(THƯỢNG HẢI, Trung quốc 28-1-2004) -- Nhờ vào số người ngoại quốc nên số giáo dân tại một nhà thờ Công giáo ở Thượng hải, một thành phố lớn nhất của Trung quốc, ngày càng gia tăng.

Đức giám mục Aloysius Jin Luxian của Thượng Hải nói rằng: “hiện có chừng 100,000 người ngoại quốc và chừng 250,000 người Đài Loan sống ở Thượng Hải, và từ năm 1994, chúng tôi được phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Anh và từ đó trở đi số Công giáo đi lễ đã càng ngày càng tăng tiến lớn mạnh”.

Ngài nói thêm: “Mỗi cuối tuần tại thánh đường thánh Phêrô thánh lễ Chúa Nhật thu hút chừng 1,000 người ngoại quốc, trong đó có 300 người Đài Loan, 250 người Pháp, và 150 người Hoa Kỳ, và chúng tôi đang nghĩ tới việc có thánh lễ bằng Đại Hàn nữa”.

Đức Cha Jin cũng nhận định rằng, người ngoại quốc đi nhà thờ mục đích là kiếm tìn đức tin. Ngài nói: “Có lễ vì cảm thấy sống xa nhà, xa gia đình và văn hóa của mình, nên đã đánh động đức tin nơi họ. Đến nhà thờ và gặp gỡ những người thuộc các quốc gia khác nhau, nhưng cung một đức tin đã cho họ sức mạnh và sự bảo đảm”.

Đức cha Aloysius Jin Luxian, là một giám mục Dòng Tên, năm nay 88 tuổi, được thụ phong linh mục bên Roma. Ngài trở lại Trung quốc sau khi Cộng Sản nắm quyền, khi đó nhiều người bỏ chạy. Vì thế Cộng Sản vẫn nghi ngại ngài, nên đã bỏ tù ngài 27 năm. Được thả năm 1978 Ngài trở lại Thượng Hải để làm mục vụ cho dân chúng ở đó.