Brazil: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chấp nhận đơn xin về hưu vì lý do tuổi tác của vị lãnh đạo mục vụ Giáo phận Paranavaí là Đức Cha Rubens Augusto de Souza Espinola.
Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Đức Cha Sérgio Aparecido Colombo trở thành Tân Giám Mục của Paranavaí, ngài hiện là Giám Mục hiệu toà Pudenziana và là Giám Mục phụ tá của São Carlos. Đức Cha Sérgio Aparecido Colombo sinh ngày 29-08-1954 ở Cajobí (Giáo phận Barretos), bang São Paulo. Ngài đã học Triết học ở São Paulo (1974-1976) và học Phân khoa Thần học "Nossa Senhora da Assunção" ở cùng thành phố (1977-1980). Ngài được phong chức linh mục ngày 06-08-1980 và gia nhập vào hàng giáo sỹ Giáo phận Limeira. Ngài phục vụ với cương vị Cha Sở giáo xứ ‘Bom Jesus’ (1980-1982), thành phố Leme, Cha Sở giáo xứ ‘São Manoel’ (1982-1988) cũng ở thành phố Lame và từ năm 1988 là Cha Sở giáo xứ ‘Jesus Crucificado’, thành phố Iracemápolis.
Từ năm 1994 đến 1996 ngài là giám đốc tinh thần của Chủng viện ‘São João Maria Vianney’. Ngài cũng phục vụ ở Văn phòng Giám Mục Limeira (1983-1996), là điều hợp viên mục vụ Giáo phận (1986-1990) và là Linh mục Tổng đại diện của Limeira. Vào ngày 10-10-2001, ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục hiệu toà Pudenziana và là Giám Mục phụ tá của São Carlos và được tấn phong Giám Mục vào ngày 06-01-2003.
Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Đức Cha Sérgio Aparecido Colombo trở thành Tân Giám Mục của Paranavaí, ngài hiện là Giám Mục hiệu toà Pudenziana và là Giám Mục phụ tá của São Carlos. Đức Cha Sérgio Aparecido Colombo sinh ngày 29-08-1954 ở Cajobí (Giáo phận Barretos), bang São Paulo. Ngài đã học Triết học ở São Paulo (1974-1976) và học Phân khoa Thần học "Nossa Senhora da Assunção" ở cùng thành phố (1977-1980). Ngài được phong chức linh mục ngày 06-08-1980 và gia nhập vào hàng giáo sỹ Giáo phận Limeira. Ngài phục vụ với cương vị Cha Sở giáo xứ ‘Bom Jesus’ (1980-1982), thành phố Leme, Cha Sở giáo xứ ‘São Manoel’ (1982-1988) cũng ở thành phố Lame và từ năm 1988 là Cha Sở giáo xứ ‘Jesus Crucificado’, thành phố Iracemápolis.
Từ năm 1994 đến 1996 ngài là giám đốc tinh thần của Chủng viện ‘São João Maria Vianney’. Ngài cũng phục vụ ở Văn phòng Giám Mục Limeira (1983-1996), là điều hợp viên mục vụ Giáo phận (1986-1990) và là Linh mục Tổng đại diện của Limeira. Vào ngày 10-10-2001, ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục hiệu toà Pudenziana và là Giám Mục phụ tá của São Carlos và được tấn phong Giám Mục vào ngày 06-01-2003.