Vatican - Hôm nay Đài phát thanh Vatican đưa tin là trong tháng 10 tới đây sẽ phong chân phước cho Hoàng Đế Karl I của Áo và nữ tu Anne Catherine Emmerich của Đức quốc.
Nữ tu Anne Catherine Emmerich (1774- 1824), là người Đức và là nhà chiêm niệm thấn bí và là người được in 5 dấu thánh Chúa. Anne Catherine trong năm vừa qua được biết đến rất nhiều vì qua những thị kiến của nữ tu mà nhà đạo diễn Mel Gibson đã lấy làm nền cho cuốn phim thời danh “Cuộc Hổ Nạn của Đức Kitô” (The Passion of the Christ)
Nữ tu Anne Catherine qua bao nhiêu năm bị bệnh và chỉ nằm trên giường. chị đã ghi lại những thị kiến rất dài của mình về cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu. Trong thời gian dài cuối đời, nằm bệnh, chị đã tiếp nhiều khách thặm viếng nơi giường bệnh, hướng dẫn tâm linh cho họ và đã nổi tiếng về nhân đức thánh thiện.
VÀo ngày 7-7-2004 đức Gioan Phaolô II đã chấp thuận sắc phong chân phước cho chị và nghi lễ sẽ diễn ra vào ngày 3-10-2004, và đây cũng là ngày lễ người Đức kỉ niệm 14 năm nước Đức thống nhất.
Hoàng đế Karl I (còn gọi là Charles) của Áo quốc người kế vị Hoàng đế Franz Joseph, lên ngôi vào năm 1916 -- sau khi người cậu là Đại Franz Ferdinand (là người chính lẽ thừa kế ngôi hoàng đế của Franz Joseph) bị ám sát -- đưa nước Áo vào cuộc thế Chiến I năm 1914.
Hoàng đế Karl là vị hoàng đế cuối cùng của dòng họ Habsburg tại vương quốc Austria-Hungary. Vì Vua này đã làm việc không biết mỏi mệt muốn cho cuộc thế chiến chấm dứt sớm.
Vào năm 1911, hoàng đế karl cưới công chúa Zita thuộc dòng họ Bourbon và sinh được 8 người con. Khi triều đại Vua Áo quốc tan rã, ông đã phải đi đầy và chết xa quê hương trên hải đảp Madeira của Bồ Đào Nha vào năm 1922.
Vào tháng 12 năm 2003, Vatican công nhận sự chính thực của một phép lạ qua lời chuyển cầu với vị hoàng đế Karl I. Đó là việc chữa lành một nữ tu người Brazil mà chứng bệnh liệt của nữ tu các bác sĩ đều chứng thực không có cách gì trị liệu.
Việc phong chân phước Hoàng Đế Karl I đã gây nên một cuộc xung khích tại Âu Châu vì rằng Vị Vua này đã ngầm muốn kết liễu thế chiến I nhanh chóng, đang khi đó số người khác lấy làm bất bình vì Tòa Thánh muốn ban vinh dự này cho một Vị Nguyên Hoàng Đế, mà nhiều người cho là nay đã lỗi thời.
Nữ tu Anne Catherine Emmerich (1774- 1824), là người Đức và là nhà chiêm niệm thấn bí và là người được in 5 dấu thánh Chúa. Anne Catherine trong năm vừa qua được biết đến rất nhiều vì qua những thị kiến của nữ tu mà nhà đạo diễn Mel Gibson đã lấy làm nền cho cuốn phim thời danh “Cuộc Hổ Nạn của Đức Kitô” (The Passion of the Christ)Nữ tu Anne Catherine qua bao nhiêu năm bị bệnh và chỉ nằm trên giường. chị đã ghi lại những thị kiến rất dài của mình về cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu. Trong thời gian dài cuối đời, nằm bệnh, chị đã tiếp nhiều khách thặm viếng nơi giường bệnh, hướng dẫn tâm linh cho họ và đã nổi tiếng về nhân đức thánh thiện.
VÀo ngày 7-7-2004 đức Gioan Phaolô II đã chấp thuận sắc phong chân phước cho chị và nghi lễ sẽ diễn ra vào ngày 3-10-2004, và đây cũng là ngày lễ người Đức kỉ niệm 14 năm nước Đức thống nhất.
Hoàng đế Karl I (còn gọi là Charles) của Áo quốc người kế vị Hoàng đế Franz Joseph, lên ngôi vào năm 1916 -- sau khi người cậu là Đại Franz Ferdinand (là người chính lẽ thừa kế ngôi hoàng đế của Franz Joseph) bị ám sát -- đưa nước Áo vào cuộc thế Chiến I năm 1914.Hoàng đế Karl là vị hoàng đế cuối cùng của dòng họ Habsburg tại vương quốc Austria-Hungary. Vì Vua này đã làm việc không biết mỏi mệt muốn cho cuộc thế chiến chấm dứt sớm.
Vào năm 1911, hoàng đế karl cưới công chúa Zita thuộc dòng họ Bourbon và sinh được 8 người con. Khi triều đại Vua Áo quốc tan rã, ông đã phải đi đầy và chết xa quê hương trên hải đảp Madeira của Bồ Đào Nha vào năm 1922.
Vào tháng 12 năm 2003, Vatican công nhận sự chính thực của một phép lạ qua lời chuyển cầu với vị hoàng đế Karl I. Đó là việc chữa lành một nữ tu người Brazil mà chứng bệnh liệt của nữ tu các bác sĩ đều chứng thực không có cách gì trị liệu.
Việc phong chân phước Hoàng Đế Karl I đã gây nên một cuộc xung khích tại Âu Châu vì rằng Vị Vua này đã ngầm muốn kết liễu thế chiến I nhanh chóng, đang khi đó số người khác lấy làm bất bình vì Tòa Thánh muốn ban vinh dự này cho một Vị Nguyên Hoàng Đế, mà nhiều người cho là nay đã lỗi thời.