Trong cuộc hội thảo mới đây ở Singapore, Việt Nam đã công bố trước các nhà đầu tư Singapore một danh sách 228 dự án cần vốn đầu tư.

Ông Võ Tiến Phúc, một viên chức thuộc Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư đã trình bày trước các tham dự viên một số hình ảnh về kinh tế xã hội của Việt Nam và các kế hoạch phát triển trong giai đoạn ngũ niên từ 2001 đến 2005 bên cạnh việc nêu rõ tình trạng đầu tư còn thấp hiện nay.

Các nhà doanh nghiệp Singapore tán dương các thành quả kinh tế gần đây của Việt Nam và nỗ lực của họ trong việc cải thiện tình trạng đầu tư còn kém cỏi hiện thời.

Ðại sứ Việt Nam tại Singapore, ông Ðỗ Công Minh, cho hay chính phủ Việt Nam cố gắng tạo những điều kiện thuận lợi cho giới đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm ăn.

Trong khi đó tin từ Bangkok cho hay công ty Thái Lan PTT Exploration &Production loan báo sẽ tăng thêm diện tích khai thác khí đốt ngoài khơi Việt Nam từ 15% đến 28,50% trong thời gian tới. (theo tin RFA)