Hong Kong:Nhân ngày Giáo phận Hồng Kông cử hành thánh lễ kỷ niệm 115 nhà thờ chánh toà, cơ quan Liên Hiệp Quốc đã trao tặng phần thưởng về di sản văn hoá cho công việc bảo tồn nhà thờ này.
Nhà thờ chính toà Đức Mẹ Vô nhiễm đã được chọn trao tặng phần thưởng Di sản văn hoá Châu Á - Thái Bình Dương năm 2003 của UNESCO (Tổ chức Văn hoá, Giáo dục và Khoa học của Liên Hiệp Quốc) vì đã bảo tồn di sản văn hoá. Cha Trần Chí Minh, Tổng đại diện và Cha Sở của nhà thờ chính toà đã nhận chứng nhận phần thưởng hôm 07-12 từ ông Richard A. Engelhardt, Cố vấn khu vực của UNESCO về văn hoá khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Phần thưởng có trước Đại lễ Đức Mẹ vô nhiễm một ngày, lễ trọng kính Đức Mẹ được thụ thai vô nhiễm nguyên tội.
Cha Minh nói với Thông tấn xã Công giáo Á Châu rằng ngài rất vui mừng vì công việc phục hồi được tôn trọng bởi vì điều này “thừa nhận tầm quan trọng của tôn giáo và nhất là từ từ Liên Hiệp Quốc”.
Công việc chính yếu trong vài thập niên qua bao gồm sửa chữa về phần thân và nâng cấp hệ thống chiếu sáng và âm thanh. Năm 1997 bộ phận công tác đặc biệt được hình thành để thực hiện công việc phục hồi, với trị giá khoảng 3 triệu Đôla Hồng Kông (khoảng 385.000 Mỹ kim).
Cha Chan lưu ý rằng hai cửa sổ kính màu làm từ Ý miêu tả 7 trong số 120 vị thánh tử đạo Trung Hoa được phong thánh vào năm 2000 và 6 vị khác có đóng góp to lớn cho Giáo Hội ở Trung Hoa đã được lắp hai bên bàn thờ vào năm 2001.
Nhà thờ Chính toà trở thành toà nhà thứ tư ở Hồng Kông được tuyên dương, một trong những phần thưởng bảo tồn được trao đầu tiên vào năm 2000. Giáo đường Do thái giáo Ohel Leah và Chùa cổ Hung Shing đã đạt phần thưởng về Dự án nổi bật. Lâu đài tổ tiên King Law Ka Shuk đạt giải Xứng đáng vào năm 2001.
Trước khi Engelhardt trao chứng nhận, ông đã trích dẫn các dẫn giải của báo cáo về phần thưởng rằng việc bảo tồn nhà thờ Chính toà Công Giáo “đã làm tái sinh một biểu tượng tôn giáo được tiếp tục sử dụng 115 năm qua”.
Báo cáo nói rằng “Bằng việc hiểu rõ sự cần thiết thực sự cho công việc sửa chữa và nâng cấp các dịch vụ trong nhà thờ chánh toà, dự án bảo tồn đã không chỉ củng cố kết cấu vật chất công trình mang tính lịch sử mà còn canh tân đời sống tinh thần và xã hội của cộng đồng Công Giáo Hồng Kông.
Giáo dân Lam Sair-ling, lãnh đạo của bộ phận công tác phục hồi nói với Thông tấn xã Công Giáo Á Châu rằng rất nhiều nỗ lực cho việc xử lý ban đầu về vấn đề thấm nước từ mái và ẩm ướt rỉ lên từ nền.
Ông nói: “Móng của nhà thờ là đất, thay vì là các phiến bê tông thường được sử dụng như hiện nay. Vì thế chúng tôi đã phải chú ý trập trung khi nâng cấp sữa chữa nền và các ống dẫn cáp nằm bên dưới. Thật khó khăn để tìm đúng người có kinh nghiệm và thạo nghề như thế ở Hồng Kông”.
Ông Lam, một Giám đốc thâm niên của Sở Kiến trúc chính phủ nói rằng sau đó hệ thống ánh sáng và âm thanh cũng được nâng cấp.
Ông cũng nói hệ thống ánh sáng mới được thiết kế dựa trên những vòng cung bên trong nhà thờ, trong khi hệ thống âm thanh được nâng cấp để giáo dân có thể nghe tốt hơn Lời Chúa.
