(UCAN 1/7/2004). 10 vị Tổng Giám Mục thuộc các nước Á Châu trong đó có Ấn Độ, Nam Dương, Nhật Bản, Pakistan, Đài Loan và Phi Luật Tân đã nhận được trao dây pallium nhân ngày lễ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.
Như Đức Thánh Cha đã giải thích, dây pallium đã được trao cho vị Tổng Giám Mục Chính Tòa “đã được bổ nhiệm trong năm nay. Ðây là dấu chỉ truyền thống cho sự hiệp thông giữa Ngai Tòa Roma và những giáo hội rải rác khắp nơi trên thế giới, một dấu chỉ được đặt trong khung cảnh của lễ mừng hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.”.
5 vị trong số 10 vị thuộc Á Châu đã được Đức Thánh Cha trao dây pallium cùng với 39 Đức Tổng Giám Mục thuộc các nước khác trên thế giới. 5 vị khác đã nhận dây pallium tại tổng giáo phận của mình. Các vị nhận dây pallium trực tiếp từ Đức Thánh Cha gồm có Đức Tổng Giám Mục Gaudencio Rosales của Manila, Phi Luật Tân; Đức Tổng Giám Mục Ramon Arguelles của Lipa, Phi Luật Tân; Joseph Mitsuaki Takami của Nagasaki, Nhật Bản; Joseph Augustine Charanakunnel của Raipur, Ấn Độ; và Joseph Cheng Tsai-fa của Đài Loan.
Các vị Tổng Giám Mục nhận dây pallium tại địa phương mình là Đức Tổng Giám Mục Aloysius Sudarso của Palembang, Nam Dương; Đức Tổng Giám Mục Nicholas Adi Septura của Merauke, Nam Dương; Đức Tổng Giám Mục Anthony Anandarayar của Pondicherry-Cuddalore, Ấn Độ; Đức Tổng Giám Mục Maria Callist Soosa Pakiam của Trivandrum, Ấn Độ và Đức Tổng Giám Mục Evarist Pinto của Karachi, Pakistan.
Đức Tổng Giám Mục Cheng của Đài Loan nhận xét rằng sự hiện diện đông đảo các Đức Giám Mục trên thế giới khiến ngài cảm thấy rõ rệt hơn ý tưởng thuộc về Giáo Hội Hoàn Vũ, một cộng đoàn trong đức tin dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Cha. Đức Cha Cheng cũng cho biết trong buổi tiếp kiến riêng với Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha, cho biết là ngài thường xuyên cầu nguyện cho Trung Hoa. Theo Đức Cha Cheng, lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha là cần thiết hơn bao giờ “xét vì tình hình tế nhị của Giáo Hội tại Trung Hoa”.
Đức Tổng Giám Mục Rosales năm nay 71 tuổi, từng là Tổng Giám Mục Lipa trước khi thay thế Đức Hồng Y Jaime L. Sin trong vai trò Tổng Giám Mục Manila hôm 15/9/2003. Đức Cha Arguelles, 59 tuổi đã từng là Giám Mục giáo phận quân đội Phi trước khi thay Đức Cha Rosales trong vai trò Tổng Giám Mục Lipa.
Đức Cha Takami, 58 tuổi đã được cử giữ chức Tổng Giám Mục Nagasaki từ 17/10/2003.
Đức Tổng Giám Mục Charanakunnel, 66 tuổi, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám Mục Raipur năm 1991. Ngài bước lên hàng Tổng Giám Mục sau khi giáo phận của ngài được nâng lên hàng tổng giáo phận ngày 27/2/2004. Tương tự như vậy, Đức Cha Pakiam, 58 tuổi đã trở thành Tổng Giám Mục sau khi Trivandrum được nâng lên hàng tổng giáo phận hôm 17/6 vừa qua. Một vị người Ấn khác là Đức Cha Anandarayar, 59 tuổi đã là Tổng Giám Mục Pondicherry-Cuddalore từ 10/6/2004.
Vị có lẽ trẻ tuổi nhất là Đức Tổng Giám Mục Septura, 44 tuổi, dòng truyền giáo Thánh Tâm đã được bổ nhiệm Tổng Giám Mục Papua, giáo phận cực đông của Nam Dương. Lễ tấn phong sẽ được cử hành ngày 25/7/2004. Ở cực Tây Nam Dương, Sudarso, 58 tuổi, thành viên Cộng Đoàn Linh Mục Thánh Tâm đã là Tổng Giám Mục Palembang từ gần đúng một năm trước, ngày 1/7/2003.
