Ngày giờ đã được ấn định để tôn phong chân phước cho Anna Katharina Emmerick và Karl I Áo quôc.

(Vatican 28/5/2004) - Nhà thần bí người Đức mà những thị kiến được ghi lại của bà đã giúp gợi hứng phim “Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu”, sẽ được tuyên phong chân phước vào ngày 03 tháng 10 năm nay.

Anna Katharina Emmerick (1774-1824) sẽ được tuyên phong chân phước tại Vatican cùng với Karl I (1887-1922), hoàng đế Áo quốc và là vua nước Hungary.

Phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh đã thông báo cho giáo phận Munster về việc tuyên phong chân phước Emmerick.

Emmerick, một nữ tu dòng Thánh Au-gút-ti-nô và là người xứ Westphalia, “đã mang năm dấu thánh của Cuộc Khổ Nạn của Chúa và nhận những đặc sủng ngoại thường mà bà đã dùng để an ủi vô số người đến gặp bà”, Đức Hồng y José Saraiva Martins, tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã nói như thế khi đọc sắc lệnh công nhận một phép lạ của bà vào tháng 7 năm ngoái.

Bắt đầu năm 1813, bệnh tật đã khiến nữ tu này phải nằm liệt giường. Kể từ đó cho đến khi qua đời 1824, bà được nuôi dưỡng chỉ bằng Mình Thánh Chúa. Trong những năm cuối đời, ngày qua ngày bà sống lời rao giảng và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Bị buộc phải rời khỏi tu viện do sự xâm chiếm của đoàn quân Napoléon, trong thời gian đó, con người bệnh tật và được năm dấu thánh này đã cố gắng thuật lại những thị kiến siêu nhiên hằng ngày bằng tiếng Đức địa phương bình dân của bà. Ông Clemens Brentano, một văn sĩ danh tiếng người Đức, đã gặp bà và đã trở lại đạo. Từ năm 1818 đến 1824, ông vẫn thường xuyên ngồi bên giường bà ghi chép lại những lời thuật lại tỉ mỉ của người thị nhân này.

Kết quả là cuốn sách “Cuộc Khổ Nạn đau đớn của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta”. Tác phẩm này, thêm vào các sách Tin Mừng, đã giúp gợi hứng cho đạo diễn Mel Gibson để làm nên phim “Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu”. Phim này đạt mức doanh thu đến ngày 23 tháng 5 là 603 triệu mỹ kim.

Giáo phận Vienna đã công bố 03/10 Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng sẽ tuyên phong chân phước cho Karl I von Habsburg, vị hoàng đế cuối cùng của Áo quốc và vua nước Hungary.

Lên ngôi hoàng đế Áo quốc vào năm 1916, Karl I đã thoái vị vào tháng 11/1918, khi đế quốc Áo-Hungary sụp đổ. Ông rời nước Áo tháng 3/1919 và chính thức bị Quốc hội nước Áo truất phế vào tháng 4/1919. Ông sống lưu vong ở đảo Madeira của Bồ Đào Nha, và qua đời ở đó năm 35 tuổi.