Simon Li Pak-ho, Chủ tịch Ủy ban Xây dựng và Phát triển của Giáo phận, thừa nhận tầm quan trọng của việc bảo tồn nhà thờ theo phong cách Neo-Gothic trong việc phục hồi. Nhưng ông cũng nói rằng “mục đích chung là xây dựng một nơi cho giáo dân tham dự Thánh lễ và cầu nguyện”.
Neo-Gothic là sự phục hưng của trường phái Gothic (kiến trúc vòm) đặc trưng của các kiến trúc thời Trung Cổ ở Tây Âu. Đặc trưng của nó là những nét nhấn thẳng đứng với cuốn nhọn và vòm gân, yếu tố trang trí kỳ lạ cũng phổ biến và nhiều thiết kế Neo-Gothic kết hợp chặt chẽ những vòi xả nước và nghệ thuật chạm khắc nhiều hoa văn.
Giáo dân Paul Li Man nói rằng ông thích nét đẹp cổ điển và các yếu tố truyền thống của nhà thờ đã không bị tổn thương qua việc phục chế.
Anson Chan Fong An-sang and Donald Tsang Yam-kuen, cựu Tổng thư ký và Tổng thư ký hiện nay của chính quyền địa phương nằm trong số những khách mời đặc biệt trong lễ trao thưởng. Chan, một giáo dân Công giáo thỉnh thoảng tham dự thánh lễ ở Nhà thờ chánh toà phát biểu với Thông tấn xã Công Giáo Á Châu rằng cô rất vui mừng khi Hồng Kông đạt giải thưởng bảo tồn di sản văn hoá hầu như mỗi năm.
UNESCO trao các giải thưởng nhằm công nhận các nỗ lực và đóng góp của các cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực tư nhân, bao gồm các hiệp hội công-tư, vì những thành công trong việc phục hồi và bảo tồn các cấu trúc và toà nhà có giáo trị di sản ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Để được xem xét trao thưởng, một toà nhà phải có độ tuổi ít nhất 50 năm với công việc bảo tồn phải được hoàn tất trong 10 năm qua. Nhà thờ chánh toà là một trong 9 kiến trúc thắng giải được chọn trong 22 dự án của năm nay.
Nhà thờ chính toà Đức Mẹ Vô nhiễm đã được chọn trao tặng phần thưởng Di sản văn hoá Châu Á - Thái Bình Dương năm 2003 của UNESCO (Tổ chức Văn hoá, Giáo dục và Khoa học của Liên Hiệp Quốc) vì đã bảo tồn di sản văn hoá. Cha Trần Chí Minh, Tổng đại diện và Cha Sở của nhà thờ chính toà đã nhận chứng nhận phần thưởng hôm 07-12 từ ông Richard A. Engelhardt, Cố vấn khu vực của UNESCO về văn hoá khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Phần thưởng có trước Đại lễ Đức Mẹ vô nhiễm một ngày, lễ trọng kính Đức Mẹ được thụ thai vô nhiễm nguyên tội.Cha Minh nói với Thông tấn xã Công giáo Á Châu rằng ngài rất vui mừng vì công việc phục hồi được tôn trọng bởi vì điều này “thừa nhận tầm quan trọng của tôn giáo và nhất là từ từ Liên Hiệp Quốc”.
Công việc chính yếu trong vài thập niên qua bao gồm sửa chữa về phần thân và nâng cấp hệ thống chiếu sáng và âm thanh. Năm 1997 bộ phận công tác đặc biệt được hình thành để thực hiện công việc phục hồi, với trị giá khoảng 3 triệu Đôla Hồng Kông (khoảng 385.000 Mỹ kim).
Cha Chan lưu ý rằng hai cửa sổ kính màu làm từ Ý miêu tả 7 trong số 120 vị thánh tử đạo Trung Hoa được phong thánh vào năm 2000 và 6 vị khác có đóng góp to lớn cho Giáo Hội ở Trung Hoa đã được lắp hai bên bàn thờ vào năm 2001.
