Bài Hồi giáo.

Những người vô danh đã đổ rác rớm vào trong một đền thờ Hồi gíáo ở Miami tiểu bang Florida, viết lên tường của Trường học Hồi giáo những lời phỉ báng và vẽ hình Ðức quốc xã. Cuộc chiến ở Iraq trở nên sôi động và cọng đồng người Hồi giáo ở Florida rất lo sợ sẽ có những kỳ thị và bạo lực. Các sự việc như vậy cũng đã xẩy ra ở Texas và ở New Jersey. Các cọng đồng Công giáo khuyên giáo dân nên thận trọng và tỏ ra độ lượng và yêu thương.

Hướng đạo.

Từ năm 1910, Giáo Hội Hoa kỳ đã tích cực yễm trợ phong trào Hướng đạo Công giáo ở Hoa kỳ. Hiện nay có 127 000 hội viên tráng niên và 330 000 thiếu niên phân phối thành 9 700 đơn vị. Ðại Hội toàn quốc sẽ được tổ chức tại Saint Louis để quyết định đường hướng mới cho phong trào trong tương lai.

Trợ cấp xã hội.

Từ năm 1998 công cuộc trợ cấp giúp những người nghèo suy giãm một cách trầm trọng. Nhiều người nghèo sống quá cơ cực mà không biết tìm trợ cấp ở đâu. Giáo hội và các Hội dòng Bác ái tìm mọi phương tiện để giúp đỡ họ. Hội đoàn Thánh Giá (The Cross) ở Wisconsin, có một bệnh viện miển phí do các Bà dòng Phanxicô điều khiển còn đứng vững là nhờ vào các các bác sĩ, y tá, các chuyên viên xã hội đến trợ giúp làm việc miển phí.

Phụng vụ.

Một bản sao về Phụng vụ bằng tiếng Anh đã được Tòa Thánh trao cho các Giám mục nói tiếng Anh. Ðức Hồng Y Mahony của Giáo phận Los Angelos cho biết là cùng với các Giám mục khác sẽ dùng thử và hy vọng còn có nhiểu sửa đổi cho phù hợp. Ngài nói: “Ðã có nhiều tiến bộ cần thiết, nhưng cố gắng dịch từ mỗi tiếng từ La tinh ra tiếng Anh thật là khó khăn!” Các Giám Mục đã bày tỏ với Tòa Thánh khi các ngài đến viếng “ad limina” (viếng mộ thánh Phêrô hàng 5 năm và trình bày công việc trong giáo phận lên Ðức Giáo Hoàng).

Bầu cữ.

Những cữ tri Công giáo bầu cho ai? Ðây là một khái niệm tổng quát về những người đã được đắc cữ. Quốc Hội Hoa kỳ có 100 thượng nghị sĩ và 435 dân biểu: 30% xưng mình là Công giáo, như vậy cũng đã đại diện một phần nào dân chúng Hoa kỳ. Thượng nghị sĩ Kerry xưng là Công giáo có 14 đồng viện dân chủ và 10 đồng viện cọng hoà là Công giáo. Ở Hạ Viện có 73 dân biểu dân chủ và 53 dân biểu cọng hòa là Công giáo. Trong số đó có những người chống phá thai cũng có những người ủng hộ phá thai, có những người phản chiến cũng có những người ủng hộ chiến tranh, cũng có nhiều người đến từ những gia đình lao động thợ thuyền, cũng có những người đến từ những gia đình giàu có thế lực. Hiện nay thì lá phiếu người Công giáo Hoa Kỳ sẽ là một quyết định cho cuộc bầu cữ sắp tới, và đây là lần thứ hai một ứng cữ viên Tổng Thống là người Công giáo kể từ năm 1960.

Ðám cưới đồng phái tính.

Ngày 17 tháng 5, tiểu bang Massachusetts là xứ thứ ba trên thế giới công khai thừa nhận hôn phối giữa những người đồng phái tính, các nước khác là Hòa Lan và Bỉ quốc. Kevin Cathcart chủ tịch nhóm Lambda Legal, một hội đoàn bênh vực quyền lợi của những người đồng tình luyến ái (gays), tuyên bố đây chỉ là khởi đầu sau một thời gian tranh đấu và hy vọng nhiều tiểu bang khác cũng có những đạo luật chấp nhận hôn phối đồng phái tính như ở Massachusetts. Ðức Tổng Giám mục Boston nhận định định đây là một sai lầm trái với luật tự nhiên và khuyên giáo dân đừng giận dử và tỏ ra bác ái vì họ cũng là anh chị em của chúng ta..