Lãnh tụ người Palestine, Yasser Arafat đã bắt đầu luân lưu một văn kiện dự thảo với nội dung kêu gọi người Palestine không nên hãm hại thường dân Isarel nữa.

Tin tường thuật từ Trung Ðông, phe Fatah đã xác nhận nguồn tin này, nhưng cho biết là phải đợi một ít lâu nữa thì lệnh ngưng bắn mới được chính thức công bố.

Theo như văn kiện dự thảo vừa kể, phe Fatah sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc kháng chiến chính đáng để dành lại lãnh thổ đang bị Israel chiếm đóng.

Thế nhưng, từ nay trở đi, tổ chức này không những sẽ bác bỏ mà còn ra tay ngăn chặn những vụ khủng bố nhắm vào thường dân Israel.

Văn kiện này có lẽ sẽ có hiệu lực với lực lượng võ trang của phe Fatah, tức Ðạo Quân Tử Ðạo Al Qsa, thế nhưng sẽ vẫn không thể kềm tỏa tổ chức HAMAS và Tổ Chức Thánh Chiến Hồi Giáo. (ABC News)