Nhà thờ Chính toà trở thành toà nhà thứ tư ở Hồng Kông được tuyên dương, một trong những phần thưởng bảo tồn được trao đầu tiên vào năm 2000. Giáo đường Do thái giáo Ohel Leah và Chùa cổ Hung Shing đã đạt phần thưởng về Dự án nổi bật. Lâu đài tổ tiên King Law Ka Shuk đạt giải Xứng đáng vào năm 2001.
Trước khi Engelhardt trao chứng nhận, ông đã trích dẫn các dẫn giải của báo cáo về phần thưởng rằng việc bảo tồn nhà thờ Chính toà Công Giáo “đã làm tái sinh một biểu tượng tôn giáo được tiếp tục sử dụng 115 năm qua”.
Báo cáo nói rằng “Bằng việc hiểu rõ sự cần thiết thực sự cho công việc sửa chữa và nâng cấp các dịch vụ trong nhà thờ chánh toà, dự án bảo tồn đã không chỉ củng cố kết cấu vật chất công trình mang tính lịch sử mà còn canh tân đời sống tinh thần và xã hội của cộng đồng Công Giáo Hồng Kông.
Giáo dân Lam Sair-ling, lãnh đạo của bộ phận công tác phục hồi nói với Thông tấn xã Công Giáo Á Châu rằng rất nhiều nỗ lực cho việc xử lý ban đầu về vấn đề thấm nước từ mái và ẩm ướt rỉ lên từ nền.
Ông nói: “Móng của nhà thờ là đất, thay vì là các phiến bê tông thường được sử dụng như hiện nay. Vì thế chúng tôi đã phải chú ý trập trung khi nâng cấp sữa chữa nền và các ống dẫn cáp nằm bên dưới. Thật khó khăn để tìm đúng người có kinh nghiệm và thạo nghề như thế ở Hồng Kông”.
Ông Lam, một Giám đốc thâm niên của Sở Kiến trúc chính phủ nói rằng sau đó hệ thống ánh sáng và âm thanh cũng được nâng cấp.
Ông cũng nói hệ thống ánh sáng mới được thiết kế dựa trên những vòng cung bên trong nhà thờ, trong khi hệ thống âm thanh được nâng cấp để giáo dân có thể nghe tốt hơn Lời Chúa.
Simon Li Pak-ho, Chủ tịch Ủy ban Xây dựng và Phát triển của Giáo phận, thừa nhận tầm quan trọng của việc bảo tồn nhà thờ theo phong cách Neo-Gothic trong việc phục hồi. Nhưng ông cũng nói rằng “mục đích chung là xây dựng một nơi cho giáo dân tham dự Thánh lễ và cầu nguyện”.
Neo-Gothic là sự phục hưng của trường phái Gothic (kiến trúc vòm) đặc trưng của các kiến trúc thời Trung Cổ ở Tây Âu. Đặc trưng của nó là những nét nhấn thẳng đứng với cuốn nhọn và vòm gân, yếu tố trang trí kỳ lạ cũng phổ biến và nhiều thiết kế Neo-Gothic kết hợp chặt chẽ những vòi xả nước và nghệ thuật chạm khắc nhiều hoa văn.
Giáo dân Paul Li Man nói rằng ông thích nét đẹp cổ điển và các yếu tố truyền thống của nhà thờ đã không bị tổn thương qua việc phục chế.
Anson Chan Fong An-sang and Donald Tsang Yam-kuen, cựu Tổng thư ký và Tổng thư ký hiện nay của chính quyền địa phương nằm trong số những khách mời đặc biệt trong lễ trao thưởng. Chan, một giáo dân Công giáo thỉnh thoảng tham dự thánh lễ ở Nhà thờ chánh toà phát biểu với Thông tấn xã Công Giáo Á Châu rằng cô rất vui mừng khi Hồng Kông đạt giải thưởng bảo tồn di sản văn hoá hầu như mỗi năm.
UNESCO trao các giải thưởng nhằm công nhận các nỗ lực và đóng góp của các cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực tư nhân, bao gồm các hiệp hội công-tư, vì những thành công trong việc phục hồi và bảo tồn các cấu trúc và toà nhà có giáo trị di sản ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Để được xem xét trao thưởng, một toà nhà phải có độ tuổi ít nhất 50 năm với công việc bảo tồn phải được hoàn tất trong 10 năm qua. Nhà thờ chánh toà là một trong 9 kiến trúc thắng giải được chọn trong 22 dự án của năm nay.