Đức Tổng Giám Mục Pinto, 70 tuổi đã được bổ nhiệm ngày 3/1/2003 trong vai trò Tổng Giám Mục Karachi.
Như Đức Thánh Cha đã giải thích, dây pallium đã được trao cho vị Tổng Giám Mục Chính Tòa “đã được bổ nhiệm trong năm nay. Ðây là dấu chỉ truyền thống cho sự hiệp thông giữa Ngai Tòa Roma và những giáo hội rải rác khắp nơi trên thế giới, một dấu chỉ được đặt trong khung cảnh của lễ mừng hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.”.
5 vị trong số 10 vị thuộc Á Châu đã được Đức Thánh Cha trao dây pallium cùng với 39 Đức Tổng Giám Mục thuộc các nước khác trên thế giới. 5 vị khác đã nhận dây pallium tại tổng giáo phận của mình. Các vị nhận dây pallium trực tiếp từ Đức Thánh Cha gồm có Đức Tổng Giám Mục Gaudencio Rosales của Manila, Phi Luật Tân; Đức Tổng Giám Mục Ramon Arguelles của Lipa, Phi Luật Tân; Joseph Mitsuaki Takami của Nagasaki, Nhật Bản; Joseph Augustine Charanakunnel của Raipur, Ấn Độ; và Joseph Cheng Tsai-fa của Đài Loan.
Các vị Tổng Giám Mục nhận dây pallium tại địa phương mình là Đức Tổng Giám Mục Aloysius Sudarso của Palembang, Nam Dương; Đức Tổng Giám Mục Nicholas Adi Septura của Merauke, Nam Dương; Đức Tổng Giám Mục Anthony Anandarayar của Pondicherry-Cuddalore, Ấn Độ; Đức Tổng Giám Mục Maria Callist Soosa Pakiam của Trivandrum, Ấn Độ và Đức Tổng Giám Mục Evarist Pinto của Karachi, Pakistan.
Đức Tổng Giám Mục Cheng của Đài Loan nhận xét rằng sự hiện diện đông đảo các Đức Giám Mục trên thế giới khiến ngài cảm thấy rõ rệt hơn ý tưởng thuộc về Giáo Hội Hoàn Vũ, một cộng đoàn trong đức tin dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Cha. Đức Cha Cheng cũng cho biết trong buổi tiếp kiến riêng với Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha, cho biết là ngài thường xuyên cầu nguyện cho Trung Hoa. Theo Đức Cha Cheng, lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha là cần thiết hơn bao giờ “xét vì tình hình tế nhị của Giáo Hội tại Trung Hoa”.
Đức Tổng Giám Mục Rosales năm nay 71 tuổi, từng là Tổng Giám Mục Lipa trước khi thay thế Đức Hồng Y Jaime L. Sin trong vai trò Tổng Giám Mục Manila hôm 15/9/2003. Đức Cha Arguelles, 59 tuổi đã từng là Giám Mục giáo phận quân đội Phi trước khi thay Đức Cha Rosales trong vai trò Tổng Giám Mục Lipa.
Đức Cha Takami, 58 tuổi đã được cử giữ chức Tổng Giám Mục Nagasaki từ 17/10/2003.
Đức Tổng Giám Mục Charanakunnel, 66 tuổi, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám Mục Raipur năm 1991. Ngài bước lên hàng Tổng Giám Mục sau khi giáo phận của ngài được nâng lên hàng tổng giáo phận ngày 27/2/2004. Tương tự như vậy, Đức Cha Pakiam, 58 tuổi đã trở thành Tổng Giám Mục sau khi Trivandrum được nâng lên hàng tổng giáo phận hôm 17/6 vừa qua. Một vị người Ấn khác là Đức Cha Anandarayar, 59 tuổi đã là Tổng Giám Mục Pondicherry-Cuddalore từ 10/6/2004.
Vị có lẽ trẻ tuổi nhất là Đức Tổng Giám Mục Septura, 44 tuổi, dòng truyền giáo Thánh Tâm đã được bổ nhiệm Tổng Giám Mục Papua, giáo phận cực đông của Nam Dương. Lễ tấn phong sẽ được cử hành ngày 25/7/2004. Ở cực Tây Nam Dương, Sudarso, 58 tuổi, thành viên Cộng Đoàn Linh Mục Thánh Tâm đã là Tổng Giám Mục Palembang từ gần đúng một năm trước, ngày 1/7/2003.
Đức Tổng Giám Mục Pinto, 70 tuổi đã được bổ nhiệm ngày 3/1/2003 trong vai trò Tổng Giám Mục Karachi.