Uganda: Đức Cha John Baptist Odama, Tổng Giám Mục của Gulu và là Chủ tịch tổ chức Sáng kiến Hoà bình của các nhà Lãnh đạo Tôn giáo Acholi (ARLPI) đã tuyên bố với Thông tấn xã Công Giáo MISNA: “Hãy chấm dứt chiến tranh ở miền Bắc Uganda! Sau gần 20 năm đau khổ, ý tưởng giải quyết cuộc khủng hoảng bằng một sự lựa chọn chiến tranh sẽ có nghĩa là tiếp tục lãng phí thời giờ”.

Theo Đức Tổng Giám Mục, cần thiết tạo ra một cương lĩnh đàm phán, trực tiếp với chính quyền Uganda và tất cả các chính phủ ngõ hầu có thể đẩy mạnh và tạo sự thuận tiện cho tiến trình hoà giải dân tộc với các phiến quân LRA (đạo quân kháng chiến của Chúa). Ngài giải thích rằng về phương diện này, sự dính líu của nhà chức trách Sudan, trong nhiều năm đỡ đầu cho các phiến quân, cần phải được ủng hộ.

Ngài giải thích: “Mỗi hành động có thể xảy ra phải được thực hiện để đặt chấm hết cho các hành động tàn bạo và các cuộc tàn sát”, tuy nhiên ngài cũng nhấn mạnh rằng ‘ngừng bắn’ là không thể thiếu được nhằm bảo đảm sự an toàn cho thường dân và sự cần thiết cung cấp viện trợ thực phẩm và thuốc men cho các vùng chiến ở miền Bắc Uganda.

Đức Cha Odama cũng thúc giục cộng đồng quốc tế giám sát không ngừng sự xúc phạm nhân quyền, chỉ trích rằng hiện tượng bắt cóc trẻ em để sử dụng chúng như lính trẻ em, đặc biệt ở các quận của Gulu, Kitgum, Pader và Lira. Đức Tổng cũng đưa ra lời kêu gọi các thành phần thiểu số tham dự vào các cuộc xung đột phải được giúp đưa vào các trung tâm phục hồi một cách thích hợp. Ngài nói thêm: “Gần đây chúng tôi biết được rằng các cựu phiến quân, những người quyết định từ bỏ con đường nổi loạn, đã bị chiêu nạp vào lực lượng quân đội với ý định tận dụng họ trong các hoạt động chiến lược. Chúng tôi tin rằng chính sách này không có lợi cho tương lai của các em và không có lợi cho hoà bình. Cũng giống như trường hợp thường dân được tuyển mộ vào lực lượng dân quân, một hiện tượng hiển nhiên ở quận Lira và xa hơn về phía Nam hướng về Soroti.

Theo quan điểm của chúng tôi, người dân không cần phải được trang bị vũ khí nhưng họ phải được các binh lính bảo vệ, tránh sự gia tăng vô nghĩa vũ khí và đạn dược trong các làng mạc”.

Vị chủ tịch ARLPI cũng thúc giục đến sự can dự thực sự của cộng đồng quốc tế trong các sự kiện ở miền Bắc Uganda, đưa chúng vào nghị trình của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Ngài kết luận: “Tôi tin chắc rằng nỗ lực hoà bình liên quan đến toàn thể đất nước Uganda, từ chính phủ đến xã hội dân sự, từ các tổ chức từ thiện đến các thành phần tôn giáo khác nhau hiện diện trong lãnh thổ. Điều này không bác bỏ những gì đang xảy ra ở Uganda không thể được xem xét là công việc ‘nội bộ’ hoặc ‘bên lề’. Đó là một kịch tính chạm đến mọi người: những người Uganda, những người Phi Châu và toàn thể thế giới!”.