(Istanbul 8/6/2004). Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Barthôlômêô I, vị lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội Chính Thống Giáo Đông Phương, đã phải ra trước tòa án Thổ Nhĩ Kỳ vì bị cáo buộc đã trục xuất trái phép một linh mục người Bulgaria.

Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I là thượng phụ danh dự của Chính Thống Giáo, cùng với 12 vị khác của Thượng Hội Đồng Chính Thống Giáo đã bị cáo buộc vì “ngăn cấm các hoạt động tôn giáo và thờ phượng căn bản, hay cản trở các việc tôn giáo”. Những tội danh này có thể dẫn đến hình phạt 1 năm tù. Những cáo buộc này đã xuất phát từ cộng đoàn Chính Thống Giáo Bulgaria tại thủ đô Istanbul gồm khoảng 300 người.

Trước tòa, Đức Thượng Phụ cho biết, trong tư cách là Thượng Phụ danh dự của Chính Thống Giáo, ngài có thẩm quyền trên toàn cõi Thổ Nhĩ Kỳ để khai trừ bất cứ linh mục Chính Thống Giáo nào, trong đó có linh mục Konstantin Kostof, người đã bị ngài khai trừ vào năm 2002. Linh mục Konstantin Kostof đã được ngài bổ nhiệm trước đó nhưng bị khai trừ vì sai sót trong việc phụng vụ và không có đức vâng lời.

“Bất chấp tất cả những lời cảnh cáo của chúng tôi, linh mục Kostof đã bác bỏ ngay cả thẩm quyền của nhà lãnh đạo tinh thần. Theo luật của chúng tôi thì hội đồng trao phó bài sai cho đương sự có đủ thẩm quyền để thu hồi lại”.

Trong thông cáo báo chí, linh mục Kostof tố cáo Đức Thượng Phụ Barthôlômêô và những người hỗ trợ ngài là “đe dọa, trù dập và răn đe với vạ tuyệt thông” các thành viên của cộng đồng Chính Thống Giáo Bulgaria tại Thổ Nhĩ Kỳ.