Qua thông điệp của Ngài nhân ngày Diễn Đàn Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 8.

VATICAN 31-3-2004.-Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thách đố các sinh viên Công Giáo tại các trường đại học hãy dám sống như Chúa Kitô để qua đó các bạn khác có thể “thấy được” dung mạo của Chúa Kitô qua chính cuộc sống của họ. Qua thông điệp của Ngài nhân ngày Diễn Đàn Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 8, Ngài viết, “Sẽ chẳng bao giờ đủ cả nếu như cứ nói về Chúa Giêsu cho các bạn sinh viên trẻ tuổi, mà các con cần phải bộc lộ và tỏ bày Chúa Giêsu cho họ qua chính cuộc sống chứng ta của các con.”

Diễn đàn được tổ chức bởi Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, diễn ra vào ngày hôm nay cho đến ngày Chủ Nhật tại thành phố Rocca di Papa gần Rôma. Diễn đàn qui tụ 300 các bạn trẻ, có độ tưổi từ 20 đến 26 tuổi có liên quan đến cuộc sống của Giáo Hội và của trường đại học. Các tham dự viên đến từ 80 quốc gia và đại diện trên 300 tổ chức và phong trào. Chủ đề chính của diễn đàn chính là: “Người Trẻ và Trường Đại Học: Làm Chứng cho Chúa Kitô trong Các Trường Đại Học Trên Khắp Thế Giới.”

Đức Thánh Cha viết trong thông điệp của Ngài rằng, “May mắn thay, ảnh hưởng của những lý tưởng và những thuyết không tưởng bị xúi giục bởi các vị cứu tinh vô thần nào đó, vốn đã có ảnh hưởng mạnh trong quá khứ tại các môi trường đại học, thì nay đã không còn có một ảnh hưởng đáng kể nào cả. Nhưng vẫn còn đó, rất nhiều trường phái suy tư, lý luận mới không những giúp làm giảm bớt đi lý do để có những cuộc thử nghiệm khoa học tận chân trời, mà còn về cả kiến thức của kỷ thuật và công cụ, đã đôi lúc khép kính chúng con vào một viễn ảnh đa nghi và hư vô. Những cố gắng nhằm lẩn tránh việc tìm hiểu một cách sâu xa về ý nghĩa hiện hữu của con người không những không mang lại hiệu quả mà chúng còn trở nên nguy hiểm hơn. Chúa Kitô chính là sự thật của vũ trụ và của lịch sử, Ngài chính là ý nghĩa và cùng đích tai sao con người phải hiện diện, nền tảng đó luôn luôn là sự thật. Trách nhiệm của các con chính là đón nhận Sự Thật đó như là một ơn gọi và cùng đích của cuộc sống của chúng con, và biểu lộ lại Sự Thật đó trong cuộc sống của môi trường đại học và trong việc học tập của các con tại các trường đại học đó.”

Đức Thánh Cha đã tra vấn các bạn trẻ trong thông điệp của Ngài, “Làm cách nào để sự thật của Chúa Kitô ảnh hưởng đến việc học tập, việc nghiên cứu, việc trau giồi tri thức của hiện thực và tổng thể của nền giáo dục con người? Vì thật sự, ngay cả một số các bạn trẻ trong chúng con tự nhận mình là những người Kitô hữu, thế nhưng lại hành xử trong môi trường đại học như thể là chẳng có Thiên Chúa hiện diện tí nào cả. Là người Kitô hữu, nó không chỉ đơn thuần nói về khía cạnh tôn giáo không thôi, vì lẽ suy cho cùng nó quá phi lý và đã bị gạt bỏ qua chiều kích cá nhân rồi. Do đó, các con phải biết biểu lộ niềm tin đó và chứng tỏ cho người khác thấy lý do của sự hòa hợp đó bởi vì niềm tin và lý luận chính là hai đôi cánh mà thần khí con người sẽ bay lên để biết đón nhận về sự thật. Nhưng nếu niềm tin của các con chỉ đơn thuần nối kết với những khúc đoản của truyền thống, những tình cảm cao đẹp hay một lý tưởng tôn giáo chung chung nào đó không thời, thì chắc chắn các con không thể nào chống cự lại với ảnh hưởng của môi trường chúng con đang sống.”

Chính vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khuyến khích chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho các sinh viên để họ biết “tìm những vị giáo sư và những bài giảng đứng đắn” và để họ “không còn cảm thấy bị cô độc trong một môi trường sống vốn đầy dẫy trắc trở, nhưng đóng một vai trò tích cưc trong cuộc sống của các tổ chức của Giáo Hội, các phong trào, các cộng đồng hoạt động ngay trong môi trường đại học. Hãy kết liên gần gũi với các giáo xứ tại các trường đại học và cho phép các cha tuyên uý đến giúp các bạn trẻ ấy.”