Một phụ nữ người Australia và một phụ nữ người Mỹ cùng với người lái xe Việt Nam đã tử nạn khi đất chuồi làm một tảng đá rớt vào chiếc xe jeep của họ đang chạy gần Sapa, thành phố nghỉ mát ở bắc bộ Việt Nam. Một du khách nữa trên xe cũng bị thương.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho hay tai nạn xảy ra khoảng 2 giờ trưa hôm thứ ba lúc 3 du khách đang đi thăm thắng cảnh gần Sapa.

Các nạn nhân thiệt mạng là bà Muriel Randolph, 75 tuổi, người Mỹ, bà Valerie Miles, 67 tuổi, người Australia, và người lái xe tên Nguyễn Văn Hùng. Người bị thương là bà Susan Safer, 76 tuổi, ở New York.

Chưa rõ sinh quán của các nạn nhân thiệt mạng. Công an cho biết nguyên do đất chuồi có thể là mưa lớn từ hôm trước.

Một tiếp viên của khách sạn Victoria ở Sapa cho hay 3 người phụ nữ vừa kể nằm trong một nhóm 5 du khách đăng ký ở khách sạn buổi sáng xảy ra tai nạn.

Nhóm này mướn hai chiếc xe jeep, nhưng chỉ có một chiếc bị nạn. Du khách thường đổ đến Sapa, nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 390 kilomet về hướng tây bắc vì, cảnh núi đồi hùng vĩ và khí hậu mát mẻ, và cũng để leo lên ngọn Hoàng Liên Sơn, cao nhất Việt Nam. (VOA)