Colombia: Một đoàn đại biểu của Giáo Hội Công Giáo Colombia đã hội kiến lần thứ ba với các đại diện của FARC (Lực lượng Vũ trang Giải phóng Colombia) ở một địa điểm bí mật ở miền Nam đất nước này “để trao đổi các đề xuất” trong tình hình lâu dài các con tin nằm trong tay của các du kích quân. Theo các nguồn tin báo chí của Colombia, cuộc họp bí mật được tổ chức “hôm 31-1”, nhưng không cung cấp thêm bất cứ chi tiết nào về nội dung cũng như kết quả của cuộc đàm phán.
Đoàn đại biểu của Giáo Hội gồm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Columbia cũng là Tổng Giám Mục của Tunja, Đức Cha Luis Augusto Castro, và thư ký của Ủy ban Hoà giải Dân tộc, Cha Darío Echeverrí. Các cuộc thương lượng khó khăn vì việc phóng thích các ‘tù nhân chính trị’ của FARC vào tháng Hao bị trì hoãn do lập trường cứng rắn của Tổng Thống Alvaro Uribe: yêu cầu cấp bách của các du kích quân là sự phóng thích khoảng 500 du kích quân bị giam giữ trong các nhà tù của đất nước đổi lại sự phóng thích 60 con tin, Tổng Thống Uribe trả lời rằng không chấm dứt các hành động chiến tranh thì trong tương lai các đề nghị của FARC sẽ không được xem xét.
Lặp lại sự chống đối của ông đối với bất kỳ sự phi quân sự hoá nào của lãnh thổ thay cho các yêu cầu của quân du kích, Tổng thống Uribe kêu gọi các du kích phóng thích các con tin “vô điều kiện”. Chính phủ cũng đã đánh giá khả năng phóng thích một số các du kích bị bắt giữ, với điều kiện họ từ bỏ cuộc xung đột vũ trang.
Trong số các con tin FARC bắt giữ có khoảng 20 chính trị gia - gồm cựu ứng viên tổng thống Ingrid Betancourt - hơn 30 binh lính và viên chức cảnh sát cùng ba người Mỹ bị bắt cóc vào tháng Hai năm 2003.
Đoàn đại biểu của Giáo Hội gồm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Columbia cũng là Tổng Giám Mục của Tunja, Đức Cha Luis Augusto Castro, và thư ký của Ủy ban Hoà giải Dân tộc, Cha Darío Echeverrí. Các cuộc thương lượng khó khăn vì việc phóng thích các ‘tù nhân chính trị’ của FARC vào tháng Hao bị trì hoãn do lập trường cứng rắn của Tổng Thống Alvaro Uribe: yêu cầu cấp bách của các du kích quân là sự phóng thích khoảng 500 du kích quân bị giam giữ trong các nhà tù của đất nước đổi lại sự phóng thích 60 con tin, Tổng Thống Uribe trả lời rằng không chấm dứt các hành động chiến tranh thì trong tương lai các đề nghị của FARC sẽ không được xem xét.
Lặp lại sự chống đối của ông đối với bất kỳ sự phi quân sự hoá nào của lãnh thổ thay cho các yêu cầu của quân du kích, Tổng thống Uribe kêu gọi các du kích phóng thích các con tin “vô điều kiện”. Chính phủ cũng đã đánh giá khả năng phóng thích một số các du kích bị bắt giữ, với điều kiện họ từ bỏ cuộc xung đột vũ trang.
Trong số các con tin FARC bắt giữ có khoảng 20 chính trị gia - gồm cựu ứng viên tổng thống Ingrid Betancourt - hơn 30 binh lính và viên chức cảnh sát cùng ba người Mỹ bị bắt cóc vào tháng Hai năm 2003.