VATICAN - Một nhóm hoạt động cho nhân quyền người Do Thái đã gặp Ðức Giáo Hoàng trong một chiến dịch vận động cộng đồng thế giới coi các vụ ôm bom tấn công tự sát là tội ác chống nhân loại.
Thành viên phái đoàn của tổ chức Simon Wiesenthal gọi vụ ôm bom tấn công tự sát là một tội ác của thế kỷ 21 và đang vận động với các chính quyền để Liên Hiệp Quốc chấp thuận nghị quyết đưa các người ôm bom tấn công tự sát ra xét xử trước công lý.
Giáo sĩ Do Thái Giáo Marvin Hier trong bài diễn văn đọc trong buổi gặp gỡ ÐGH đã nói: Thế giới đang hướng về Ngài mong Ngài tuyên bố hành động ôm bom tấn công tự sát là tội ác chống lại Thiên Chúa và nhân loại.
Nhóm người Do Thái có trụ sở ở Los Angeles cũng trao tặng ÐGH giải thưởng "Tình Hữu Nghị Muôn Ðời Với Dân Tộc Do Thái".
Ðáp lại diễn từ của Giáo Sĩ Do Thái Marvin Hier, ÐGH tuyên bố: Ðang lúc tình hình khó khăn này, chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người trên thế giới quyết tâm hơn nữa trong việc hiểu biết lẫn nhau, hoà giải với nhau để xây dựng hòa bình"
Ðức Giáo Hoàng không đả động gì đến đề nghị của nhóm nhân quyền người Do Thái. Tuy nhiên, Giáo Sĩ Marvin Hier nói với báo chí là rồi ra ÐGH sẽ cứu xét đề nghị này. Ông nói thêm đại biểu chúng tôi vận động để Ngài ủng hộ vì mẫu mực vai trò luân lý của Ngài rất mạnh trên thế giới.
Trong bài diễn văn, Giáo Sĩ Marvin Hier cũng nhắc đến vấn đề ở Âu Châu và trên thế giới đang có hiện tượng chống lại người Do Thái.
Thành viên phái đoàn của tổ chức Simon Wiesenthal gọi vụ ôm bom tấn công tự sát là một tội ác của thế kỷ 21 và đang vận động với các chính quyền để Liên Hiệp Quốc chấp thuận nghị quyết đưa các người ôm bom tấn công tự sát ra xét xử trước công lý.Giáo sĩ Do Thái Giáo Marvin Hier trong bài diễn văn đọc trong buổi gặp gỡ ÐGH đã nói: Thế giới đang hướng về Ngài mong Ngài tuyên bố hành động ôm bom tấn công tự sát là tội ác chống lại Thiên Chúa và nhân loại.
Nhóm người Do Thái có trụ sở ở Los Angeles cũng trao tặng ÐGH giải thưởng "Tình Hữu Nghị Muôn Ðời Với Dân Tộc Do Thái".
Ðáp lại diễn từ của Giáo Sĩ Do Thái Marvin Hier, ÐGH tuyên bố: Ðang lúc tình hình khó khăn này, chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người trên thế giới quyết tâm hơn nữa trong việc hiểu biết lẫn nhau, hoà giải với nhau để xây dựng hòa bình"
Ðức Giáo Hoàng không đả động gì đến đề nghị của nhóm nhân quyền người Do Thái. Tuy nhiên, Giáo Sĩ Marvin Hier nói với báo chí là rồi ra ÐGH sẽ cứu xét đề nghị này. Ông nói thêm đại biểu chúng tôi vận động để Ngài ủng hộ vì mẫu mực vai trò luân lý của Ngài rất mạnh trên thế giới.
Trong bài diễn văn, Giáo Sĩ Marvin Hier cũng nhắc đến vấn đề ở Âu Châu và trên thế giới đang có hiện tượng chống lại người Do Thái.