Ngài nói Luật pháp cấm những Dấu Chỉ Công khai Đức Tin có thể làm bùng nỗ sự xung đột
PARIS (Zenit.org).- Hồng Y Jean-Marie Lustiger giáo phận Paris đã kêu gọi nhà nước "đừng xen vào những vấn đề tôn giáo" và đừng lầm lẫn "qui chế các tôn giáo với sự bảo quản trật tự công cộng."
Trong một bản tuyên bố trên đài phát thanh France Inter, đức hồng y bình luận về sự tranh cãi hiện nay trong nước về luật pháp cấm trưng bày bất cứ dấu chỉ tôn giáo nào trong những nơi công cộng. Tổng thống Jacques Chirac yêu cầu luật pháp nhất là ngăn cản việc xư dụng khăn lúp Hồi giáo phụ nữ tại Pháp.
"Sự tự do Hồi giáo cũng quí trọng như sự tự do Công giáo, hay Tin lành, hay Do thái giáo,"
Đức Tổng Giám Mục tại Paris nói tiếp "Sự kiện biết khi tôn giáo bị lạm dụng vì những lý do chính trị hay là khi một cuộc tấn công thực hiện trên quyền con người, là một vấn đề thuộc trật tự công cộng”.
"Nhưng qui chế các tôn giáo không được lầm lẫn với sự bảo quản trật tự công”. Nếu khăn lúp là một dấu chính trị của một tổ chức Hồi giáo, mà theo chính phủ đã đe doạ an ninh nước cộng hòa, thì hãy để tổ chức đó gánh lấy trách nhiệm, nhưng không nên xen vào những vấn đề tôn giáo."
Tổng giám mục nhìn nhận rằng cuộc tranh cãi về luật pháp đã đánh thức "một thái độ hận thù tôn giáo, điều đã hoàn toàn làm ngạc nhiên các giới Công giáo."
Ngài cảnh cáo, luật được đề nghị, có thể bị "những kẻ vô tình gây hỏa hoạn" lợi dụng để kích động một cuộc chiến tranh tôn giáo. Và đức hồng y lưu ý rằng mới đây đã có những trường hợp người Công giáo bị những lời lẽ tấn công vì đeo ảnh thánh giá trên ngực.
Đức hồng y kết luận "Tôi hy vọng các nhà chính trị ý thức việc họ đang làm, lập trường Pháp thật tối dạ đang lan tràn khắp nơi"
PARIS (Zenit.org).- Hồng Y Jean-Marie Lustiger giáo phận Paris đã kêu gọi nhà nước "đừng xen vào những vấn đề tôn giáo" và đừng lầm lẫn "qui chế các tôn giáo với sự bảo quản trật tự công cộng."
Trong một bản tuyên bố trên đài phát thanh France Inter, đức hồng y bình luận về sự tranh cãi hiện nay trong nước về luật pháp cấm trưng bày bất cứ dấu chỉ tôn giáo nào trong những nơi công cộng. Tổng thống Jacques Chirac yêu cầu luật pháp nhất là ngăn cản việc xư dụng khăn lúp Hồi giáo phụ nữ tại Pháp."Sự tự do Hồi giáo cũng quí trọng như sự tự do Công giáo, hay Tin lành, hay Do thái giáo,"
Đức Tổng Giám Mục tại Paris nói tiếp "Sự kiện biết khi tôn giáo bị lạm dụng vì những lý do chính trị hay là khi một cuộc tấn công thực hiện trên quyền con người, là một vấn đề thuộc trật tự công cộng”.
"Nhưng qui chế các tôn giáo không được lầm lẫn với sự bảo quản trật tự công”. Nếu khăn lúp là một dấu chính trị của một tổ chức Hồi giáo, mà theo chính phủ đã đe doạ an ninh nước cộng hòa, thì hãy để tổ chức đó gánh lấy trách nhiệm, nhưng không nên xen vào những vấn đề tôn giáo."
Tổng giám mục nhìn nhận rằng cuộc tranh cãi về luật pháp đã đánh thức "một thái độ hận thù tôn giáo, điều đã hoàn toàn làm ngạc nhiên các giới Công giáo."
Ngài cảnh cáo, luật được đề nghị, có thể bị "những kẻ vô tình gây hỏa hoạn" lợi dụng để kích động một cuộc chiến tranh tôn giáo. Và đức hồng y lưu ý rằng mới đây đã có những trường hợp người Công giáo bị những lời lẽ tấn công vì đeo ảnh thánh giá trên ngực.
Đức hồng y kết luận "Tôi hy vọng các nhà chính trị ý thức việc họ đang làm, lập trường Pháp thật tối dạ đang lan tràn khắp nơi"