Đức thánh cha bổ nhiệm sơ Enrica Rosanna FMA làm phó chủ tịch của Thánh Bộ đời Thánh hiến.
Vatican ngày 25/4/2004 (Zenit.org). Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội ĐTC Gioan Phaolô II lần đầu tiên bổ nhiệm một nữ tu vào một chức vụ cao với quyền hành pháp trong một thánh bộ của Tòa Thánh.
Sơ Enrica Rosanna, 66 tuổi được bổ nhiệm vào chức vụ phó chủ tịch của Thánh bộ đời tu và các Tu hội giáo hoàng.
Sơ thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và thường được gọi là dòng Salesian, hiện sơ đang giữ giảng dậy môn xã hội học tại Đại Học Giáo Hoàng Auxilium mà Tu hội của sơ điều hành.
Là một chuyên viên trong ngành giáo dục, sơ đã tham dự nhiều Đại hội đồng các giám mục. Sơ nói, sơ đón nhận quyết định của ĐTC "với niềm tin và xác tín rằng nếu ĐTC và Giáo hội tin tưởng trao phó trọng trách này cho sơ thì chắc chắn Chúa cũng ban cho sơ sức mạnh, lòng can đảm và nhiệt thành để hoàn thành sứ vụ."
Sơ chia sẻ "Thú thật sơ chóng váng khi nhận tin vui này, nhưng sơ an tâm vì biết bao ngươi cầu nguyện nâng đỡ sơ, đặc biệt các chị em cùng Tu hội."
Thừa nhận đây là một hồng ân mang nhiều ý nghĩa khi một người nữ đươc bổ nhiệm vào một chức vụ cao cấp trong Tòa Thánh, đã phản ánh bức Tông thứ "Mulieris Dignitatem" (Phẩm giá người nữ) của ĐTC công bố vào năm 1988.
"Người nữ sẽ cứu nhân loại, sơ nói, vì người nữ dồi dào khả năng yêu thương, biết thưởng thức vẻ đẹp, quảng đại hy sinh và sẵn sàng trao ban dấn thân xông pha vào các nơi thiếu thốn tình thương. Đặc biệt sơ muốn nhấn mạnh tới thiên chức làm mẹ, người nữ đem sự sống vào một xã hội đầy tội ác chết chóc!"
ĐTC đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục người Slovenian là TGM Franc Rode làm chủ tịch của Thánh Bộ đời thánh hiến và các Tu hội giáo hoàng vào tháng hai năm nay.
Vài tháng vừa qua ĐTC đã bổ hiệm một số khuôn mặt nữ vào các chức vụ hành pháp trong giáo triều như:
ĐTC bổ nhiệm giáo sư luật của đại học Harvard là Mary Ann Glendon vào chức vụ chủ tịch ủy ban Tòa thánh về nhân văn học và nhà khỏa cổ người Ý Leticia Pani Ermini làm chủ tịch ủy ban khảo cổ của Tòa Thánh.
Hồi tháng ba ĐTC bổ nhiệm những người nữ đầu tiên vào ủy ban Thần học quốc tế là các sơ Sarah Butler, giáo sư Thần học của Đại học St. Mary ở Mundelein, Illinois, gần Chicago, và sơ Barbara Hallensleben, người Đức, giáo sư của phân khoa Thần học của đại học Thần học ở Fribourg Thụy Sĩ.
Vatican ngày 25/4/2004 (Zenit.org
Sơ Enrica Rosanna, 66 tuổi được bổ nhiệm vào chức vụ phó chủ tịch của Thánh bộ đời tu và các Tu hội giáo hoàng.
Sơ thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và thường được gọi là dòng Salesian, hiện sơ đang giữ giảng dậy môn xã hội học tại Đại Học Giáo Hoàng Auxilium mà Tu hội của sơ điều hành.
Là một chuyên viên trong ngành giáo dục, sơ đã tham dự nhiều Đại hội đồng các giám mục. Sơ nói, sơ đón nhận quyết định của ĐTC "với niềm tin và xác tín rằng nếu ĐTC và Giáo hội tin tưởng trao phó trọng trách này cho sơ thì chắc chắn Chúa cũng ban cho sơ sức mạnh, lòng can đảm và nhiệt thành để hoàn thành sứ vụ."
Sơ chia sẻ "Thú thật sơ chóng váng khi nhận tin vui này, nhưng sơ an tâm vì biết bao ngươi cầu nguyện nâng đỡ sơ, đặc biệt các chị em cùng Tu hội."
Thừa nhận đây là một hồng ân mang nhiều ý nghĩa khi một người nữ đươc bổ nhiệm vào một chức vụ cao cấp trong Tòa Thánh, đã phản ánh bức Tông thứ "Mulieris Dignitatem" (Phẩm giá người nữ) của ĐTC công bố vào năm 1988.
"Người nữ sẽ cứu nhân loại, sơ nói, vì người nữ dồi dào khả năng yêu thương, biết thưởng thức vẻ đẹp, quảng đại hy sinh và sẵn sàng trao ban dấn thân xông pha vào các nơi thiếu thốn tình thương. Đặc biệt sơ muốn nhấn mạnh tới thiên chức làm mẹ, người nữ đem sự sống vào một xã hội đầy tội ác chết chóc!"
ĐTC đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục người Slovenian là TGM Franc Rode làm chủ tịch của Thánh Bộ đời thánh hiến và các Tu hội giáo hoàng vào tháng hai năm nay.
Vài tháng vừa qua ĐTC đã bổ hiệm một số khuôn mặt nữ vào các chức vụ hành pháp trong giáo triều như:
ĐTC bổ nhiệm giáo sư luật của đại học Harvard là Mary Ann Glendon vào chức vụ chủ tịch ủy ban Tòa thánh về nhân văn học và nhà khỏa cổ người Ý Leticia Pani Ermini làm chủ tịch ủy ban khảo cổ của Tòa Thánh.
Hồi tháng ba ĐTC bổ nhiệm những người nữ đầu tiên vào ủy ban Thần học quốc tế là các sơ Sarah Butler, giáo sư Thần học của Đại học St. Mary ở Mundelein, Illinois, gần Chicago, và sơ Barbara Hallensleben, người Đức, giáo sư của phân khoa Thần học của đại học Thần học ở Fribourg Thụy Sĩ.