Vấn đề giáo dân.

Khi tiếp phái đoàn các Giám mục Hoa kỳ của các giáo phận Indianapolis, Chicago và Milwaukee, Đức Thánh Cha nhắc nhở các ngài “ sứ vụ tiên tri” trong một xã hội đang bị đe dọa bởi chủ nghỉa vật chất. Chào mừng những cố gắng của Hội Đồng Giám mục Hoa Kỳ trước những vấn đề xã hội trong xứ và ngài cũng nhấn mạnh đến vai trò của người giáo dân trong Giáo Hội ngày nay. “Giáo Hội Hoa Kỳ với hệ thống giáo dục và những công cuộc từ thiện bác ái tốt đẹp là một trong những công cuộc truyền giáo chống lại một văn hóa chú trọng vào vật chất.” Hơn bao giờ hết, đây là thời gian của giáo dân được mời gọi dấn thân vào sứ vụ tiên tri của Giáo Hội trong mọi lảnh vực như gia đình, xã hội, nghề nghiệp và văn hóa. Đức tin của người Công giáo phải là “chứng nhân của Chân lý Phúc Âm và phải luôn tuân hành những luật lệ luân lý”. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các Giám mục “ khuyến khích sự dấn thân chân thành của từng tín hữu và các thành phần tu sĩ và giáo sĩ trong việc rao truyền Phúc Âm.

Vấn đề rước Mình Thánh Chúa.

Ở Hoa Kỳ đang có những cuộc bàn thảo về các trường hợp những chính trị gia xưng mình là người Công giáo nhưng bỏ phiếu ủng hộ các đạo luật trái với giáo huấn của Giáo Hội như ủng hộ việc phá thai, chết êm dịu, kết hôn đồng phái tính, phân phối thuốc phá thai v.v.

Việc cho các chánh trị gia này rước lễ là một gương xấu cho giáo dân. Giáo huấn của Giáo Hội có nêu ra những trường hợp này không? Đức Hồng Y Arinze trả lời: “Thần học luân lý và Luật Giáo Hội có giải thích về việc giáo hữu nào có thể và không thể rước Mình Thánh Chúa. Bổn phận của các Giàm mục là giải thích cho giáo dân trong địa hạt của mình.”

Thuế má và chính trị.

Ở Hoa Kỳ các Hội đoàn tôn giáo được miễn trả thuế. Nha Thuế vụ (IRS) giải thích rỏ ràng là công việc gây ảnh hưởng (lobby) và đóng góp vào quỷ tranh cử thì được mìễn thuế và những điều trên không bao gồm trong quy chế miễn thuế cho các Hội đoàn tôn giáo (đạo luật 5013).

Trong mùa bầu cử năm nay, một luật sư của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chỉ dẩn làm sao để tránh những cái bẩy ở trên. “Không có một đạo luật nào cấm các tổ chức Công giáo đi vào trong công cuộc bầu cử. Và các Hội đoàn và các tổ chức không hề đòi hỏi được miễn thuế về hoạt động bầu cử vậy cứ tự do cổ vỏ cho người xứng đáng.”

Thuế má và luân lý

Một nhóm tranh đấu đòi phải tách rời “Các Giáo Hội và Nhà nước”, tổ chức “Người Hoa Kỳ đoàn kềt đòi hỏi tách rời Giáo Hội và Nhà nước” khiếu nại với Nha Thuế vụ đòi hỏi điều tra về Đức Giám mục Colorado Đức Cha Sheridan khi ngài gởi một thư mục vụ vào ngày 1 tháng 5 cấm các chính gia xưng là Công giáo ủng hộ việc phá thai không được rước lễ. Nhóm này tố cáo là Đức Giám mục đã gộp tôn giáo và chính trị làm một như vậy là phạm về luật miễn thuế cho Giáo Hội.. Luật sư của giáo phận Colorado đã chống lại “Điều trên phù hợp với công việc của một Giám mục là rao truyền Phúc Âm và hướng dẩn giáo dân các vấn đề thuộc về luân lý.”