(Pittsburgh 06/04/2004). Một linh mục Công Giáo, người đã bị thuyên chuyển sau khi đưa ra lập trường chống lại Giáo Hội về vấn đề phong chức linh mục cho phụ nữ trong bài giảng thánh lễ Phục Sinh năm 2002, đang dự định ly khai khỏi Giáo Hội để thành lập một giáo phái khác. Tòa Giám Mục Pittsburgh đã cho biết như trên hôm 6/4/2004 sau nhiều cố gắng đối thoại không thành công với linh mục William Hausen.

Linh mục William Hausen đã thành lập một giáo phái gọi là Giáo Hội Công Giáo Đại Kết Hy Vọng của Chúa Kitô và dự định bắt đầu hoạt động từ ngày 2/5/2004. Giáo hội này hiện có một Web site. Tuy nhiên, Web site này không có số điện thoại và không một ai liên lạc được với linh mục William Hausen.

Trước những diễn biến mới này, giáo phận Pittsburgh cho biết: "Xin thông báo rằng nhà thờ đó không thuộc về giáo phận Pittsburgh, không được Đức Giám Mục Donald Wuerl nhìn nhận, không được cả Tòa Thánh lẫn giáo phận này chuẩn y". Tòa Giám Mục Pittsburgh thông báo cho toàn thể các linh mục Công Giáo trong giáo phận biết là: "Xin quý cha bảo cho giáo dân của mình biết thông báo này và cảnh báo họ về những hệ lụy nghiêm trọng nếu tham dự vào nhà thờ đó".

Cha Ronald Lengwin, phát ngôn viên của giáo phận giải thích rõ rằng "những hệ lụy nghiêm trọng" này nghĩa là một khi linh mục Hausen cử hành các nghi thức tại nhà thờ đó, như ông đe dọa, bản thân ông bị vạ tuyệt thông và bất cứ ai tham dự vào các nghi thức này cũng bị vạ tuyệt thông nếu họ ý thức rõ rệt về hành vi họ đang thực hiện.

Linh mục Hausen trước đây là cha phó nhà thờ St. James, Sewickley. Sau khi đưa ra lập trường chống lại Giáo Hội, linh mục Hausen đã bị đổi về nhà thờ Thánh Tâm tại Shadyside, là quê hương của ông. Từ ngày 13/10 năm ngoái, sau những đối thoại không thành công, linh mục William Hausen đã được yêu cầu rời bỏ nhiệm sở của mình để nghỉ phép dài hạn "adminstrative leave". Đây là hình thức nghỉ phép khi có những vấn nạn nghiêm trọng về sự phù hợp đối với công việc mục vụ. Từ ngày đó, linh mục Hausen được yêu cầu không cử hành các nghi thức và ban các bí tích cho công chúng.

Cha Albert Semler, cha sở nhà thờ St. James cho biết rằng ngài đã biết về ý định ly khai của linh mục Hausen và lo lắng không biết là trong giáo xứ mình có ai tham gia vào nhà thờ đó không. Trong thời kỳ linh mục Hausen làm phụ tá tại đây, giáo xứ St. James đã trải qua nhiều chia rẽ trong cộng đoàn.

"Tôi vẫn coi ông như người bạn. Ông ta đang làm những việc chắc chắn không nên làm nhưng ông ta chẳng hề gặp gỡ hay để ý đến những lời khuyên của tôi".