(ROMA 26/02/04)- Một tài liệu nói về việc sử dụng lại tiếng Latin trong Giáo Hội và việc dậy lại tiếng Latin trong các chủng viện sẽ được Thánh Bộ Giáo Dục cho phổ biến nội trong năm nay.
Ðức Hồng Y Zenon Grocholewski, Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo đã xác nhận nguồn tin trên và Ngài cho biết hy vọng tài liệu nói trên sẽ được chuẩn bị xong và cho phổ biến vào cuối năm 2004.
ÐHY tuyên bố: Ðể không làm mất tiếng tăm của mình đi, Giáo Hội không thể bỏ mất truyền thống dùng tiếng Latin. Ngài cho rằng tiếng Latin vẫn là ngôn ngữ chính thức của GiáoHội Công Giáo Roma và các tài liệu chính thức về giáo huấn đều viết bằng tiếng Latin. Do vậy, Ngài kết luận là Giáo Hội cần các linh mục thấu hiểu thứ ngôn ngữ quen thuộc đó để bảo đảm việc hiểu rành rẽ các lời giáo huấn của Giáo Hội
Ðức Hồng Y biểu lộ tinh thần hối tiếc là các văn bản của Tòa Thánh Vatican khuyến khích việc học tiếng Latin trong các chủng viện đã được phổ biến từ lâu nhưng vẫn không được áp dụng. Ví dụ tài liệu của Ðức Phaolô VI có tựa là Veterum Sapentia đưa ra vào năm 1962; tài liệu Sapientia Christiana của Ðức đương kim Giáo Hoàng đưa ra vào năm 1979, rồi năm 1983 Bộ Giáo Luật kêu gọi các linh mục thấu hiểu tiếng Latin. Trong ngày kỷ niệm 40 năm phổ biến tài liệu Veterum Sapentia, ÐGH nói Ngài muốn thấy các ứng sinh linh mục yêu mến học tiếng Latin.
Thánh Bộ Giáo Dục đã yêu cầu các học giả coi lại sách giáo khoa học tiếng Latin mà thánh bộ đã sọan thảo, và sau khi duyệt xét, tài liệu trên sẽ được chuyển tới vị Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới trước khi phổ biến cho công chúng.
Ðức Hồng Y Bộ Trưởng cho biết tất cả tiến trình này sẽ hoàn tất nội trong năm nay.
Ðức Hồng Y Zenon Grocholewski, Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo đã xác nhận nguồn tin trên và Ngài cho biết hy vọng tài liệu nói trên sẽ được chuẩn bị xong và cho phổ biến vào cuối năm 2004.
ÐHY tuyên bố: Ðể không làm mất tiếng tăm của mình đi, Giáo Hội không thể bỏ mất truyền thống dùng tiếng Latin. Ngài cho rằng tiếng Latin vẫn là ngôn ngữ chính thức của GiáoHội Công Giáo Roma và các tài liệu chính thức về giáo huấn đều viết bằng tiếng Latin. Do vậy, Ngài kết luận là Giáo Hội cần các linh mục thấu hiểu thứ ngôn ngữ quen thuộc đó để bảo đảm việc hiểu rành rẽ các lời giáo huấn của Giáo Hội
Ðức Hồng Y biểu lộ tinh thần hối tiếc là các văn bản của Tòa Thánh Vatican khuyến khích việc học tiếng Latin trong các chủng viện đã được phổ biến từ lâu nhưng vẫn không được áp dụng. Ví dụ tài liệu của Ðức Phaolô VI có tựa là Veterum Sapentia đưa ra vào năm 1962; tài liệu Sapientia Christiana của Ðức đương kim Giáo Hoàng đưa ra vào năm 1979, rồi năm 1983 Bộ Giáo Luật kêu gọi các linh mục thấu hiểu tiếng Latin. Trong ngày kỷ niệm 40 năm phổ biến tài liệu Veterum Sapentia, ÐGH nói Ngài muốn thấy các ứng sinh linh mục yêu mến học tiếng Latin.
Thánh Bộ Giáo Dục đã yêu cầu các học giả coi lại sách giáo khoa học tiếng Latin mà thánh bộ đã sọan thảo, và sau khi duyệt xét, tài liệu trên sẽ được chuyển tới vị Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới trước khi phổ biến cho công chúng.
Ðức Hồng Y Bộ Trưởng cho biết tất cả tiến trình này sẽ hoàn tất nội trong năm nay.