Trong ngày họp thứ nhất và thứ hai, các tham dự viên đã bàn thảo về hiện tình mục vụ gia đình tại Á Châu và từ ngày thứ ba đã bàn thảo về những vấn đề liên quan đến suy tư thần học về gia đình. Trong ngày họp thứ hai, 18/8/2004, các tham dự viên đã nhóm theo ba nhóm: Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á để thảo luận về hiện tình mục vụ gia đình tại các khu vực.
Phái Đoàn Việt Nam tham dự Nghị Hội lần này gồm có các vị sau đây:
Tài liệu làm việc tiên khởi đã được đưa ra vào tháng Tư nhưng phiên bản mới đã được đưa ra chỉ vài ngày trước ngày khai mạc phiên họp thứ Tám tại Hán Thành. Chính vì thế, hội nghị đã phải ngưng lại một giờ để các tham dự viên có thời gian đọc các tài liệu làm việc mới.
Phiên họp khoáng đại lần thứ Tám của Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu đã được khai diễn hôm 17 tháng 8 tại Daejeon (Taejon), 170 km về phía Nam Hán Thành và sẽ kết thúc vào ngày thứ Hai 23 tháng 8. Chủ đề của đại hội là “Gia đình Á Châu Hướng Về Một Nền Văn Hóa Sự Sống”.
Trong buổi sáng ngày họp thứ ba, 19 tháng 8, Đức Giám Mục Luis Antonio Tagle của giáo phận Imus, Phi Luật Tân, một thành viên của ủy ban điều hợp đã giải thích về phương pháp luận của Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu là “Quan sát - Phán xét - Hành động” và khích lệ các tham dự viên hãy đọc kỹ các tài liệu trước khi “phán xét”. Tài liệu làm việc trước đây được soạn thảo theo 3 bước: tình trạng mục vụ gia đình Á Châu, suy tư về thần học và mục vụ, và những đề nghị, nghĩa là theo đúng phương pháp luận truyền thống của Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu là “Quan sát - Phán xét - Hành động”.
Trong ngày họp thứ nhất và thứ hai, các tham dự viên đã bàn thảo về hiện tình mục vụ gia đình tại Á Châu và từ ngày thứ ba đã bàn thảo về những vấn đề liên quan đến suy tư thần học về gia đình. Trong ngày họp thứ hai, 18/8/2004, các tham dự viên đã nhóm theo ba nhóm: Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á để thảo luận về hiện tình mục vụ gia đình tại các khu vực.
Phái Đoàn Việt Nam tham dự Nghị Hội lần này gồm có các vị sau đây:
| 1. Đức Cha Chủ Tịch Phaolô Nguyễn văn Hòa, GP Nha Trang |
| 2. ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, TGM GP Saigòn |
| 3. Đức Cha Stephanô Tri Bửu Thiên, GM Cần Thơ |
| 4. Lm. Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Thư Ký thường trực HĐGMVN |
| 5. Lm. Phêrô Nguyễn văn Khảm, Thư ký của ĐHY Phạm Minh Mẫn |