(VATICAN 05/02/04) - Chủ Tịch Hội người Mỹ gốc Do Thái đã nhiệt liệt ca ngợi sự đóng góp lớn lao của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào việc đối thoại giữa Giáo Hội Công Giáo và Do Thái trong 25 năm qua.

ÐGH đã dành cho các đại diện của tổ chức người Mỹ Gốc Do Thái một cuộc hội kiến. Trong dịp này Chủ Tịch hội Người Mỹ Gốc Do Thái là Harold Tanner đã nhắc lại những thành tích có ý nghĩa mà ÐGH đã thực hiện trong 25 năm qua như năm 1986 Ngài viếng thăm đền thờ Do Thái Giáo ở Roma; năm 2000 Ngài công du tới Israel sau khi Tòa Thánh chính thức thiết lập đầy đủ quan hệ ngoại giao với quốc gia Israel.

Ông Chủ Tịch nói: “Cuộc viếng thăm năm 2000 của ÐGH đến Isral là một chứng cớ hùng hồn nói lên sự thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa Giáo Hội và nhân dân Israel.”

Ông Chủ Tịch Uỷ Ban người Mỹ Gốc Do Thái cũng tri ân sâu xa ÐGH vì Ngài đã nhiều lần nói đến mối liên hệ giữa hai niềm tin và coi dân tộc Do Thái như là người anh cả thân tình đáng yêu của Giáo Hội. Mối liên hệ đó không bao giờ bị đổ vỡ mà là một giao ước muôn đời.

Ông Chủ Tịch cũng ca ngợi ÐGH là người luôn lên tiếng kết án các thành kiến bài trừ người Do Thái và tri ân Ngài vì những lời tuyên bố thẳng thắn kết án những vụ bạo động chống người Do Thái, coi những hành động này là một sai lầm.

Cuối cùng ông Chủ Tịch đã phát biểu rằng: ”Chúng tôi đã phải kinh hoàng về các chuyện tôn giáo bị lạm dụng ở Trung Ðông và trên toàn thế giới, lấy tôn giáo ra để bào chữa hay vinh danh cho việc giết chóc các kẻ vô tội. Chúng tôi cám ơn những lời tuyên bố mạnh mẽ của ÐGH lên án các cuộc bạo động nhân danh tôn giáo, chúng tôi cầu xin cho toàn thế giới biết lắng nghe và nhận ra sự thực của các lời nói của Ngài.”