(Piat 17/06/2004). 400 năm trước đây, năm 1604, một tượng Đức Mẹ mầu nâu đã được các nhà truyền giáo dòng Đa Minh mang từ Macau đến miền bắc Phi Luật Tân để kêu mời người dân tại đây lắng nghe Tin Mừng và chịu phép Rửa Tội. Từ ngày đó, người dân Phi Luật Tân chứng kiến nhiều phép lạ cả thể Đức Mẹ ban xuống cho họ.

Năm 1920, tượng này đã được long trọng rước vào đền thánh Đức Mẹ tại Piat. Từ đó, đền thánh này trở thành một trung tâm Thánh Mẫu nổi tiếng của Phi Luật Tân với những đoàn người hành hương đến từ nhiều miền trên đất nước. Ngày 21 tháng Sáu hàng năm được chọn là ngày Lễ Đăng Quang của Đức Mẹ tại đền thánh này.

Năm nay, cuộc lễ mừng diễn ra trọng thể hơn các năm khác vì là kỷ niệm 400 năm tượng Đức Mẹ đến với dân chúng Phi Luật Tân. Đức Thánh Cha đã cử đặc sứ của ngài là Đức Hồng Y Francesco Marchisano, chủ tịch Ủy Ban Tòa Thánh Về Các Di Tích Thánh đến chủ sự lễ tạ ơn tại tổng giáo phận Tuguegarao cùng với Đức Tổng Giám Mục Diosdado Talamayan.

Theo truyền thống tại Phi, các cuộc rước trọng thể đã bắt đầu diễn ra liên tục từ hôm 4/6 tại các giáo xứ dọc theo bờ sông Cagayan. Đỉnh cao của cuộc lễ là Đại Hội Thánh Mẫu liên tục trong 3 ngày tại đền Đức Mẹ thành Piat.

Trong dịp này, cuốn “Đức Mẹ thành Piat”, một nghiên cứu công phu nhằm trình bày những sự tích cả thể về các ơn lạ Đức Mẹ đã ban cho người dân Phi do cha Roberto Caballero soạn sẽ được ra mắt anh chị em giáo dân.